Hành trình nông sản Điện Biên: Dấu ấn của phụ nữ trong chuyển đổi số
Phụ nữ Điện Biên tham gia “Hành trình nông sản Điện Biên” trên môi trường số
Phụ nữ Điện Biên đang trở thành một trong những nhân tố nòng cốt trong việc đưa đặc sản vùng cao tiếp cận thị trường toàn quốc thông qua Chương trình "Hành trình nông sản Điện Biên". Bằng việc trực tiếp làm chủ các phiên livestream và gian hàng số, chị em không chỉ khẳng định sự năng động trong kỷ nguyên 4.0 mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế địa phương.
Chuyển mình cùng công nghệ số
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Điện Biên đã tích cực hưởng ứng và tham gia chuỗi hoạt động trong chương trình phối hợp "Hành trình nông sản Điện Biên". Đây là sự kiện trọng điểm do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và các đối tác TikTok Shop tổ chức trong hai ngày 11 và 12/4/2026. Sự hiện diện đông đảo của các cấp Hội không chỉ nhằm quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng nhập cuộc của phụ nữ vùng cao trong làn sóng chuyển đổi số.

Bà Vừ Đào My, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện "Hành trình nông sản Điện Biên"
Nâng cao năng lực và tư duy kinh doanh hiện đại
Thông qua chuỗi hoạt động từ lễ ký kết đến các buổi tập huấn chuyên sâu, cán bộ và hội viên phụ nữ trong tỉnh đã trực tiếp bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh nông sản trên nền tảng thương mại điện tử. Vai trò chủ thể của người phụ nữ được thể hiện rõ nét khi chị em không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà đã trực tiếp trải nghiệm các hình thức quảng bá mới. Việc được trang bị kỹ năng xây dựng thương hiệu, thiết lập gian hàng số và gắn mã QR truy xuất nguồn gốc đã giúp chị em mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận phương thức tiêu thụ hiện đại, giảm bớt các khâu trung gian và nâng cao tính minh bạch cho sản phẩm.
Khẳng định vị thế người phụ nữ trong kinh tế số
Điểm nhấn đáng chú ý là sự tham gia đầy tự tin của hội viên phụ nữ trong phiên Mega Live vào sáng ngày 12/4. Tại đây, chính những người phụ nữ làm ra hạt gạo Séng Cù, nếp nương hay mẻ thịt trâu gác bếp đã đứng trước ống kính livestream để trực tiếp kết nối với người tiêu dùng toàn quốc. Sự năng động này đã giúp các mặt hàng đặc sản như cà phê Mường Ảng, gia vị mắc khén, chẳm chéo hay miến dong, măng khô vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý để vươn xa trên các sàn Postmart, Voso, Shopee và TikTok Shop.

Phụ nữ Điện Biên tham gia “Hành trình nông sản Điện Biên” trên môi trường số.
Dù việc chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật và nhận diện thương hiệu vẫn là hành trình cần tiếp tục hoàn thiện, song sự nỗ lực của hội viên phụ nữ đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho nông sản địa phương. Phụ nữ Điện Biên đang chứng minh vai trò tiên phong trong việc làm chủ công nghệ, từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý để đưa sản phẩm quê hương vươn xa, góp phần thiết thực vào mục tiêu nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân.

