Hành trình về nguồn bồi đắp tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ kiều bào
Hành trình "Về nguồn - Theo dấu chân Bác"
Chuỗi hoạt động Hành trình "Về nguồn - Theo dấu chân Bác" sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Nghệ An dành cho các thí sinh xuất sắc của Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 cùng đại biểu, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối với quê hương.
Hành trình "Về nguồn - Theo dấu chân Bác" diễn ra từ ngày 5-8/8 tại Hà Nội và Nghệ An, là hoạt động tiếp nối sau thành công của Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 - "Tiếng Việt trong tim những người con xa xứ".
Cuộc thi do Hiệp hội người Việt Nam tại Saitama tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.
Chương trình nằm trong Đề án "Bảo trợ và cấp Chứng nhận cho con em kiều bào" giai đoạn 2026-2030 của Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội, với sự bảo trợ thông tin và truyền thông của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam).
Với chủ đề "Bảo tồn và phát huy tiếng Việt – Tự hào văn hóa 54 dân tộc Việt Nam", cuộc thi gửi gắm thông điệp "Ở đâu còn tiếng Việt, ở đó là quê hương", khẳng định vai trò của tiếng Việt như sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới với cội nguồn dân tộc.
Theo Ban tổ chức, hành trình được thiết kế nhằm đưa việc học tiếng Việt gắn với những trải nghiệm thực tế về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.
Thông qua các hoạt động tại Thủ đô Hà Nội và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nghệ An, các đại biểu sẽ có dịp tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người, đồng thời khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước.
Không chỉ là chuyến tham quan, chương trình còn hướng tới giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua hành trình, tiếng Việt sẽ tiếp tục được lan tỏa trong mỗi gia đình kiều bào, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Trong ba ngày tại Hà Nội (5-7/8), đoàn sẽ dâng hương và tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm không gian Hồ Văn, thưởng thức chương trình thực cảnh "Vinh quy bái Tổ"; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ tham quan nhiều di tích, địa danh tiêu biểu của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, hồ Hoàn Kiếm; trải nghiệm làng gốm Bát Tràng cùng Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt và Nghệ thuật Điêu khắc ánh sáng.
Chương trình cũng gồm các hoạt động gặp gỡ với đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, giao lưu văn hóa, kết nối giữa các thí sinh, phụ huynh và cộng đồng kiều bào.
Ngày 8/8, đoàn sẽ đến Nghệ An, dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức các hoạt động an sinh xã hội như thăm, tặng quà Làng trẻ SOS thành phố Vinh, trao học bổng cho Quỹ Khuyến học xã Kim Liên và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra Lễ tri ân và vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026; trao kỷ niệm chương, giấy chứng nhận, vinh danh các thí sinh xuất sắc, giáo viên, phụ huynh, đơn vị đồng hành và nhà tài trợ, đồng thời phát động các hoạt động tiếp tục gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Ban tổ chức cho biết, Hành trình "Về nguồn - Theo dấu chân Bác" không chỉ là chuyến trở về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa, tiếng Việt và bản sắc dân tộc.
Mỗi điểm đến sẽ trở thành một bài học lịch sử, mỗi hoạt động là một trải nghiệm góp phần giúp thanh thiếu niên kiều bào hiểu hơn về đất nước, thêm yêu tiếng mẹ đẻ và tự hào về nguồn cội Việt Nam.