Hanoi Pride 2020 và hành trình vượt qua thách thức

An Khê
19/09/2020 - 07:23
Hanoi Pride 2020 và hành trình vượt qua thách thức

Số người tham dự Hanoi Pride qua mỗi năm đều tăng

Hanoi Pride hay còn gọi là Tuần lễ Tự hào, là một sự kiện thường niên được tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm tại Hà Nội. Đã trải qua 8 năm với các hoạt động kết nối cộng đồng, Hanoi Pride đã trở thành tiếng nói của những người đồng tính, song tính và chuyển giới với xã hội.

Năm 2020 đầy thách thức

Hanoi Pride tiền thân là VietPride Hà Nội được tổ chức lần đầu vào năm 2012 nhằm khuyến khích mọi người hãy tự hào với bản sắc của chính mình, tăng cường kết nối cộng đồng và tạo nên một diễn đàn gặp gỡ, giao lưu giữa các tổ chức, quỹ hợp tác phát triển, cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính và chuyển giới) và những người quan tâm. Sau 5 năm hoạt động, VietPride Hà Nội đổi tên thành Hanoi Pride với cơ cấu hoạt động hướng tới mục đích đưa Pride trở thành một sự kiện của cộng đồng và hoàn toàn do cộng đồng xây dựng.


Hanoi Pride 2020 và cuộc hành trình vượt qua mọi thách thức - Ảnh 1.

Sau 5 năm hoạt động, VietPride Hà Nội đổi tên thành Hanoi Pride với cơ cấu hoạt động hướng tới mục đích đưa Pride trở thành một sự kiện của cộng đồng và hoàn toàn do cộng đồng xây dựng

Bạn Nguyễn Quỳnh Hương, thư ký đối ngoại của Hanoi Pride cho biết, 2020 là một năm đầy thách thức. Hơn 200 sự kiện Pride trên toàn thế giới đã phải hoãn hoặc huỷ. Bản thân Hanoi Pride 2020 cũng phải tạm dừng hoạt động mang tính bản sắc của Hanoi Pride đó là diễu hành và Pride Festival. Để đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, toàn bộ hoạt động của Hanoi Pride 2020 đều phải chuyển sang hình thức online. Bên cạnh đó, là một hoạt động cộng đồng, hầu hết ban tổ chức đều là sinh viên hoặc người mới đi làm, bản thân cuộc sống đều bị ít nhiều ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng tất cả đã rất nỗ lực để tạo ra Hanoi Pride 2020 đặc biệt qua hình thức online.  

“Khi đợt dịch thứ 2 xảy ra cũng là lúc cả Hanoi Pride Working Group biết rằng năm nay sẽ không thể có diễu hành hay festival. Dù tất cả mọi người đều hiểu và đồng ý nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Có những thời điểm cuộc họp chỉ có vài người tham dự, những dự tính đều đi vào ngõ cụt khi nhiều thành viên nòng cốt có kinh nghiệm lâu năm đều bận rộn với cộng sống bị ảnh hưởng bởi dịch. 

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn có những người trẻ nhiệt huyết thắp lại lửa cho các hoạt động của Hanoi Pride. Đó là bạn sinh viên năm nhất vừa học vừa ôn thi nhưng vẫn chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo đủ mọi việc, đó là cô em vừa thi đại học xong liền dành toàn bộ thời gian để lo cho Hanoi Pride được tươm tất nhất, là người dù đang nằm viện vẫn cố gắng lo liệu mọi thứ cùng các thành viên còn lại, là những người mỗi tuần lên Hà Nội rồi lại về quê liên tục để vừa đảm bảo việc nhà vừa có thể cùng mọi người tạo nên một Tuần lễ Tự hào thật đáng nhớ. Dù không có diễu hành hay festival nhưng Hanoi Pride 2020 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ”- Hàn Nhật Minh – Trưởng ban Đối nội Hanoi Pride cho hay.

Hành trình trưởng thành

Những năm từ 2017 đến 2019, từ số tổ chức tham gia Hanoi Pride Working Group cho đến số hoạt động trong tuần lễ Hanoi Pride đều gia tăng. Theo bạn Hàn Minh Nhật - thư ký đối ngoại của Hanoi Pride, không chỉ tăng về con số, các hoạt động trong Hanoi Pride còn mở rộng về nội dung, cách thức tổ chức, phương pháp tiếp cận và đối tượng mục tiêu. 

Hanoi Pride 2020 và cuộc hành trình vượt qua mọi thách thức - Ảnh 2.

Dù không có diễu hành hay festival nhưng Hanoi Pride 2020 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ

“Nếu những năm đầu hầu hết hoạt động đều nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông điệp về người LGBTI+ đến cộng đồng nói chung thì những năm gần đây, Hanoi Pride có thêm các nhóm và hoạt động về sức khoẻ, y tế, các hoạt động liên quan đến văn hoá và cả những hoạt động hướng đến những đối tượng rất yếu thế như người LGBTI+ khuyết tật. Các hoạt động ngày càng đa dạng và chuyên nghiệp hơn cho thấy sự trưởng thành của thế hệ LGBTI+ activist mới và thể hiện đúng định hướng của Hanoi Pride là tạo ra không gian an toàn, nhân văn, trân trọng sự đa dạng và dành cho tất cả mọi người”, Hàn Minh Nhật cho biết. 

Có lẽ vì lí do đó, số người tham dự Hanoi Pride qua mỗi năm đều tăng, phản ứng của người dân khi nhìn thấy hàng trăm người dắt tay nhau xuống phố hô vang thông điệp về tình yêu và sự bình đẳng cũng ngày càng tích cực hơn, như cách xã hội đang dần chấp nhận sự thật rằng: người LGBTI+ không phải một nhóm người xa lạ nào đó, họ ở khắp nơi trong xã hội, họ có thể là bạn bè, đồng nghiệp, người thân hay là chính bạn, nhưng dù là ai thì tất cả chúng ta đều có quyền bình đẳng, quyền được yêu và được là chính mình. 

Hanoi Pride 2020 và cuộc hành trình vượt qua mọi thách thức - Ảnh 3.

Hanoi Pride sẽ được phát sóng trực tiếp trên trang fanpage facebook.com/hanoipride.vn vào ngày 20/9 và sẽ có những khách mời nổi tiếng đến tham gia chương trình

Hanoi Pride là một không gian chung để các nhóm có cơ hội kết nối, cùng nhau xây dựng hoạt động hướng đến những mục đích chung của cộng đồng nhưng đồng thời cũng là nơi các nhóm được tự do thể hiện mình.

Bên cạnh đó, Hanoi Pride những năm gần đây là hoạt động LGBTI+ lớn nhất trong năm tại Thủ đô và dần trở thành tiếng nói của cộng đồng LGBTI+ với cả xã hội. Trong thời gian tới, Hanoi Pride 2020, 2021 và những năm sau nữa vẫn sẽ tiếp tục là một sự kiện chung của cả cộng đồng LGBTI+ Hà Nội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm