Hé lộ nguyên nhân khiến người mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập con

Minh Nguyệt
01/02/2020 - 18:20
Hé lộ nguyên nhân khiến người mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập con
Do bị mẹ ruột đòi lại 2 sợi dây chuyền vàng mua cho 2 con của mình để đi chơi Tết, Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) tức giận dùng sợi dây dù buộc vào cổ con trai nhỏ lôi lên nệm và dùng tay đánh đập.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do có hành vi ngược đãi và bạo hành người khác.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/1 (30 Tết), bà Lư Thị Năm (60 tuổi) - là mẹ ruột của Thúy có mua 2 sợi dây chuyền vàng cho 2 con của Thúy đeo trong những ngày Tết.

Đến ngày 25/1, Thúy cùng 2 con đến nhà bà Năm chơi Tết. Trong lúc nói chuyện, bà Năm nói với Thúy qua Tết thì trả lại 2 sợi dây chuyền vàng mà bà mua trước đó. Nghe vậy, Thúy tức giận dẫn các con bỏ về nhà ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Đến sáng ngày 26/1, Thúy đem 2 sợi dây chuyền vàng trả lại cho mẹ rồi trở về nhà. Do tức giận, Thúy dùng sợi dây dù buộc vào cổ con trai nhỏ 4 tuổi lôi lên nệm và dùng tay đánh đập.

Hé lộ nguyên nhân khiến người mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập con - Ảnh 1.

Công an tạm giữ người mẹ sau khi clip bạo hành bé trai lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Kiều

Trong lúc Thúy đánh con, anh V.V.Dũng (33 tuổi, thường trú tỉnh An Giang) - là người đang sống như vợ chồng với Thúy chứng kiến nhưng Dũng không can ngăn mà dùng điện thoại quay clip lại sau đó đăng lên mạng xã hội.

Được biết, vào năm 2018, Thúy đã từng bị Công an phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) xử phạt hành chính về hành vi đánh con.

Như PNVN đã phản ánh, vào tối 31/1, trên mạng lan truyền clip ghi lại cảnh một bé trai nhỏ tuổi bị người phụ nữ đánh đập, bạo hành. Trong clip, người phụ nữ dùng sợi dây buộc vào cổ bé rồi đánh nhiều lần vào mặt, vào đầu, ném bé xuống nệm mặc cho bé kêu khóc.

Sau đó, người phụ nữ này còn lớn tiếng quát nạt bé gái khác, đập phá đồ đạc trong nhà, cãi vã với một người đàn ông - cũng là người quay video (được xác định là V.V.Dũng, 33 tuổi, thường trú tại tỉnh An Giang); nhiều lần hét lớn "biến khỏi cuộc đời tao", "tao điên rồi".

Người phụ nữ đánh con của mình được xác định là Nguyễn Thị Thanh Thúy, 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Còn bé trai bị bạo hành chính là con của Thúy - bé H.N.Q.T, 4 tuổi. Bé T. sau đó đã được đưa đi thăm khám tại cơ sở y tế.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm