Bình Dương: Tạm giữ hình sự người mẹ đánh đập, tròng dây vào cổ con

Minh Nguyệt
01/02/2020 - 14:22
Bình Dương: Tạm giữ hình sự người mẹ đánh đập, tròng dây vào cổ con
Người mẹ bạo hành con trong video xuất hiện trên mạng xã hội đã bị công an tạm giữ hình sự vì có dấu hiệu phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ trẻ em.

Sáng ngày 1/2, Công an đã tạm giữ hình sự, lấy lời khai người mẹ là Nguyễn Thị Thanh Thúy, 31 tuổi, thường trú tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên; tạm trú tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ quan chức năng cũng cách ly 2 người con (bé trai H.N.Q.T, 4 tuổi và bé gái 6 tuổi) khỏi người mẹ này.

Bước đầu, công an xác định bà Thúy có dấu hiệu phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ trẻ em. Được biết, trước đó, bà Thúy cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi bạo hành trẻ em.

Bên cạnh đó, người cha dượng của bé bị bạo hành là V.V.D (33 tuổi, thường trú tại xã Mỹ Khánh, Long Xuyên, An Giang) - chính là người đã quay video và đưa lên mạng xã hội - bước đầu cũng được xác định có dấu hiệu tội phạm vì hành vi không giúp đỡ khi chứng kiến bé T. bị bạo hành.

Bình Dương: Tạm giữ hình sự người mẹ đánh đập, tròng dây vào cổ con - Ảnh 1.

Bé T. bị mẹ tròng dây vào cổ, đánh liên tiếp vào vùng đầu - Ảnh cắt từ video

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, cho biết, vào sáng ngày 1/2, khi cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Dầu Một tiến hành làm việc thì Hội LHPN phường luôn ở bên cạnh bé T. để hỗ trợ, động viên tinh thần, hỗ trợ pháp lý theo quy định.

Dự kiến vào chiều ngày 1/2, Hội LHPN tỉnh Bình Dương và Hội LHPN TP Thủ Dầu Một sẽ trực tiếp đến thăm và làm việc với gia đình bé T.

* Trước đó, vào tối 31/1, trên mạng lan truyền video ghi lại cảnh 1 bé trai bị người phụ nữ đánh đập, bạo hành. Trong clip, người phụ nữ dùng sợi dây tròng vào cổ bé rồi đánh nhiều lần vào mặt, vào đầu, ném bé xuống nệm mặc cho bé kêu khóc.

Sau đó, người phụ nữ này còn lớn tiếng quát nạt bé gái khác, đập phá đồ đạc trong nhà, cãi vã với một người đàn ông (được xác định là V.V.D), nhiều lần hét lớn "biến khỏi cuộc đời tao", "tao điên rồi"...

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hòa Phú cùng với Hội LHPN phường, đã đến gia đình làm rõ các thông tin ban đầu, lập biên bản, đồng thời vận động bà ngoại của bé T. đưa bé đi thăm khám tại cơ sở y tế, qua đó xác định bé chưa bị tổn hại về thể chất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm