Cơ quan điều tra vào cuộc vụ giáo viên bạo hành học sinh tại Ninh Thuận

Đinh Thu Hiền
30/12/2019 - 20:18
Cơ quan điều tra vào cuộc vụ giáo viên bạo hành học sinh tại Ninh Thuận
Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, vừa cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ việc bà Phan Trần Linh Thu, sinh năm 1968, thường trú tại Khu phố 3, P.Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm, bạo hành trẻ em khi đứng lớp dạy kèm.
Cơ quan điều tra vào cuộc vụ giáo viên bạo hành học sinh tại Ninh Thuận - Ảnh 1.

Bà Thu dùng tay và dùng thước đánh vào người các cháu bé tham gia lớp học. Ảnh: Cắt từ Clip của báo Giao thông

Trước đó, báo Giao Thông đã công bố video tại sơ sở dạy học 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, bà Trần Thị Linh Thu đã liên tiếp dùng lời lẽ xúc phạm, miệt thị và đánh đập các cháu bé theo học thêm tại đây. Hình ảnh trong clip cho thấy, bà Thu không chỉ chửi bới, xưng "mày - tao", mà còn dùng tay tát thẳng vào mặt, vào người, dùng thước đánh khắp cơ thể các cháu học sinh. Ở hình ảnh rất rõ ràng cho thấy, bà này giật tóc, dúi đầu các cháu xuống. Các bé học sinh khóc mếu, hoảng sợ trước đòn roi của "cô giáo". Nhiều bé bị tát, bị đánh hoàn toàn không rõ lý do. Thậm chí, bà Thu còn vừa ngồi ăn cơm, vừa dạy học.

Video ghi lại cảnh bà Thu đánh các cháu học sinh

Theo người dân địa phương, bà Thu thuê cơ sở này để dạy học từ năm 2017 tới nay. "Lớp học" hiện có 11 bé tiểu học đang theo học, với thời gian từ 8-20h, do bà Thu và 1 người đàn ông cùng đứng lớp. Cha mẹ các bé không hề biết con cái bị đánh, cho tới khi clip được truyền thông và mạng xã hội lan truyền.

Trả lời phỏng vấn của báo PNVN, ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Thuận cho biết cũng đã nắm được thông tin vụ việc. "Tôi đã yêu cầu cơ quan liên quan vào cuộc xác minh rõ và cũng đã yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Phan Rang – Tháp Chàm xử lý".

Còn theo thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Cơ quan điều tra đã mời bà Phan Trần Linh Thu lên làm việc sáng nay (30/12). Bước đầu cho thấy, bà Thu không phải là giáo viên dạy học trong các trường trên địa bàn, bà này cũng không có chứng chỉ ngành sư phạm. Cơ sở của bà Thu không đăng ký dạy thêm, học thêm theo quy định.

Cơ sở này ngày hôm nay đã đóng cửa, rất nhiều phụ huynh học sinh bức xúc đứng tụ tập trước cửa, "truy tìm" bà Phan Trần Linh Thu.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật của bà Phan Trần Linh Thu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", thượng tá Nguyễn Xuân Phong cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm