Hệ sinh thái của Techcombank: (Bài 2) Mối quan hệ Techcombank - Masan nhìn từ sở hữu và tín dụng
Đến tháng 9/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan sở hữu 1.048.630.998 cổ phiếu, chiếm 14,885% tỷ lệ sở hữu của TechcomBank. Đồng thời, người có liên quan cũng sở hữu cổ phần không nhỏ với 376.080.072 cổ phiếu, chiếm 5,210% tỷ lệ sở hữu. Như vậy, Masan là cổ đông lớn của TechcomBank.
Tính đến hết quý III/2025, thành viên HĐQT của Techcombank gồm: Chủ tịch Hồ Hùng Anh; Phó chủ tịch thứ nhất Nguyễn Đăng Quang; Phó chủ tịch Nguyễn Thiều Quang; Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Sơn; Phó chủ tịch Hồ Anh Ngọc; Phó chủ tịch Nguyễn Thu Lan; ông Saurabh Narayan Agarwal; ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc; ông Eugene Keith Galbraith.

Ảnh minh hoạ.
TechcomBank và Masan trong mối quan hệ sở hữu
Theo tài liệu chúng tôi có được, trong danh sách thành viên của HĐQT, TechcomBank xuất hiện ông Nguyễn Đăng Quang. Vị này hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan.
Masan cũng chính là một cổ đông lớn với 174.771.833 cổ phần, chiếm 14,99% vốn điều lệ của ngân hàng này tính tại thời điểm năm 2018. Số cổ phiếu này của Masan đang được ông Nguyễn Đăng Quang đại diện sở hữu. Đồng thời. Riêng cá nhân ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu 3.134.392 cổ phần, chiếm 0,2689% vốn điều lệ của TechcomBank.
Như vậy tính đến thời điểm 2018, ông Nguyễn Đăng Quang nắm tổng cộng 177.906.225 cổ phần, chiếm 15,2639% vốn điều lệ của TechcomBank. Đồng thời, tại một báo cáo của Tập đoàn Masan lại cho thấy doanh nghiệp này hiện đang sở hữu 19,7% lợi ích kinh tế trong Techconbank.
Ngoài ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT của TechcomBank là ông Hồ Hùng Anh cũng là người từng có liên quan và đảm nhiệm vai trò lớn trong Tập đoàn Masan.
Cụ thể, ông Hồ Hùng Anh từng là Phó chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Masan giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018; Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan (công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masan) từ năm 2014 đến năm 2018.
Đáng chú ý, ông Hồ Hùng Anh bắt đầu gắn bó với TechcomBank từ năm 2004 cho đến nay với vai trò là thành viên HĐQT rồi đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch thứ nhất. Rồi từ đến 2008 cho đến nay, ông là Chủ tịch HĐQT của TechcomBank.
Tính đến thời điểm năm 2018, ông sở hữu 13.103.193 cổ phần, chiếm 1,1242% vốn điều lệ của TechcomBank.
Đồng thời, mẹ của ông Hồ Hùng Anh là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm sở hữu 58.043.430 cổ phần, chiếm 4,98% vốn điều lệ; vợ của ông là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy sở hữu 58.043.430 cổ phần, chiếm 4,98% vốn điều lệ; con của ông là Hồ Anh Minh sở hữu 31.060.666 cổ phần, chiếm 2,6649% vốn điều lệ; em dâu là Nguyễn Hương Liên sở hữu 38.210.496 cổ phần, chiếm 3,2784% vốn điều lệ.
Như vậy, tính ở thời điểm 2018, ông và những người liên quan nắm giữ đến 17,14%.

Danh sách cổ đông nắm giữ cổ phần mà TechcomBank công cố hồi tháng 9/2024.
Đến tháng 9/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan sở hữu 1.048.630.998 cổ phiếu, chiếm 14,885% tỷ lệ sở hữu của TechcomBank. Đồng thời, người có liên quan cũng sở hữu cổ phần không nhỏ với 376.080.072 cổ phiếu, chiếm 5,210% tỷ lệ sở hữu.
Ông Hồ Hùng Anh sở hữu 78.619.158 cổ phần, chiếm 1,116% vốn điều lệ. Tuy nhiên, người có liên quan nắm giữ đến 1.327.446.460 cổ phần, chiếm 16,842% vốn điều lệ.
TechcomBank và Masan trong mối quan hệ tín dụng
Theo tài liệu PV Báo Phụ nữ Việt Nam có được, tháng 7/2024, TechcomBank đã có Nghị quyết phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC).

Nghị quyết phê duyệt cấp khoản tín dụng đồng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC).
Theo đó, nội dung của nghị quyết ghi rõ: Phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) và thông qua giao dịch ký kết hợp đồng cấp tín dụng các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng này giữa TechcomBank và NPM & MTC - với tư cách là bên được cấp tín dụng.
Cụ thể, tổng hạn mức tín dụng của NPM và MTC là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, phần NPM giá trị hạn mức là 1.500 tỷ đồng - (trừ) phân bổ MTC tối đa 1.500 tỷ đồng; Phần MTC, giá trị hạn mức là 1.500 tỷ đồng - (trừ) phân bổ NPM tối đa là 600 tỷ đồng.
Mục đích là để tài trợ cho chi phí đầu tư tài sản dài hạn của công ty. Thời gian là 60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tư.
Tài sản đảm bảo là cổ phiếu do Công ty cổ phần Masan High - tech Materials phát hàng, mã cổ phiếu MSR (chủ sở hữu là Công ty cổ phần Tầm nhìn Masan).
Tiếp theo, dự án mỏ Núi Pháo (chủ sở hữu là Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
Hồi tháng 5/2023, Hội đồng quản trị TechcomBank thông qua việc phê duyệt giao dịch của Techcombank và người có liên quan của người nội bộ; người có liên quan của cổ đông lớn của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Giám đốc lĩnh vực thuộc Khối Ngân hàng bán buôn (WB) thực hiện trên cơ sở phân quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc khối này tại Tờ trình số 09/2023/TTr-WB ngày 4/5/2023.
Nội dung cũng nêu rõ: Phê duyệt cấp khoản tín dụng cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) và thông qua giao dịch ký kết Hợp đồng cấp tín dụng và các văn bản, tài liệu liên quan đến các Hợp đồng này giữa Techcombank và NPM & MTC - với tư cách là bên được cấp tín dụng.
Cụ thể, giá trị hạn mức là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức tín dụng Núi Pháo tối đa là 1.500 tỷ đồng; hạn mức tín dụng MTC tối đa là 600 tỷ đồng.
Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (NPM) và Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC) là những công ty nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masan.
Bài cuối: Sức khoẻ tài chính của cổ đông lớn TechcomBank ra sao?