Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/11/2025 - 08:01 (GMT+7)

Hệ sinh thái của Techcombank: (Bài cuối) Sức khoẻ tài chính của cổ đông lớn TechcomBank ra sao?

Phước Nguyên

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan được thành lập vào năm 2004. Tính đến đấu năm 2025, Tập đoàn Masan có vốn điều lệ đạt 15.129 tỷ đồng và Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Đăng Quang.

Nhận diện Tập đoàn Masan

Như chúng tôi đã thông tin ở bài trước về cổ đông của Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam - TechcomBank (TCB). Trong đó, tính đến tháng 9/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan sở hữu 1.048.630.998 cổ phiếu, chiếm 14,885% tỷ lệ sở hữu của TechcomBank. Đồng thời, người có liên quan cũng sở hữu cổ phần không nhỏ với 376.080.072 cổ phiếu, chiếm 5,210% tỷ lệ sở hữu.

Hệ sinh thái của Techcombank: (Bài cuối) Sức khoẻ tài chính của cổ đông lớn TechcomBank ra sao?- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan.

Tính đến đầu năm 2025, Tập đoàn Masan có vốn điều lệ đạt 15.129 tỷ đồng. Tổng số cổ phần đã phát hành là 1.438.351.617 cổ phần phổ thông và 74.576.470 cổ phần ưu đãi cổ tức.

Doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 1.438.351.617 cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 7.508.211 cổ phần (là số lượng cổ phần được phát hành theo chương trình ESOP trong năm 2024); và số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng là 1.430.843.406 cổ phần.

Cổ đông lớn của doanh nghiệp này gồm: Công ty Cổ phần Masan với 446.278.464 cổ phần, chiếm 29,5% tỷ lệ sở hữu; Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương với 189.081.487 cổ phần, chiếm 12,5% tỷ lệ sở hữu.

Thành viên HĐQT của Tập đoàn Masan gồm: Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang; bà Nguyễn Hoàng Yến; ông Nguyễn Thiều Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà; ông Nguyễn Đoan Hùng; ông David Tan Wei Ming.

Bức tranh tài chính của Masan

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan có doanh thu đạt 21.255 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 6.441 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng chiếm phần khá lớn nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này trong quý III/2025 đạt 1.865 tỷ đồng, tăng 43% so với quý III/2024.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025, Masan ghi nhận doanh thu đạt 58.627 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 của Masan đạt 4.468 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2024, hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm.

Tính hết quý III/2025, doanh nghiệp này có tổng nguồn vốn giảm mạnh từ 147.584 tỷ đồng xuống còn 121.351 tỷ đồng. Điểm sáng trong bức tranh tài chính của Masan là nợ phải trả giảm khá mạnh từ 106.832 tỷ đồng xuống còn 78.378 tỷ đồng.

Đặc biệt nợ ngắn hạn giảm mạnh 21.075 tỷ đồng so với hồi đầu năm và đạt 37.637 tỷ đồng. Tính đến 9 tháng đầu năm 2025, Masan đã thực hiện trả nợ, thanh toán các nghĩa vụ tài chính khác và tăng tỷ lệ sở hữu gián tiếp tại các công ty con trong lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ. Những hoạt động này giúp tinh gọn cả bảng cân đối kế toán và cơ cấu sở hữu của các công ty con thuộc mảng tiêu dùng - bán lẻ.

Hệ sinh thái của Techcombank: (Bài cuối) Sức khoẻ tài chính của cổ đông lớn TechcomBank ra sao?- Ảnh 2.

Tiền đặt cọc đầu tư ngắn hạn của Masan không còn được chi trong 9 tháng năm 2025.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) có tiền thân là Công ty Cổ phần Hàng hải Ma San được thành lập vào năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu là 3.2 tỷ đồng. Doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vào tháng 07/2015. MSN là công ty quản lý vốn đầu tư và tài sản, chủ yếu là các cổ phần của những công ty khác, hiện nay bao gồm cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San (Masan Food) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). MSN được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối năm 2009. Tháng 8/2025, vốn điều lệ của MSN đạt trên 15.000 tỷ đồng, giá trị vốn hóa của MSN vào cuối tháng 11/2025 đạt trên 100 nghìn tỷ đồng.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận