H'Hen Niê, Phan Mạnh Quỳnh đồng hành, hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người

PVH
21/07/2023 - 09:10
H'Hen Niê, Phan Mạnh Quỳnh đồng hành, hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê chia sẻ tại Sự kiện hưởng hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người. Ảnh: PVH

Tối 20/7, Đại sứ quán Anh phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức "Sự kiện hưởng hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người". Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đồng hành, hưởng ứng chương trình.

Sự kiện hưởng hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người với chủ đề "Hướng đến từng nạn nhân của nạn mua bán người, không để ai bị bỏ lại phía sau" diễn ra tại Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là phần trình chiếu video truyền thông về phòng, chống mua bán người do Đại sứ quán Anh kết hợp với Hoa hậu H'Hen Niê sản xuất. Tại sự kiện, thanh niên, sinh viên đã giao lưu với Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, người dành nhiều thời gian cho các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có tuyên truyền phòng, chống mua bán người.

Hoa hậu H'Hen Niê đồng hành, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cùng các đại biểu tặng hoa cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã tham gia "Sự kiện hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người"

Ngày 30/7 hàng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn là "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người". Tại Việt Nam, ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hàng năm là ngày "Toàn dân phòng, chống mua bán người" nhằm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người.

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ những câu chuyện có thật, những cảnh đời của nạn nhân bị mua bán trở về mà chị từng tiếp xúc; H'Hen Niê cho biết: "Tôi nhận thấy rằng tội phạm mua bán người thường đánh vào tâm lý mong giàu nhanh, đổi đời từ một bộ phận người trẻ sinh ra và lớn lên trong khó khăn, không được học hành và tiếp cận với nhiều kiến thức. Chính vì thế, H'hen cảm nhận được sự thiết thực và ý nghĩa từ những hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng như thế này".

Hoa hậu H'Hen Niê đồng hành, hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - Ảnh 3.

Hoa hậu H'Hen Niê giao lưu với các đoàn viên, thanh niên tại "Sự kiện hưởng hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người"

Cũng tại chương trình này, thanh niên, sinh viên được tham gia phần hỏi đáp kiến thức về phòng, chống mua bán người; giao lưu với ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và trực tiếp nghe ca sĩ trình bày hai ca khúc do chính anh sáng tác: Bài hát "Nước ngoài" viết về tâm sự của những người Việt di cư lao động nơi đất khách và ca khúc "Nghĩ trước bước sau"…

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết: Thời gian qua, Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đã quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Chúng ta đã làm quyết liệt, thu được những kết quả đáng khích lệ, trong đó đã làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức, nhất là đối với nhóm có nguy cơ cao; nhiều vụ mua bán người được triệt phá; nhiều nạn nhân của tội phạm mua bán người được giải cứu và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, tình hình mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, nhiều người vì thiếu hiểu biết vẫn bị bọn tội phạm lợi dụng để mua bán, bị cưỡng bức lao động, cưỡng bức tình dục, mua bán bộ phận cơ thể… làm mất an ninh trật tự, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Phần lớn nạn nhân bị mua bán bị suy giảm về sức khỏe thể chất, bị sang chấn tâm lý, dẫn đến suy giảm khả năng lao động, học tập, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH cũng bày tỏ mong muốn mọi người tham gia tích cực vào công tác truyền thông nâng cao nhận thức và hiểu biết về nguy cơ, tác hại của tội phạm mua bán người để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Luôn cảnh giác để bản thân và thành viên gia đình, cộng đồng không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Không có thái độ kỳ thị, xa lánh đối với nạn nhân bị mua bán. Gần gũi, động viên, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ để sớm hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam - cho biết: Các loại hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trên quy mô toàn cầu và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Qua đó, Đại sứ Iain Frew bày tỏ cam kết: "Đấu tranh chống nô lệ hiện đại và mua bán người tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Vương quốc Anh. Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ hơn với Chính phủ Việt Nam trong việc ngăn chặn và chống lại nạn mua bán người thông qua nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, truy tố tội phạm và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Sự kiện ngày hôm này thể hiện tinh thần về mối quan hệ đối tác ngoại giao 50 năm giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Dịp này, Bộ LĐ-TB&XH trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội" cho ông Mark Holton, Trưởng Bộ phận Nhập cư - Di cư, Đại sứ quán Anh, Trưởng đại diện Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Nội vụ Anh, tại Hà Nội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm