Tags:

hiệp hòa

Cô giáo nghỉ việc về làm nông dân, trở thành tỉ phú

Cô giáo nghỉ việc về làm nông dân, trở thành tỉ phú

Sau gần chục năm mạnh dạn biến đồng màu thành vùng trồng cây công trình, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1986) ở thôn Vạn Trạch, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã trở thành tỉ phú.

Tạm giữ đối tượng ngăn không cho đưa em họ đi cách ly, hành hung tổ công tác

Tạm giữ đối tượng ngăn không cho đưa em họ đi cách ly, hành hung tổ công tác

Khi Tổ công tác đến đưa em họ thuộc diện F1 đi cách ly tập trung thì Nguyễn Văn Tưởng có hành vi chống đối, tấn công một thành viên tổ công tác.

4 kinh nghiệm truyền thông về sức khỏe sinh sản ở vùng đồng bào có đạo

4 kinh nghiệm truyền thông về sức khỏe sinh sản ở vùng đồng bào có đạo

Không sử dụng cụm từ “kế hoạch hóa gia đình”, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, cha xứ, hội hiền mẫu, tuyển cộng tác viên đặc thù, lồng ghép các hoạt động vào buổi lễ sinh hoạt tôn giáo… - đó là những cách mà một địa phương có đông đồng bào có đạo ở Tây Nguyên đang thực hiện trong truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ốc Thanh Vân, Hòa Hiệp mắt đỏ hoe nói về tình hình sức khỏe của Mai Phương

Ốc Thanh Vân, Hòa Hiệp mắt đỏ hoe nói về tình hình sức khỏe của Mai Phương

Trong ngày giỗ Tổ nghiệp sân khấu, 21/9 (12/8 AL) 2 diễn viên Ốc Thanh Vân và Hòa Hiệp có dịp gặp mặt tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận (TP.HCM). Hai nghệ sĩ xúc động nhớ lại suốt một thời thanh xuân sống hết mình với vai diễn bên các đồng nghiệp, trong đó có nữ diễn viên Mai Phương. Ốc Thanh Vân cũng có dịp chia sẻ những thông tin mới nhất về sức khỏe của Mai Phương kể từ khi xuất viện về nhà điều trị ung thư phổi ngoại trú.

Hòa Hiệp: Game show ảo từ tiếng vỗ tay đến những lời tung hô

Hòa Hiệp: Game show ảo từ tiếng vỗ tay đến những lời tung hô

Không xuất hiện ở các chương trình game show đang “bành trướng” trên truyền hình, Hòa Hiệp vẫn lặng lẽ cống hiến với nghề diễn ở lĩnh vực phim ảnh, kịch nghệ. Bởi quan điểm của Hòa Hiệp trong nghề diễn vô cùng nghiêm túc: “Tôi muốn đi bền vững với nghề".

5 năm tù với kẻ cắt gân tay, chân vợ

5 năm tù với kẻ cắt gân tay, chân vợ

Ngày 11/4, TAND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tuyên phạt Chu Quang Đạo 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, Đạo đã dùng dao cắt gân tay chân vợ là chị Dương Thị Hồng khiến nạn nhân mất 34% sức khỏe.

Đâm người yêu suýt chết rồi xin chăm sóc trọn đời

Đâm người yêu suýt chết rồi xin chăm sóc trọn đời

Từ một cô gái khỏe mạnh, xinh xắn, cô gái mới 21 tuổi Trần Thị Mai giờ thành người tàn tật. Cái kết đau đớn từ việc “yêu nhầm” kẻ sát nhân.

Chết không được kèn trống vì nợ tiền thôn

Chết không được kèn trống vì nợ tiền thôn

Chỉ vì chưa đóng số tiền 1,7 triệu đồng cho các khoản thu của thôn mà một người phụ nữ tàn tật khi qua đời không được mượn xe tang, kèn trống.