Hiệu quả từ câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh”

Hải Linh
17/04/2023 - 23:07
Hiệu quả từ câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh”

Thành viên CLB "Tôi yêu biển xanh" trong đợt ra quân dọn rác ven bờ biển

“Câu lạc bộ 'Tôi yêu biển xanh' là một trong những mô hình mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác phối kết hợp giữa Hội LHPN địa phương và Đồn biên phòng Quỳnh Phương chúng tôi” - Trung tá Nguyễn Tư Hoá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết.

Người phụ nữ là "cầu nối" vững chắc của mỗi gia đình

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương quản lý 15,5 km đường bờ biển với 3 xã, phường ven biển thuộc địa bàn Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với 9.117 hộ/39.147 khẩu. Đây cũng là địa bàn có hơn 1.000 phương tiện tàu thuyền lớn, nhỏ thường xuyên ra vào hoạt động trên biển.

Hiệu quả từ câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh”  - Ảnh 1.

Bộ đội Đồn biên phòng Quỳnh Phương tặng cờ Tổ Quốc và phao cứu hộ cho ngư dân trong dịp tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo và môi trường biển

Trung tá Nguyễn Tư Hóa chia sẻ: "Ngay từ đầu, chúng tôi chọn phối hợp xây dựng Câu lạc bộ (CLB) "Tôi yêu biển xanh" với Hội phụ nữ, vì đây địa bàn vùng biển, hầu hết đàn ông đều đi biển đánh bắt xa bờ, ở nhà chủ yếu là chị em gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vai trò người phụ nữ của mỗi gia đình đặc biệt quan trọng, họ chính là "cầu nối" vững chắc nhất với những người chồng, người cha, người anh... của họ đang mưu sinh trên biển. Nếu được các thành viên CLB tuyên truyền, động viên kịp thời, người đàn ông của gia đình họ sẽ yên tâm bám biển, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo".

"Bên cạnh đó, việc bảo vệ, giữ gìn môi trường biển cũng vô cùng quan trọng. Vì vậy, các thành viên CLB "Tôi yêu biển xanh" sẽ thường xuyên tuyên truyền từ chính hộ gia đình của mình, người thân và hàng xóm cùng chung tay bảo vệ môi trường biển đạt hiệu quả tốt nhất" - Trung tá Nguyễn Tư Hoá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cho biết.

Hiệu quả từ câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh”  - Ảnh 2.

CLB còn có nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật với chủ các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển có hiệu quả hơn

CLB "Tôi yêu biển xanh" thành lập đến nay gần 3 năm, với gần 80 thành viên, chủ yếu là hội viên phụ nữ các Chi Hội của 3 xã Quỳnh Lập, Quỳnh Phương và Quỳnh Liên, phối hợp với Đồn biên phòng Quỳnh Phương thực hiện. Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Quỳnh Phương: "Trước khi triển khai mô hình này, các hoạt động ở địa phương cơ bản đi vào nề nếp, nhưng chưa có sự đột biến. Chúng tôi xây dựng nhiều mô hình phối hợp với Hội phụ nữ và các đoàn thể, nhưng CLB "Tôi yêu biển xanh" hoạt động hiệu quả rõ rệt nhất, duy trì kết nối giữa gia đình, kịp thời tuyên truyền pháp luật với chủ các phương tiện đánh bắt hải sản trên biển có hiệu quả cao hơn".

Hiện nay, CLB "Tôi yêu biển xanh" đã đi vào nề nếp, ngoài tuyên truyền pháp luật, Đồn biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện chương trình "Hãy làm sạch biển". Trong đó, tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường biển sạch đẹp.

"Chúng tôi tổ chức thu gom, dọn sạch và xử lý rác thải tại bãi biển trên địa bàn các xã, phường; tổ chức lắp đặt, trao tặng 50 thùng đựng rác nơi công cộng tại các bãi biển nhằm khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, dễ thu gom, đảm bảo mỹ quan. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức in ấn và treo 35 băng rôn, khẩu hiệu các loại nhằm lan tỏa thông điệp "Làm sạch biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển của cộng đồng"- Trung tá Nguyễn Tư Hóa cho biết.

Hiệu quả từ câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh”  - Ảnh 3.

Rác thải sẽ được thành viên CLB gom lại đem bán, lấy tiền gây quỹ giúp đỡ hội viên nghèo

Mong toàn thể người dân đều có ý thức bảo vệ môi trường biển

Từ khi CLB "Tôi yêu biển xanh" ra đời, ở các xã, phường, tổ dân phố trên địa bàn đã treo banner với khẩu hiệu dễ nhớ như: "Thấy rác xin hãy nhặt lên, từng điều nhỏ nhặt xây nền văn minh", "Người ơi xin hãy chung tay, rác phân từng loại cho ngay vào thùng, chứ đừng vứt bỏ lung tung, quê hương giàu đẹp sánh cùng năm châu"…

Các thành viên CLB chính là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường và tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch biển. Hàng tháng, CLB đều tổ chức phát động ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác dọc bãi biển, bờ biển. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tổ chức phát động được 34 đợt/1.912 lượt người tham gia; thu gom, xử lý trên 5 tấn rác thải các loại...

Là thành viên trong Ban chủ nhiệm CLB "Tôi yêu biển xanh", chị Trần Thị Nhài, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Lập cho biết: "CLB "Tôi yêu biển xanh" là mô hình thành công của Hội phụ nữ xã phối kết hợp với Đồn biên phòng Quỳnh Phương, Hội LHPN xã chúng tôi cũng lấy công trình này để chào mừng thành công Đại hội phụ nữ các cấp".

Theo chị Trần Thị Nhài, từ khi có CLB "Tôi yêu biển xanh", môi trường biển ở địa phương được cải thiện. Đặc biệt, sau mỗi lần CLB ra quân thu gom rác trên bờ biển, rác thải nhựa được tập kết về Hội LHPN xã rồi bán cho người thu gom ve chai. Số tiền này sẽ được nộp về "Quỹ tiết kiệm xanh" của Hội để dành giúp đỡ hội viên khó khăn. "Mỗi năm, Quỹ tiết kiệm xanh của CLB thu được khoảng 5 đến 6 triệu đồng/năm, Hội sẽ giúp khoảng 25 hội viên được tặng thẻ bảo hiểm y tế, được tặng gạo, hoặc tặng sách vở, áo ấm cho các con của hội viên khó khăn".

Hiệu quả từ câu lạc bộ “Tôi yêu biển xanh”  - Ảnh 4.

CLB "Tôi yêu biển xanh" hoạt động hiệu quả, duy trì kết nối giữa gia đình với các chủ phương tiện tàu, thuyền kịp thời.

Bày tỏ vui mừng với thành công của CLB, chị Bùi Thị Đào, Uỷ viên Ban thường vụ Hội LHPN xã Quỳnh Lập, Chủ nhiệm CLB "Tôi yêu biển xanh" hào hứng chia sẻ: "Ngay từ ngày đầu, CLB đã giúp chúng tôi có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường biển, đảo và môi trường sống của mình. Ngoài việc dọn rác đơn thuần như trước đây, nay chúng tôi đã có tập thể, không còn đơn lẻ, hiệu quả nâng lên rất nhiều. Vừa là thành viên CLB, các chị em vừa là nòng cốt của các Chi Hội phụ nữ, nên càng ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình, với người thân và hàng xóm để tuyên truyền tốt hơn việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường biển".

"Với vai trò là Chủ nhiệm CLB "Tôi yêu biển xanh", tôi mong muốn CLB sẽ ngày càng thu hút thêm các thành viên mới. Không chỉ là hội viên phụ nữ hay bộ đội biên phòng, mà các bạn nhỏ cấp tiểu học, trung học cơ sở, hay những người dân ở địa phương cùng tham gia CLB, để toàn thể người dân đều có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường biển xanh của Tổ Quốc"- chị Bùi Thị Đào bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm