Hình phạt nào dành cho hành khách đốt lửa trên máy bay?

Hải Yến
02/11/2020 - 18:29
Hình phạt nào dành cho hành khách đốt lửa trên máy bay?

Sự việc tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã khiến hành khách có mặt trên chuyến bay tỏ ra lo sợ. Ảnh minh hoạ: VNA

Khi làm việc với cơ quan chức năng, hành khách trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu sử dụng rượu bia hay chất kích thích.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, cho biết, đơn vị này đang tiếp tục làm rõ vụ việc hành khách đốt lửa trên chuyến bay VN243 từ Hà Nội - TP.HCM sáng 2/11 khiến máy bay phải quay đầu lại nhà ga khẩn cấp.

Ông Phương thông tin, vị hành khách tên là H.T.H, ngồi ghế 20A của chuyến bay VN243 do Vietnam Airlines khai thác. Khi xuống làm việc với cơ quan chức năng, hành khách trong tình trạng sức khoẻ ổn định, không có dấu hiệu sử dụng rượu bia hay chất kích thích.

Được biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ngoài khăn ướt trên máy bay, các hãng hàng không có trang bị thêm cho mỗi khách 1 khăn cồn để sát khuẩn.

Tại buổi làm việc, hành khách H. khai nhận, có mang theo người 1 máy đánh lửa tự động khi lên máy bay. Vị này đã dùng khăn cồn để lau chiếc máy đánh lửa của mình và vô tình làm lửa bùng cháy vào chiếc khăn. Nhận thức được mức nguy hiểm, hành khách trên đã nhanh chóng dập lửa ngay.

Theo ông Phương, kể từ khi khăn cồn được trang bị trên máy bay, nhiều hành khách có thói quen dùng khăn này sát khuẩn tay và các đồ dùng cá nhân của mình như điện thoại, ví cầm tay…

Hình phạt nào dành cho hành khách đốt lửa trên máy bay? - Ảnh 1.

Theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, hành khách được phép mang máy lửa dùng một lần lên máy bay. Ảnh minh họa

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ động cơ, mục đích của hành khách H. trong sự việc vừa qua. Sau đó, chúng tôi sẽ lập biên bản và xử lý theo các quy định của pháp luật", ông Phương nói thêm.

Vì sao một đồ vật có khả năng gây cháy như máy đánh lửa mà hành khách lại có thể mang lên máy bay? Ông Trần Hoài Phương giải thích, theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, hành khách được phép mang theo diêm an toàn (loại nhỏ), 1 chiếc máy lửa gas dùng 1 lần hoặc bật lửa dạng đèn hàn, đèn khò có nắp chụp bảo vệ ngăn sự kích hoạt vô ý. Tuy nhiên, những đồ vật này phải để trong hành lý xách tay cá nhân, không được ký gửi hành lý.

Đối với loại máy lửa bơm lại gas, dùng nhiều lần, bật lửa dạng đèn hàn, đèn khò không có nắp chụp bảo vệ ngăn sự kích hoạt vô ý thì không được phép mang lên máy bay.

Được biết, theo Điều 26 về Vi phạm quy định về an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay; trên chuyến bay; tại nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không, hành khách có thể bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng với các hành vi: Đưa công cụ hỗ trợ, chất dễ cháy, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, súng săn và các loại vũ khí, đồ vật khác có hình dạng, tính năng, tác dụng tương tự vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như PNVN đã đưa tin, sáng 2/11, tại sân bay Nội Bài, chuyến bay VN243 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 8h00 đã di chuyển trên đường băng và chuẩn bị cất cánh, thì phải quay trở lại nhà ga khẩn cấp do có 1 hành khách châm lửa trên máy bay.

Theo nhà chức trách, hành khách ngồi tại ghế 20A này khai nhận đã dùng khăn ướt mà tiếp viên phát để sát khuẩn bật lửa nên gây cháy. 

Chuyến bay sau đó đã cất cánh lại bình thường lúc 09h00 cùng ngày. Sự việc tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã khiến các hành khách có mặt trên chuyến bay tỏ ra lo sợ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm