Hồ Chủ tịch trong trái tim các nhà báo quốc tế

Thu Sương (tổng hợp)
19/05/2020 - 09:05
Hồ Chủ tịch trong trái tim các nhà báo quốc tế

Bác Hồ trên các bìa báo quốc tế

Đã có hàng trăm tạp chí, hàng nghìn bài báo của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, các phóng viên của các tờ báo lớn trên thế giới... viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi dịp sinh nhật Bác, những người nước ngoài đã từng tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng xúc động khi nhắc lại những cảm xúc ấm áp, ấn tượng đẹp về Người.

Vĩ đại trong sự giản dị

Hồ Chủ tịch trong trái tim các nhà báo quốc tế - Ảnh 1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) Ảnh:Tư liệu

Nhà báo Cuba nổi tiếng Marta Rojas là người từng sát cánh cùng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong suốt 10 năm chiến tranh. Dù tuổi đã cao, bà Rojas vẫn là người tích cực tham gia vào Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam và là nhà báo kỳ cựu của tờ báo Granma. Cuộc phỏng vấn Hồ Chủ tịch luôn khắc sâu trong trái tim nhà báo Marta Rojas. Bà Marta Rojas kể: "Đến giờ tôi vẫn giữ nguyên trong trái tim mình, nhớ như in từng chi tiết, không thể nào quên được cuộc phỏng vấn cuối cùng ấy. Ấn tượng đầu tiên trong lần đầu gặp Bác, đó là một con người vĩ đại song hết sức giản dị và lịch thiệp... Ngay trong thời điểm khó khăn nhất của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh có niềm tin mãnh liệt rằng Việt Nam sẽ giành chiến thắng, niềm tin mãnh liệt vào sự nghiệp mà đồng chí đã hết lòng xây dựng từ khi còn trẻ. Câu nói rất đơn giản: "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đã tóm gọn tinh thần của Người!".

Hồ Chủ tịch trong trái tim các nhà báo quốc tế - Ảnh 2.

Bác Hồ với các nhà báo quốc tế

Trên tờ báo La Gaceta (Argentina), nữ nhà báo nổi tiếng gốc Romania Alina Diaconu đã viết: "Tuổi thơ của tôi đã gắn liền với Hồ Chí Minh. Tôi thấy hình Người trong tờ lịch treo trong nhà ở Bucharest. Tôi luôn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ con người ấy, là chủ tịch của một đất nước ở Đông Nam Á... Khi bước vào lăng, những ký ức về Người đã trỗi dậy trong tôi. Cổ tôi nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con người như vậy. Biết bao tranh đấu, biết bao lịch sử đằng sau con người nhỏ bé nhưng vĩ đại, Người đã mất nhưng Người còn sống mãi!".

Việt Nam có thể có những bước thăng trầm nhưng ký ức về vị lãnh tụ cộng sản được sinh ra từ cuối thế kỷ XIX sẽ tồn tại mãi mãi".

Denis Gray - Phóng viên của hãng thông tấn AP (Mỹ)

Bà Alina còn khẳng định: "Hồ Chí Minh đã thổi vào hồn nhân dân Việt Nam sự khiêm nhường, lòng quả cảm và chủ nghĩa anh hùng. Với tất cả điều này và vì tấm gương của Người, ngày hôm nay Bác Hồ có thể yên nghỉ trong hòa bình".

Đấu tranh cho độc lập dân tộc

Hồ Chủ tịch trong trái tim các nhà báo quốc tế - Ảnh 4.

Chủ tịch IVSC bang Tây Bengal Geetesh Sharma kể về những kỷ niệm và tư liệu ông sưu tầm về Bác Hồ

Nhắc đến những năm tháng tới Việt Nam và quãng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo người Nga Sergei Afonin, phóng viên thường trú Hãng thông tấn Itar-Tass và báo Sự thật đoàn viên tại Việt Nam từ năm 1967 đến 1971 đã gọi đó là những ký ức đẹp soi sáng cuộc đời ông. Những năm gần đây, trong một bài báo vạch trần những thủ đoạn và âm mưu bôi xấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà báo Sergei Afonin viết: "Tôi may mắn được 3 lần gặp Bác Hồ tại Hà Nội. Ấn tượng cá nhân của tôi về Hồ Chí Minh - đó là một con người hết sức thông thái, nắm vững tình hình thế giới, trân trọng lý luận của Lenin và kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga. Tôi đã gặp vô số nông dân, công nhân, trí thức, chiến sĩ lão thành cách mạng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ở Việt Nam. Qua những cuộc tiếp xúc với họ, tôi mới cảm nhận được tình yêu và sự kính trọng từ trong lòng mình của toàn thể nhân dân Việt Nam đối với lãnh tụ của mình. Đối với họ, Bác Hồ là một con người thông thái nhưng giản dị, bằng cả trái tim mình lo cho đồng bào và vận mệnh nước nhà. Thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ, bất chấp những lời vu khống và bịa đặt, hình ảnh gần gũi và giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là tấm gương mẫu mực cho tất cả những ai có thiện chí trên thế giới này".

Trong bài viết "Hồ Chí Minh - Chiến thắng một tầm nhìn", nhà báo Dierk Szekielda của tạp chí In Asien (Đức) viết: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước và là người soi sáng con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, một người có phẩm chất phi thường".

Đồng quan điểm đó, nhà báo, Chủ tịch ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam (IVSC) bang Tây Bengal Geetesh Sharma mộc mạc chia sẻ: "Tôi yêu Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã từng xuống đường biểu tình phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, từng hiến máu giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Chính sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của nhân dân Việt Nam do Người chỉ lối đã luôn thôi thúc tôi phải hành động vì chính nghĩa. Điều tôi ấn tượng nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Người luôn đặt nhân dân vào trọng tâm suy nghĩ của mình. Mục tiêu của Người không chỉ giải phóng đất nước khỏi ách thống trị ngoại xâm, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mơ ước tạo nên sự công bằng xã hội và phúc lợi cho nhân dân".

Nhà báo Mỹ Stanley Karnow, tác giả cuốn "Việt Nam - Một lịch sử" thì miêu tả Chủ tịch Hồ Chí Minh với một giọng văn đầy cảm phục: "Người là nhà cách mạng dày dạn kinh nghiệm và một nhà dân tộc chủ nghĩa nồng nhiệt, suốt đời đấu tranh cho một mục đích duy nhất: mang lại độc lập tự do cho dân tộc mình".

Hồ Chủ tịch trong trái tim các nhà báo quốc tế - Ảnh 5.

Nhà báo Cuba Marta Rojas luôn nhớ như in lần được phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo Le Figaro của Pháp cũng đã viết về Bác: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã buộc Pháp phải bỏ thuộc địa quan trọng nhất là Đông Dương... Cụ là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất và làm cho chúng ta kinh ngạc nhất của thế kỷ". Còn tờ New York Times (Mỹ) viết: "Trong số các chính khách của thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật nổi bật về tính bền bỉ, dẻo dai và lòng kiên nhẫn trong việc tìm kiếm mục tiêu độc lập cho Việt Nam và thành công trong việc dung hòa chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa dân tộc". Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ cũng đã không dưới 5 lần đưa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên trang bìa. Đặc biệt, tạp chí hàng đầu của Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Người chiến thắng" và bình chọn Người là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử.

Tờ Manila Times (Philippines) viết: "Bác Hồ là một biểu tượng của châu Á. Không những Người đã thành công trong vai trò người lãnh đạo một cách mẫu mực, toàn tâm, toàn ý phục vụ quyền lợi của nhân dân mà còn nêu một chân lý chưa từng thấy: Một dân tộc dù nhỏ bé nếu có quyết tâm thì có thể chống lại cả những cường quốc quân sự mạnh nhất".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm