Tags:

hỗ trợ hộ nghèo

Các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang giúp hơn 1.900 hộ thoát nghèo

Các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang giúp hơn 1.900 hộ thoát nghèo

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã giúp 1.934 hộ thoát nghèo (đạt hơn 249% so với đăng ký đầu năm).

Người phụ nữ Cadong xin thoát nghèo

Người phụ nữ Cadong xin thoát nghèo

Nhờ chăm chỉ ăn, cuộc sống gia đình dần cải thiện, chị Hồ Thị Diễn đã xin được thoát nghèo để làm gương cho những người khác ở địa phương noi theo.

Chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng miền núi, dân tộc thiểu số sản xuất liên kết theo chuỗi

Chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng miền núi, dân tộc thiểu số sản xuất liên kết theo chuỗi

Để nâng cao giá trị hàng hóa, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ bà con phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi. Trong đó, quy định ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ; doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ, hoặc hợp tác xã có trên 50% số thành viên là phụ nữ.

Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách

Miền Trung và Tây Nguyên: Cần những đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách

Đó là điều mà các đại biểu chia sẻ tại Hội thảo "Thực trạng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 và kế hoạch, giải pháp triển khai giai đoạn 2022 - 2025 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên".

TPHCM tiếp tục chi gần 900 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn

TPHCM tiếp tục chi gần 900 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn

TPHCM tiếp tục triển khai gói hỗ trợ đợt 2 dự kiến gần 900 tỉ đồng để hỗ trợ cho người lao động và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tiếp tục gỡ khó cho người nghèo trong mùa dịch Covid-19

Tiếp tục gỡ khó cho người nghèo trong mùa dịch Covid-19

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đặt ra trong quý II/2021, để triển khai các giải pháp khắc phục, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Trên 1,3 triệu lượt hộ nghèo xã nông thôn mới được vay vốn ưu đãi

Trên 1,3 triệu lượt hộ nghèo xã nông thôn mới được vay vốn ưu đãi

Đời sống người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới thay đổi khi tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống. Năm 2017, Ngân hàng chính sách cho vay các xã này gần 34.000 tỷ đồng (chiếm 61% tổng doanh số cho vay).

Lối thoát nghèo cho phụ nữ nông thôn

Lối thoát nghèo cho phụ nữ nông thôn

Giá nông sản, thực phẩm trồi sụt thất thường khiến đời sống phụ nữ nông thôn lao đao. Nguồn vốn vay ổn định, lãi suất thấp từ NHCSXH như giải pháp giúp chị em nông dân vượt khó khăn, khôi phục sản xuất.

Hộ nghèo được vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa

Hộ nghèo được vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa

Từ 7/7/2017, hộ nghèo miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa, thời hạn vay tăng gấp đôi theo văn bản hướng dẫn cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của NHCSXH vừa ban hành.

Có tới 80 văn bản chính sách hỗ trợ người nghèo nhưng rất chồng chéo

Có tới 80 văn bản chính sách hỗ trợ người nghèo nhưng rất chồng chéo

Nhiều chính sách và nguồn lực hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn. Tuy nhiên thực tế hiện nay có hơn 80 loại văn bản quy định chính sách hỗ trợ khác nhau gây dàn trải, manh mún, bất hợp lý, khiến người nghèo trông chờ ỷ lại.