Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hỗ trợ hội viên phụ nữ Bình Khánh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Phạm Thương
Hỗ trợ hội viên phụ nữ Bình Khánh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, vận động người dân hình thành thói quen phân loại, thu gom và tái chế rác.

Từ chương trình "Đồng hành cùng sứ giả môi trường" năm 2026 với chủ đề "Từ sinh kế đến chuỗi giá trị", nhiều phụ nữ tại xã Bình Khánh, TPHCM, có thêm cơ hội ổn định sinh kế, phát triển kinh tế gia đình và trở thành những “Sứ giả môi trường” từ nghề thu gom ve chai.

Ngày 2/10, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Bình Khánh, TPHCM, Hội LHPN xã Bình Khánh phối hợp công ty Yunus Environment Hub Việt Nam và Công ty BASF Việt Nam tổ chức chương trình "Đồng hành cùng sứ giả môi trường" năm 2026 với chủ đề "Từ sinh kế đến chuỗi giá trị".

Hỗ trợ hội viên phụ nữ Bình Khánh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Chương trình “Đồng hành cùng sứ giả môi trường”

Chương trình "Từ sinh kế đến chuỗi giá trị" nhằm hỗ trợ người thu gom phế liệu ổn định sinh kế, cải thiện điều kiện làm việc và từng bước nâng cao thu nhập. Chương trình cũng trao hỗ trợ sinh kế cho một số hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để có thêm điều kiện khởi nghiệp với mô hình vựa thu mua phế liệu, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó,  góp phần nâng cao ý thức phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, BTC tổ chức tọa đàm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với nghề thu mua ve chai; hướng dẫn người dân thành lập hộ kinh doanh; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn; kinh nghiệm kết nối những sinh kế nhỏ lẻ vào một chuỗi giá trị bền vững.… Chương trình cũng có gian hàng đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, vận động người dân hình thành thói quen phân loại, thu gom và tái chế rác.

Hỗ trợ hội viên phụ nữ Bình Khánh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Chương trình "Từ sinh kế đến chuỗi Giá trị", đây là dịp để lắng nghe câu chuyện của các hộ thu gom phế liệu, góc nhìn của tổ chức Hội, doanh nghiệp tái chế, doanh nghiệp đồng hành và đơn vị hỗ trợ về cách kết nối những sinh kế nhỏ lẻ vào một chuỗi giá trị bền vững. 

Theo bà Trần Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Khánh, trên địa bàn xã hiện có nhiều phụ nữ và hộ gia đình mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu, ve chai. Từ thực tế này, Hội LHPN xã đã rà soát nhu cầu, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ sinh kế lâu dài, tạo đà chị em khởi nghiệp thay vì chỉ chăm lo trước mắt.

"Đặc biệt, Hội LHPN xã đã kết nối để hỗ trợ 2 hộ khởi nghiệp thành vựa ve chai, chuyển đổi công việc theo hướng an toàn, văn minh và bền vững hơn. Sự hỗ trợ không chỉ dừng ở máy móc, thiết bị mà còn hướng đến việc thay đổi cách làm, cải thiện môi trường lao động và nâng cao giá trị nghề thu gom phế liệu", bà Kim Liên cho biết.

Chia sẻ tại chương trình toạ đàm, chị Nguyễn Thị Thu Dung, hộ kinh doanh ve chai ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh - một trong những người được hỗ trợ sinh kế cho biết: "Nhờ có sự hỗ trợ từ Hội, từ nhà tài trợ, tôi đã khởi nghiệp thành công với vựa ve chai, điều kiện làm việc của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây, việc tìm khách hàng và kết nối còn khó khăn. Bây giờ có điện thoại, có bảng thông tin, có vựa thu mua nên khi người dân hoặc đơn vị có nhu cầu mua bán ve chai có thể gọi cho mình. Công việc thuận lợi hơn nhiều lắm".

Hỗ trợ hội viên phụ nữ Bình Khánh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - Ảnh 3.
Hỗ trợ hội viên phụ nữ Bình Khánh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

BTC tặng quà cho các hộ thu gom ve chai tại xã Bình Khánh.

Chị Đặng Thị Hồng Khánh (sinh năm 1980, tổ 11, ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh) cho biết, vợ chồng chị đang nuôi 4 người con. Con lớn vừa bước vào năm nhất đại học, hai con nhỏ là sinh đôi đang học lớp 2, còn một người con đã nghỉ học. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên khi nhận được quà từ chương trình chị rất phấn khởi.

"Tôi cảm thấy rất vui, xã cho tôi phần quà gồm những vật dụng thiết thực như găng tay, bông băng y tế, đèn pin, hộp cơm... Năm ngoái thì hỗ trợ học bổng cho con tôi. Công việc của tôi lâu nay gắn liền với rác thải, khá vất vả và nặng nhọc. Nhưng qua chương trình, tôi hiểu hơn rằng mình cũng là một sứ giả môi trường, góp phần làm cho môi trường sạch hơn từ công việc thu gom, mua bán ve chai hằng ngày", chị Khánh chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Hồng Duyên - Thành viên Ban Giám đốc Công ty BASF Việt Nam - cho biết: "Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp mà cần bắt đầu từ nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi sinh kế của người thu gom phế liệu được cải thiện, rác thải được phân loại và đưa trở lại chuỗi tái chế, những giá trị kinh tế và môi trường có thể cùng được tạo ra ngay từ cộng đồng".

Dịp này, Ban Tổ chức trao 112 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ đang làm nghề thu gom phế liệu.

Ý kiến của bạn
Bình luận