Hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người tại Thái Nguyên

Thu Trang
08/10/2023 - 14:31
Hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người tại Thái Nguyên

Các cấp lãnh đạo tham quan các gian hàng trưng bày những sản phẩm tiêu biểu của Thái Nguyên

Từ 6/10 đến 8/10/2023, tại TP. Thái Nguyên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người”.

Đây tiếp tục là 1 hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" do Hội LHPN Việt Nam chủ trì. Sau thành công của 4 kỳ tổ chức trước tại Thừa Thiên - Huế, Lào Cai, Bình Phước, Thanh Hóa, hoạt động lần này được tổ chức tại Thái Nguyên cũng nhận được sự quan tâm lớn của nhiều bộ phận dân cư trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động có sự tham dự của bà Dương Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Thái Nguyên; ông Nguyễn Thái Nam, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên cùng đại diện nhiều sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người”

Hoạt động "Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người" quy tụ 22 mô hình sinh kế tiêu biểu của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi với hơn 100 sản phẩm. Trong đó có sự tham gia của các chị em bị mua bán trở về, phụ nữ di cư sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận; phụ nữ đang tham gia các mô hình, tổ nhóm sinh kế, các hợp tác xã hoặc có nhu cầu hỗ trợ sinh kế hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động được tổ chức nhằm nhân rộng các mô hình, cách làm hay để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu và một số đặc sản của Thái Nguyên đến với người dân trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, khuyến khích hội viên, phụ nữ mạnh dạn tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ phát triển sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người tại Thái Nguyên - Ảnh 2.

Các cấp lãnh đạo tham quan các gian hàng trưng bày những sản phẩm tiêu biểu của Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc, bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển chia sẻ: "Giao lưu kết nối giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người là 1 hoạt động mà Hội LHPN Việt Nam muốn thực hiện trong tiểu dự án về thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số của chương trình Mục tiêu quốc gia. Chúng tôi hi vọng qua đó có thể giới thiệu các cách làm, các mô hình sinh kế thành công để chị em tự tin khởi nghiệp. Khi đã có sinh kế bền vững thì chị em không bị kẻ xấu lôi kéo hoặc phải đi di cư không an toàn".

Một số gian hàng có mặt tại hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người”

Được biết năm 2022, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức thí điểm rất thành công hoạt động giao lưu kết nối giới thiệu mô hình sinh kế cho phụ nữ. Năm nay, hoạt động tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân Thái Nguyên.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm