Tags:

hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Giảm gánh nặng việc nhà, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Giảm gánh nặng việc nhà, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số

Những thành tựu và bài học kinh nghiệm của trong việc hỗ trợ giải quyết gánh nặng chăm sóc không được trả công trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số đã được tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, các cơ quan quản lý Dự án AWEEV - “Nâng cao Quyền năng Kinh tế của phụ nữ ở Việt Nam” tại Hà Giang và Lai Châu chia sẻ.

Hợp tác để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Hợp tác để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Đây là một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc giữa Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và ông Tanee Sangrat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - ngày 23/7.

Câu chuyện khởi nghiệp thành công của phụ nữ dân tộc thiểu số

Câu chuyện khởi nghiệp thành công của phụ nữ dân tộc thiểu số

Nhiều dự án khởi nghiệp của phụ nữ dân tộc thiểu số thành công từ ý tưởng sáng tạo, bứt phá, tiên phong và đã tạo nên thương hiệu như cà phê sạch xứ lạnh, dự án nuôi gà, nuôi chim trĩ, trồng rau cao sản… Kết quả, đã có những dự án khởi nghiệp cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Hỗ trợ phụ nữ biên cương bằng hành động thiết thực

Hỗ trợ phụ nữ biên cương bằng hành động thiết thực

Ngày 7/3, TƯ Hội LHPNVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020, tại Lạng Sơn; qua đó khích lệ sự tham gia của cả cộng đồng xã hội chung tay hỗ trợ phụ nữ vùng biên cương.

53 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

53 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Đó là kinh phí mà tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam thực hiện dự án “Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua cải tiến sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản” (TEAL) tại 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La trong chuỗi sản xuất cà phê.