Hợp tác để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Ngự Bình
23/07/2020 - 13:45
Hợp tác để hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat

Đây là một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc giữa Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và ông Tanee Sangrat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - ngày 23/7.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ về nhiệm vụ quan trọng của Hội LHPN Việt Nam như: Tham gia xây dựng, đề xuất, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người; nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ cũng như tham mưu công tác cán bộ nữ, thúc đẩy phụ nữ tham chính…

Chủ tịch Hội cũng cho biết một trong những hoạt động trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam thời gian tới là chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp và Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào năm 2021; giới thiệu, quy hoạch, tham gia đào tạo nâng cao năng lực nguồn cán bộ nữ cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Chủ tịch mời Đại sứ và Phu nhân tham dự các sự kiện chào mừng 90 năm thành lập Hội (20/10).

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng đề cập đến hợp tác quốc tế về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Phụ nữ Thái Lan (NCWT). Hai bên cùng tham gia và hợp tác trong Liên đoàn các tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) và đã có giao lưu tại các diễn đàn quốc tế. Qua đó, phía Hội mong muốn được phía Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm hội nhập quốc tế của phụ nữ trong phát triển du lịch cộng đồng, mô hình Mỗi làng 1 sản phẩm. Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị Đại sứ giúp kết nối các hoạt động giao lưu văn hóa giữa phụ nữ Thái và Việt Nam, hợp tác phòng chống mua bán người.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Hà Thị Nga, Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat và đại diện Hội, đại sứ quán Thái Lan

Đại sứ Tanee Sangrat đánh giá cao vai trò của Hội trong nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Đại sứ cũng bày tỏ sự trân trọng với việc Hội giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống qua Sự kiện Áo dài ở Văn Miếu vừa qua. Đại sứ quán Thái Lan đã cung cấp cho Hội thông tin về tình hình phụ nữ Thái Lan tham gia trong ngành ngoại giao, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Hai bên chia sẻ mối quan tâm chung là nâng cao đời sống của phụ nữ dân tộc thiểu số. Từ đó, hai bên sẽ có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt quan hệ hợp tác trong tương lai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm