Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình

Hải Linh
09/07/2021 - 07:21
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình

Chị Đặng Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Quang - tuyên truyền phòng chống dịch bằng loa lưu động (Ảnh: PNHD)

Đó là sự nỗ lực nhiều năm qua của BCH Hội LHPN xã Đoàn Kết và Hồng Quang, cũng là niềm mong mỏi của hàng nghìn cán bộ hội viên cơ sở gửi gắm đến Đại hội phụ nữ huyện Thanh Miện, nhiệm kỳ 2021-2026, vừa diễn ra tại tỉnh Hải Dương.

Có mặt tại Đại hội lần này, chị Nguyễn Thị Tảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Đoàn Kết, cho biết: Đoàn Kết là xã thuần nông, cách xa trung tâm huyện, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ đổi mới phương thức tổ chức xuất, xoá bỏ tập quán, thói quen canh tác tự phát, nhỏ lẻ theo một hướng đi mới là việc làm không đơn giản. Song, với sự quyết tâm cao của đội ngũ BCH PN xã Đoàn Kết, chúng tôi đã mạnh dạn đứng ra điểm nhiệm triển khai mô hình cánh đồng "Một vùng, một giống, một thời gian". Bên cạnh đó, Hội LHPN xã tiếp tục vận động hội viên phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. Cùng với đó, Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các hộ gia đình, hội viên phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn, được học nghề, được tư vấn, giới thiệu việc làm. 

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Biếc, Chi Hội phó thôn Tòng Hoá, xã Đoàn Kết chuyển đổi khu ruộng trũng cấy lúa kém năng suất sang đào ao thả cá với diện tích 5.400 m2 thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm (Ảnh: PNHD)

"Gửi gắm mong muốn tại Đại hội lần này, Hội LHPN xã Đoàn Kết chúng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây, đề nghị các cấp uỷ Đảng chính quyền, các ngành chức năng của tỉnh, huyện tiếp tục đầu tư hỗ trợ các khu chăn nuôi tập trung trong xử lý môi trường, xây dựng kế hoạch cụ thể chuyển việc chăn nuôi tập trung trong xử lý môi trường. Xây dựng kế hoạch cụ thể để chuyển việc chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư vào các khu tập trung để đảm bảo môi trường nông thôn, phòng chống dịch bệnh và tiện kết nối tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi cũng mong muốn Nhân hàng hỗ trợ cho các hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để mua các thiết bị máy móc như máy phun thuốc trừ sâu, máy cấy, máy làm đất, máy gặt đập liên hoàn để giảm chi phí sản xuất" – chị Đặng Thị Nga chia sẻ.

Với xã thuần nông Hồng Quang, chị Đặng Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã thay mặt cho hàng nghìn hội viên phụ nữ địa phương gửi mong muốn đến Đại hội phụ nữ huyện Thanh Miện cho biết: Để giúp đời sống các hội viên nông thôn được nâng cao hơn, nhìn lại 5 năm qua, Hội LHPN xã Hồng Quang đã tập trung triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Hội Phụ nữ xã chú trọng các phong trào "Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", huy động hội viên tham gia các loại hình tiết kiệm được trên 300 triệu đồng, sau đó Hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội cho 318 hội viên phụ nữ vay vốn trên 13 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi. Tổ chức 57 lớp chuyển giao kỹ thuật phòng chống sâu bệnh cho lúa, kỹ thuật sử dụng phân bón, chăm sóc rau màu cho 4.105 lượt người tham dự. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 5,85% năm 2016 xuống còn 0,76% năm 2020.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình - Ảnh 2.

Hội viên phụ nữ xã Hồng Quang chăm sóc đường hoa phụ nữ (Ảnh: PNHD)

"Từ những kết quả đạt được của Ban chấp hành Hội LHPN xã Hồng Quang, tại Đại hội phụ nữ huyện Thanh Miện lần này, tôi thay mặt cho 1.800 hội viên phụ nữ cơ sở kiến nghị một số vấn đề sau: Đề nghị cấp uỷ Đảng có sự quan tâm chỉ đạo để chính quyền, ban ngành, đoàn thể có liên quan cùng phối hợp hỗ trợ các hộ khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đặc biệt, vấn đề tạo nguồn lực để Hội phụ nữ cơ sở hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình, phần việc cụ thể, nhằm phát huy hết vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi cũng mong muốn, các cấp Hội cấp trên tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch trong giai đoạn mới" – chị Đặng Thị Nga, chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Quang chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm