Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị

Huyền Trang
16/03/2022 - 16:25
Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thúy Nga (bìa phải) trao vốn cho các hộ dân xã A Bung, huyện Đakrông.

10 hộ gia đình xã biên giới A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế từ nguồn kinh phí chương trình nhắn tin "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Sáng ngày 16/3/2022, Hội LHPN phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị giải ngân vốn hỗ trợ cho 10 hộ phụ nữ khó khăn phát triển sinh kế với số tiền 100 triệu đồng tại xã A Bung, huyện Đakrông. Đây là nguồn kinh phí từ chương trình nhắn tin "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". 

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức. Trên cơ sở đó, để huy động sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước và cộng đồng chung tay vì phụ nữ nghèo biên giới, bãi ngang ven biển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin ủng hộ qua cổng tin nhắn 1406, mỗi tin nhắn trị giá 20.000đ. 

Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo UBND xã A Bung tại dự chương trình trao vốn cho các hộ dân.

Từ nguồn chương trình nhắn tin, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam triển khai hỗ trợ xã A Bung, huyện Đakrông (xã thuộc chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương") 100.000.000đ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ phụ nữ xã nghèo biên giới phát triển kinh tế thông qua xây dựng mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương. Góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm