Tags:

hồ xuân hương

Sở Xây dựng Lâm Đồng bác đề xuất xây khách sạn 5 sao cao 7 tầng sát hồ Xuân Hương

Sở Xây dựng Lâm Đồng bác đề xuất xây khách sạn 5 sao cao 7 tầng sát hồ Xuân Hương

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh này chưa xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư TMDV Mount A về đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp 5 sao sát hồ Xuân Hương.

Tôn vinh nữ sỹ Hồ Xuân Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam

Tôn vinh nữ sỹ Hồ Xuân Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chúng ta tôn vinh nữ sỹ Hồ Xuân Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được những nỗ lực, phấn đấu của Đảng và Nhà nước ta cho quyền lợi và sự công bằng đối với người phụ nữ thông qua việc phát huy sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Sáng 3/12, tại xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương tại Nhà thờ họ Hồ và bia tưởng niệm Hồ Xuân Hương.

Hồ Xuân Hương - Khát khao vọng mấy trăm năm lẻ

Hồ Xuân Hương - Khát khao vọng mấy trăm năm lẻ

Ngày 23/11/2021, UNESCO và các nước thành viên đã thông qua Nghị quyết vào năm 2022 sẽ cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 2022) và 250 năm ngày sinh (1772 - 2022), 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Việc tôn vinh Hồ Xuân Hương, bên cạnh dựa trên giá trị nghệ thuật sự nghiệp thi ca của bà còn là một biểu hiện của tôn vinh bình đẳng giới, đề cao nữ quyền.

Khát khao vọng mấy trăm năm lẻ

Khát khao vọng mấy trăm năm lẻ

Ngày 23/11/2021, UNESCO và các nước thành viên đã thông qua Nghị quyết vào năm 2022 sẽ cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 2022) và 250 năm ngày sinh (1772 - 2022), 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Việc tôn vinh Hồ Xuân Hương, bên cạnh dựa trên giá trị nghệ thuật sự nghiệp thi ca của bà còn là một biểu hiện của tôn vinh bình đẳng giới, đề cao nữ quyền.

2 nhà thơ lớn của Việt Nam được UNESCO vinh danh danh nhân văn hóa

2 nhà thơ lớn của Việt Nam được UNESCO vinh danh danh nhân văn hóa

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh là danh nhân văn hóa.

Đến Đà Lạt nếm thử bò tơ “Dã Chiến”: Quán đông nghịt, muốn ăn phải tới thật sớm

Đến Đà Lạt nếm thử bò tơ “Dã Chiến”: Quán đông nghịt, muốn ăn phải tới thật sớm

Đà Lạt là một thành phố du lịch nổi tiếng với phong cảnh nên thơ, hữu tình và cũng không thể không kể đến những quán ăn rất ngon được khách du lịch yêu thích. Một trong số đó là quán bò tơ Dã Chiến nằm trên ngọn đồi cùng tên.

Mai Anh Đào nở rộ khắp các ngả đường Đà Lạt

Mai Anh Đào nở rộ khắp các ngả đường Đà Lạt

Từ giữa tháng Giêng, Mai Anh Đào đã bắt đầu nở rộ trên từng góc phố của Đà Lạt. Năm nay phố núi lại được chào đón một mùa hoa rực rỡ.

Nữ thi sĩ làm sửng sốt cả đương thời lẫn hậu thế

Nữ thi sĩ làm sửng sốt cả đương thời lẫn hậu thế

Trong nền văn học Việt Nam, Hồ Xuân Hương là một trong những nhà thơ nữ tiêu biểu, đã “làm sửng sốt cả đương thời lẫn hậu thế bằng thiên tài thơ ca lỗi lạc phi thường của mình”.