Hòa Bình liên tiếp ghi nhận ca nhiễm Covid-19

Linh Trần
10/05/2021 - 16:34
Hòa Bình liên tiếp ghi nhận ca nhiễm Covid-19

Lực lượng chức năng Hòa Bình phun hóa chất khử khuẩn

Chỉ trong 2 ngày 9-10/5, tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP. Hòa Bình đã giãn cách xã hội, bắt đầu từ ngày 10/5.

Trưa ngày 10/5, Bộ Y tế cho biết, trong sáng nay cả nước ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới, trong đó có 1 trường hợp tại Hòa Bình. Đó là BN3433 (là nam giới, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Bệnh nhân có liên quan dịch tễ với BV K TƯ, cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, sáng ngày 10/5, TP. Hòa Bình đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 mới. Đó là 2 mẹ con. Trong đó, mẹ là BN3392 (SN 1993); con là BN3393 (SN 2019), cùng trú tại tổ 15, phường Đồng Tiến (TP. Hòa Bình). Đây là trường hợp 2 mẹ con tiếp xúc với 2 bệnh nhân BN3273, BN3274 được xác định dương với Covid-19 vào thời gian cùng ngày.

Trước đó, 2 bệnh nhân BN3273 và BN3274 là trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính BN3174, quê ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã được xác định nhiễm Covid-19. 

Như vậy, từ ngày 9/5 đến nay, Hòa Bình đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực các hộ gia đình xung quanh gia đình các bệnh nhân trên. Đồng thời, tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi ở của các bệnh nhân và hộ dân xung quanh. Ngoài ta, ngành y tế Hòa Bình tiếp tục thực hiện việc rà soát các trường hợp trở về trở về từ BV K TƯ, kết quả truy vết được 752 trường hợp, lấy mẫu 585 trường hợp trong đó 228 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước diễn biến nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh, ngày 9/5/2021 UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 15, ngày 27/03/2020 của Chính phủ, thời gian thực hiện bắt đầu từ 0h, ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới. Bao gồm:

1. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng (riêng Hội nghị tiếp xúc cử trì thực hiện theo quy định của Ủy ban Bầu cử tỉnh); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác.

2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng, thờ tự; dùng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

3. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

4. Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Tạm dừng hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

5. Việc tang lễ được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người; khuyến khích nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.

6. Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm