pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hòa Bình: Trao sinh kế giúp đồng bào dân tộc Mường vươn lên thoát nghèo

Chị Bùi Thị Quân được dự án hỗ trợ 1 con bò cái
Đòn bẩy để vươn lên
Phú Cường là xã miền núi, đất rộng người thưa và chăn nuôi bò đã trở thành "điểm tựa thoát nghèo" cho nhiều gia đình. Gia đình anh Bùi Văn Bằng và chị Bùi Thị Quân ở ở xóm Bưởi Cại cũng rất muốn chăn nuôi nhưng đây là hộ cận nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng và lao động thuê của anh Bằng, nên giấc mơ nuôi bò dường như là điều xa xỉ.
Năm 2023, niềm mơ ước bấy lâu của chị Quân anh Bằng mới trở thành hiện thực khi dự án đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn ở huyện Tân Lạc đã đầu tư cho gia đình chị Quân và gia đình anh Bùi Văn Ước cùng xóm một con bò cái.
Không giấu nổi niềm vui, chị Quân chia sẻ: "Từ khi được hỗ trợ bò, gia đình tôi tập trung chăm sóc để bò sinh trưởng, phát triển tốt, sớm sinh bê con. Tôi hy vọng đây sẽ là đòn bẩy, tạo điều kiện giúp gia đình thoát khỏi hộ nghèo trong năm tới".
Theo thỏa thuận của dự án, sau khi bò đẻ, gia đình chị Quân sẽ bàn giao bê con cho gia đình anh Bùi Văn Ước, tạo ra một vòng tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau, nhân rộng lợi ích của dự án.

Gia đình anh Bùi Văn Huyên, xóm Bưởi Cại cũng được dự án hỗ trợ 1 con bò cái đã cho sinh sản
Tương tự, gia đình anh Bùi Văn Huyên, một hộ nghèo cùng ở xóm Bưởi Cại, cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ dự án. Vốn là lao động tự do, vợ anh Huyên ở nhà canh tác gần 1.000m2 lúa. Trước đây, chị thường phải nhận nuôi chung bò với các hộ khác để kiếm thêm thu nhập. Nay, được dự án hỗ trợ riêng một con bò cái, gia đình anh Huyên có thể chủ động hơn trong việc chăn nuôi.
Sau khi bò đẻ bê con, gia đình anh đã có một con bò riêng của mình. Vợ anh Huyên xúc động chia sẻ: "Dự án đã tạo cơ hội để những hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm đến người dân nghèo vùng cao".
"Phú Cường là xã thuần nông, các loại hình kinh tế thiếu tính bền vững, sản xuất nhỏ lẻ, trình độ dân trí không đồng đều. Xã đã tranh thủ mọi sự hỗ trợ, vận dụng, lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững… Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân dần khởi sắc”.
Ông Đinh Đăng Khoa, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Cường
Sự sát sao từ chính quyền
Về dự án hỗ trợ bò sinh sản cho người dân, ông Đinh Đăng Khoa nói rằng, để đảm bảo hiệu quả của mô hình chăn nuôi bò sinh sản, chính quyền xã Phú Cường đã có những bước đi cụ thể và sát sao.
"Chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phụ trách, thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện mô hình. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ người dân theo hướng 'cầm tay chỉ việc' để bà con sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ chương trình", ông Khoa chia sẻ.
Nhờ sự hướng dẫn tận tình, dù dự án mới triển khai nhưng đến nay, một số hộ đã có bò giống sinh được bê con, và đàn bò của dự án đang phát triển tốt. Điều này cho thấy sự hiệu quả của phương pháp hỗ trợ thực tế, trực tiếp đến từng hộ gia đình, giúp bà con áp dụng đúng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng theo hướng dẫn của dự án.

Một hộ dân vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) đã được tặng sinh kế là đàn gà đen H'Mông
Sự minh bạch trong triển khai cũng là một yếu tố quan trọng làm nên thành công của dự án. Thông qua các cuộc họp dân, việc chọn hộ, các nội dung, mục tiêu, định mức hỗ trợ và yêu cầu vật tư đối ứng của người dân tham gia mô hình đều được thông tin đầy đủ, rõ ràng. Các hộ tham gia đều có ràng buộc theo các quy định của dự án về tổ chức thực hiện, tiếp nhận công nghệ, và đảm bảo quy trình chăm sóc.
Tính đến thời điểm hiện tại, xã Phú Cường đã được dự án hỗ trợ 22 con bò giống. Con số này không chỉ là những cá thể bò đơn thuần mà là những "đòn bẩy" mở ra một hướng đi mới cho bà con vùng cao. Dự án đã tận dụng được tiềm năng sẵn có về đất đai, nguồn thức ăn và đặc biệt là nguồn lao động nhàn rỗi tại địa phương, biến chúng thành giá trị kinh tế.
Mô hình chăn nuôi bò sinh sản không chỉ giúp nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân mà còn trở thành một điển hình để các hộ chăn nuôi khác trong xã học tập, làm theo. Từ đó, từng bước thay đổi tập quán, phương thức chăn nuôi cũ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, dần hình thành nghề chăn nuôi bò theo hướng thâm canh.
Dự án sinh kế này đã và đang góp phần hỗ trợ hiệu quả các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước. Quan trọng hơn, nó đã tạo việc làm, tăng thu nhập, đẩy nhanh quá trình giảm nghèo một cách bền vững, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế chung của xã Phú Cường.