Hoa hậu Thế giới 2017 kêu gọi phát băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ nghèo

Nhu Thụy
27/04/2020 - 17:28
Hoa hậu Thế giới 2017 kêu gọi phát băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ nghèo
Hoa hậu Thế giới 2017 Manushi Chhillar đang kêu gọi chính quyền các tiểu bang ở Ấn Độ tặng băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ nghèo và người khuyết tật trong thời gian phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Chia sẻ với báo giới, cô Manushi Chhillar cho biết, đại dịch Covid-19 đang khiến cả thế giới đảo lộn. Việc chính quyền địa phương đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus bằng việc phong tỏa, giãn cách xã hội. Tuy nhiên, việc ở nhà gây nhiều khó khăn cho người nghèo, đặc biệt là phụ nữ. Cô bày tỏ lòng biết ơn của mình với Chính phủ Ấn Độ khi họ đã liệt kê băng vệ sinh vào một mặt hàng thiết yếu trong cuộc khủng hoảng do Covid-19. Cô kêu gọi chính phủ quan tâm đến việc phát băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ nghèo và người khuyết tật, những người dễ bị tổn thương nhất trong giai đoạn này.

Theo Manushi Chhillar, do chật vật kiếm từng bữa ăn nên chi phí cho thực phẩm là điều quan tâm hàng đầu bây giờ. Vì vậy, việc mua các sản phẩm vệ sinh trở thành thứ yếu nhưng làm tăng nguy cơ tổn hại sức khỏe cho hàng triệu phụ nữ ở Ấn Độ.

Hoa hậu Thế giới 2017 Manushi Chhillar đi đến các vùng để thực hiện dự án thiện nguyện

Hoa hậu Thế giới 2017 Manushi Chhillar đi đến các vùng để thực hiện dự án thiện nguyện

Manushi Chhillar từng chiến thắng tại đấu trường Miss World ngày 18/11/2017. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo nghề y tại bang Haryana, phía Bắc Ấn Độ và rất gần New Delhi. Cha cô - ông Mitra Basu Chhillar - là bác sĩ và nhà nghiên cứu tại Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ. Mẹ cô là tiến sĩ sinh học Neelam Chhillar, là giám đốc và trưởng khoa Hóa sinh tại Viện Nghiên cứu hành vi con người và khoa học kết nối. Theo truyền thống gia đình, Chhillar theo học chương trình cử nhân y khoa và phẫu thuật tại Trường y Bhagat Phool Singh tại Haryana. Cô mong muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật tim và mở chuỗi bệnh viện phi lợi nhuận tại các vùng nông thôn. Triết lý sống của cô là "Ngừng mơ ước là ngừng sống".

Cô Manushi Chhillar kêu gọi phát băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ yếu thế

Cô Manushi Chhillar kêu gọi phát băng vệ sinh miễn phí cho phụ nữ yếu thế

Manushi cũng ủng hộ một chương trình phi lợi nhuận mang tên Project Shakti. Đây là một chương trình giúp phụ nữ địa phương trên khắp Ấn Độ để trao quyền cho họ và giúp họ kiếm sống. Chị em sẽ được hướng dẫn họ cách làm băng vệ sinh có thể phân hủy sinh học. Cô Manushi truyền bá kiến thức về cách chăm sóc cơ thể trong thời gian "đèn đỏ" cho phụ nữ nông thôn và phân phát băng vệ sinh miễn phí cho nhiều cộng đồng. Dự án đã giúp thay đổi cuộc sống và nhận thức của hơn 5.000 phụ nữ.


Nguồn: republicworld.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm