Hoài Đức, Hà Nội: Cận cảnh hàng nghìn mét vuông đất dự án bị biến thành nhà xưởng

Nhóm Phóng viên
12/07/2021 - 06:00
Hoài Đức, Hà Nội: Cận cảnh hàng nghìn mét vuông đất dự án bị biến thành nhà xưởng

Khu nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất dự án

Dự án được cấp phép hơn 10 năm nay nhưng hầu như không được triển khai, thay vào đó là hàng nghìn mét vuông nhà xưởng, nhà kho mọc lên trái phép gây mất an toàn, lãng phí và phá vỡ quy hoạch.

Tràn lan vi phạm

Đó là hiện trạng đang xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch (thuộc huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) có quy mô 176,05 ha. Dự án do Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng Vietracimex làm chủ đầu tư, được triển khai theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 17/7/2007 và ngày 24/10/2018, UBND TP. Hà Nội có 5723/QĐ – UBND.

Sau hơn 10 năm "đắp chiếu" thì đến cuối năm 2018, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 5723/QĐ – UBND do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND ký về việc phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiêt Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch, tỷ lệ 1/500. Quyết định này được kỳ vọng sẽ khởi động lại siêu dự án này sau nhiều năm để ngỏ.

Tuy nhiên, đã gần 3 năm từ khi Hà Nội có quyết định này, nhưng hiện trạng ở dự án này gần như chả có gì thay đổi ngoài hàng loạt nhà xưởng, kho bãi mọc lên.

Hàng loạt nhà xưởng trái phép ở dự án Kim Chung - Di Trạch 

Nguyên nhân mọc lên hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng này được cho là bắt đầu từ Thông báo số 1505/UBND-QLĐT ngày 18/3/2019 của UBND huyện Hoài Đức về việc xây dựng nhà kho, nhà điều hành, nhà để xe ô tô và căng tin nhân viên phục vụ thi công Dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Thông báo nêu rõ, chủ đầu tư nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và xây dựng công trình tạm theo thiết kế, dự toán xây dựng được phê duyệt, công trình xây dựng tạm phải được dỡ bỏ khi dự án hoàn thành, đồng thời chủ đầu tư phải sử dụng đúng mục đích như cam kết.

Tuy nhiên, lợi dụng việc xây dựng nhà kho, nhà tạm để phục vụ Dự án, Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng Vietracimex đã cho xây dựng hàng chục nghìn mét vuông trái phép để cho thuê, không đúng mục đích sử dụng đất.

Mặc dù đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng sau gần 3 năm, những vi phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại

Mặc dù đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng sau gần 3 năm, những vi phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại

Sau xử phạt là...tồn tại

Trước thực trạng này, ngày 21/1/2019, UBND huyện Hoài Đức đã có Quyết định số 5895/QĐ/XPVPHC, xử phạt hành chính đối với Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng Vietracimex, Công ty bị phạt 40.000.000 đồng do tổ chức thi công xây dựng không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng đối với công trình khác tại Dự án Kim Chung - Di Trạch.

Đồng thời, UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư trong thời gian 60 ngày phải xin thủ tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, hết thời hạn chủ đầu tư không xuất trình được Giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình.

Quyết định xử phạt đã có, chế tài đi kèm cũng khá rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao, suốt 3 năm qua những công trình này vẫn mặc nhiên tồn tại, thậm chí ngày càng được mở rộng thêm. Điều này khiến dư luận đặt ra vai trò kiểm tra, giám sát của chính quyền sở tại đối với các vi phạm trên địa bàn.

Toàn cảnh khu nhà xưởng nhìn từ trên cao

Toàn cảnh khu nhà xưởng nhìn từ trên cao

Ông Vương Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Di Trạch cho biết: Hiện nay, chủ đầu tư đang thi công dự án có văn bản đề nghị UBND huyện cho phép xây dựng khu nhà tạm phục vụ cho việc thi công dự án của đơn vị. UBND huyện Hoài Đức cũng đã có văn bản đồng ý cho đơn vị xây dựng khu vực nhà tạm này phục vụ cho thi công hạng mục chính. Tuy nhiên, sau khi có văn bản chấp thuận đồng ý của UBND huyện thì chủ đầu tư cũng chưa phối hợp với UBND xã Di Trạch để cung cấp hồ sơ tài liệu thiết kế liên quan đến khu vực này.

Liên quan đến việc này, chúng tôi đã nhiều lần đặt lịch cùng nội dung làm việc với UBND huyện Hoài Đức từ nhiều tháng nay, nhưng không hiểu vì lý do gì mà UBND huyện Hoài Đức vẫn im lặng, không đưa ra câu trả lời.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm