Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/06/2026 - 19:09 (GMT+7)

Hoàn thiện "hàng rào" bảo vệ trẻ em trên môi trường số: Đề xuất bắt buộc xác thực danh tính tài khoản

Mai Vàng
Hoàn thiện "hàng rào" bảo vệ trẻ em trên môi trường số: Đề xuất bắt buộc xác thực danh tính tài khoản

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ - Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại cuộc làm việc

Tỉnh Hưng Yên kiến nghị cần kiểm soát độ tuổi người dùng, xác thực danh tính tài khoản mạng xã hội và nghiên cứu các biện pháp hạn chế trẻ em ở một số độ tuổi nhất định sử dụng mạng xã hội nhằm giảm nguy cơ bị xâm hại trên không gian mạng.

Vừa qua, tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã được địa phương triển khai với nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2025, tỉnh đã tổ chức 32 lớp tập huấn cho hơn 6.000 trẻ em về kỹ năng phòng, chống xâm hại, kỹ năng tự bảo vệ và tương tác lành mạnh trên môi trường mạng. Đồng thời, 19 hội nghị truyền thông đã được tổ chức tại các cơ sở giáo dục với sự tham gia của gần 16.000 giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho rằng tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. Từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Công an tỉnh Hưng Yên đã xử lý 87 vụ việc liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng, với 91 nạn nhân và khởi tố 101 đối tượng.

Theo tỉnh Hưng Yên, bên cạnh những lợi ích trong học tập, giải trí và kết nối thông tin, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ em như tiếp cận nội dung độc hại, lừa đảo, bạo lực trực tuyến và các hành vi xâm hại.

Hoàn thiện "hàng rào" bảo vệ trẻ em trên môi trường số: Đề xuất bắt buộc xác thực danh tính tài khoản - Ảnh 1.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa đánh giá cao báo cáo về thực trạng trẻ em sử dụng mạng xã hội của tỉnh Hưng Yên, cho thấy bức tranh toàn diện và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể

Từ thực tế này, địa phương kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý, siết chặt quản lý đăng ký tài khoản mạng xã hội, yêu cầu xác thực danh tính bắt buộc và kiểm soát độ tuổi người dùng. Đáng chú ý, tỉnh đề xuất nghiên cứu các biện pháp hạn chế trẻ em ở một số độ tuổi nhất định sử dụng mạng xã hội.

Hưng Yên cũng đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc phát hiện, gỡ bỏ nhanh các nội dung độc hại ảnh hưởng đến trẻ em; đồng thời bổ sung chế tài đủ sức răn đe đối với các nền tảng số không bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền lợi của trẻ em.

Liên quan đến việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, từ năm 2022 đến nay, Hưng Yên có khoảng 43.556 lượt lao động xuất cảnh làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng đồng bộ, thống nhất với thực tiễn; đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ và tín dụng ưu đãi cho người lao động.

Hoàn thiện "hàng rào" bảo vệ trẻ em trên môi trường số: Đề xuất bắt buộc xác thực danh tính tài khoản - Ảnh 2.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Phạm Duy Trang trình bày một số ghi nhận của Đoàn khảo sát về tình hình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hưng Yên

Kết luận buổi làm việc, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội đánh giá cao những kết quả Hưng Yên đạt được trong cả hai lĩnh vực, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực, tăng cường phối hợp liên ngành trong cả hai lĩnh vực.

Về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Đoàn khảo sát đề nghị Hưng Yên tăng đầu tư nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò của ngành giáo dục trong việc hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài, Đoàn đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và có chính sách thu hút lao động trở về làm việc tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận