Bằng những hình ảnh sinh động, giai điệu vui tươi, "Vui cùng con - Hát cùng con" hứa hẹn mang đến phút giây ấm cúng cho gia đình vào mỗi cuối tuần.
Xuất phát từ thực trạng nhiều trẻ câm điếc học không quá lớp 5, vì khi thi cuối cấp ở phổ thông, tiếng Anh là môn bắt buộc, anh Lê Đình Hiếu và nhóm tình nguyện viên (Q.Bình Thạnh, TPHCM) đã thành lập dự án Hear.Us.Now (HUN). Mục đích của Dự án là dạy tiếng Anh cho trẻ em câm điếc và truyền đi thông điệp: Niềm tin được lan tỏa, điều phi thường sẽ xảy ra.
Từ 3 đến 7 tuổi là thời điểm vàng cho các kỹ năng ngoại ngữ được phát triển. Tuy nhiên, để trẻ ở lứa tuổi vàng học tiếng Anh như thế nào để hiệu quả nhất là băn khoăn của rất nhiều cha mẹ.
Với những “gia đình hợp chủng quốc”, mối quan hệ thông gia muốn gắn bó, hoà hợp không chỉ cần sự thấu hiểu về văn hoá, ứng xử mà còn phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Mời bạn đón đọc ấn phẩm Hạnh phúc gia đình số 35 của Báo PNVN, ra ngày 31/8/2018, với chuyên đề ‘Học ngoại ngữ để làm sui gia’.
Giữa vô vàn trung tâm ngoại ngữ, nên chọn trung tâm nào chất lượng và phù hợp với nhu cầu của mình? Bạn hãy tham khảo 5 tiêu chí cơ bản dưới đây để có thể chọn cho mình một trung tâm ngoại nữ phù hợp.
Trường con tôi học có giáo trình dạy ngoại ngữ cho trẻ em ngay từ lớp 1, chủ yếu để các con làm quen với môn học mới, học với thầy cô người bản địa để có được cách phát âm chuẩn.
Trước khi quyết định cho con mới 3 tuổi học ngoại ngữ, tôi đã đọc khá nhiều nghiên cứu liên quan đến việc nên cho trẻ học ngoại ngữ ở độ tuổi nào là tốt nhất.
Đi trại hè quốc tế để bồi dưỡng ngoại ngữ, mở rộng thế giới quan và trau dồi kỹ năng sống… nhưng không phải trại hè nào cũng đáp ứng được mong muốn của phụ huynh và học sinh.
Đánh giá sách “Luyện siêu trí nhớ từ vựng Tiếng Anh TOEIC” cho thấy sách phù hợp với những bạn “não cá vàng” nhờ phương pháp ghi nhớ độc đáo của dân tộc Do Thái, giúp sở hữu 1500 từ vựng tiếng Anh và 13 nhóm chủ đề thường gặp trong đề thi TOEIC.
Trong khi nhiều cha mẹ đua nhau cho con 3, 4 tuổi học ngoại ngữ vì coi đó là lứa tuổi vàng để tiếp nhận ngôn ngữ thì tiến sĩ tâm lý học Vũ Thu Hương (ĐHSP Hà Nội) cho biết, trẻ học ngoại ngữ sớm có thể gây ra rối loạn ngôn ngữ, thậm chí trầm cảm.