Tags:

học sinh bán trú

Vụ cắt xén bữa ăn của học sinh dân tộc ở Lào Cai: Hiệu trưởng xin từ chức

Vụ cắt xén bữa ăn của học sinh dân tộc ở Lào Cai: Hiệu trưởng xin từ chức

Tổ kiểm tra xác định thông tin bữa ăn của học sinh bị cắt xén là có cơ sở; các phụ huynh cũng không nhận được tiền hỗ trợ học tập cho học sinh và tiền ăn còn thừa của các em theo quy định.

Bộ GD&ĐT đề nghị làm rõ vụ “cắt xén” bữa ăn bán trú của học sinh ở Lào Cai

Bộ GD&ĐT đề nghị làm rõ vụ “cắt xén” bữa ăn bán trú của học sinh ở Lào Cai

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai xác minh, làm rõ nội dung về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Lào Cai chỉ đạo xác minh thông tin "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm"

Lào Cai chỉ đạo xác minh thông tin "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm"

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có chỉ đạo khẩn liên quan đến phản ánh "Bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà).

Khởi tố nữ nhân viên nhà bếp trộn thuốc sâu vào thức ăn của học sinh bán trú ở Sơn La

Khởi tố nữ nhân viên nhà bếp trộn thuốc sâu vào thức ăn của học sinh bán trú ở Sơn La

Do bất mãn với nhà trường nên Thi đã cho thuốc sâu, thuốc diệt gián, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường...

Bắt khẩn cấp nhân viên nghi bỏ chất độc vào thức ăn của học sinh bán trú

Bắt khẩn cấp nhân viên nghi bỏ chất độc vào thức ăn của học sinh bán trú

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhân viên bếp ăn trường THPT Chu Văn Thịnh (Sơn La) để điều tra hành vi bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn của học sinh.

Hà Giang: Trồng rau an toàn cho học sinh giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có thị trường ổn định

Hà Giang: Trồng rau an toàn cho học sinh giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có thị trường ổn định

Xuất phát từ nhu cầu mua rau củ quả cho bữa ăn của học sinh bán trú, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã khởi tạo mô hình "Tổ phụ nữ liên kết trồng và cung ứng rau sạch cho trường bán trú".

Trường mầm non dừng dạy bán trú sau khi phụ huynh tố nhập thịt gà ôi

Trường mầm non dừng dạy bán trú sau khi phụ huynh tố nhập thịt gà ôi

Sau khi các phụ huynh Trường mầm non Hương Xạ (Phú Thọ) liên tục phát hiện thịt gà ở bếp của trường có mùi ôi và nhớt, trường đã phải tạm dừng nhận học sinh bán trú từ ngày 16/10/2020.

Hà Nội: Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm với nhiều học sinh ở Đông Anh

Hà Nội: Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm với nhiều học sinh ở Đông Anh

Hiện tại BV Đa khoa Đông Anh đang theo dõi và điều trị cho 4 học sinh trường Tiểu học Tiên Dương (huyện Đông Anh, Hà Nội). Các bệnh nhân lúc nhập viện có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như nôn, đau bụng, sốt và đi ngoài.

Tìm giải pháp khắc phục thiếu cơ sở vật chất để các học sinh nam nữ ngủ riêng

Tìm giải pháp khắc phục thiếu cơ sở vật chất để các học sinh nam nữ ngủ riêng

Do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế nên nhiều trường chưa có phòng ngủ riêng cho học sinh bán trú, thậm chí có trường còn tình trạng học sinh nam và nữ phải ngủ xen kẽ. Từ thực tế trên, một số giải pháp đã được các chuyên gia, nhà quản lý và chính phụ huynh đưa ra.

"Học sinh bán trú ngủ lẫn lộn là sai về giáo dục giới tính”

"Học sinh bán trú ngủ lẫn lộn là sai về giáo dục giới tính”

“Việc các bạn trai có hành động “nhạy cảm” với bạn gái trong giờ ngủ trưa bán trú tưởng không ảnh hưởng gì nhưng thực tế không phải như vậy. Với một số đứa trẻ, chúng bị ám ảnh và ảnh hưởng tâm lý lâu dài”, chị Hoàng Vân Anh (phố Pháo Đài Láng, Hà Nội), một phụ huynh chia sẻ.