pnvnonline@phunuvietnam.vn

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao bằng tốt nghiệp cho 1.800 sinh viên
Ngày 29/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trang trọng tổ chức lễ Bế giảng và trao Bằng Cử nhân cho 1.800 sinh viên lớp đại học hệ chính quy khóa 41.

Sinh viên ngành Quan hệ công chúng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2025
Đêm Chung kết Press Beauty 2025 đã chính thức khép lại với màn tranh tài giữa 11 cô gái xuất sắc nhất cuộc thi. Trải qua các phần thi, vương miện Hoa khôi đã gọi tên nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền đến từ khoa Quan hệ công chúng.

Bộ ảnh độc đáo chào đón tân sinh viên trường Báo
Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Welcome to AJC 2024 - The Medalist", bộ ảnh “Strive” như lời chúc mừng và tri ân tới chặng đường nỗ lực để vươn tới đích đến Học viện Báo chí và Tuyên truyền của các bạn tân sinh viên.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền cao nhất là 28,25
Theo thông báo điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024, ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm trúng tuyển cao nhất, là 28,25 điểm.

Phòng tránh thai giúp phụ nữ trẻ hoàn thiện ước mơ và cống hiến cho xã hội
Tại Hội nghị hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), các bạn sinh viên đã có những chia sẻ cởi mở về biện pháp phòng tránh thai để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ
Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT (chiếm 30% tổng chỉ tiêu).

Hơn 2 thập kỷ miệt mài lan tỏa những kiến thức báo chí về trẻ em
Hơn 20 năm qua, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã kiên trì lan tỏa những kiến thức báo chí về trẻ em cho hàng nghìn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh…

Điểm chuẩn cao nhất vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền là 30,75
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018 dao động từ 16 đến 30,75 điểm (nhân đôi hệ số điểm môn chính).

Giáo viên cần 'nạp' thêm kiến thức về bình đẳng giới
Thạc sĩ Nguyễn Tuyết Minh (giảng viên HV Báo chí và Tuyên truyền) nhiều năm nghiên cứu về bình đẳng giới, cho rằng, thay đổi hình ảnh, tranh vẽ trong SGK không khó. Rào cản lớn nhất là quan điểm, định hướng trong cách dạy học sinh về bình đẳng nam nữ.