Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp

Xuân Quỳnh
22/04/2021 - 18:42
Học viện Phụ nữ Việt Nam sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (áo dài xanh) chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Sơn

Nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ, phục vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu xã hội, chiều 22/4, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Tập đoàn Bảo Sơn.
Học viện Phụ nữ Việt Nam

PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - phát biểu


Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - khẳng định, đứng trước sự thay đổi nhanh chóng của nhu cầu thị trường lao động, các trường đại học nói chung và Học viện Phụ nữ Việt Nam nói riêng đã có những thay đổi từ nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo đến các thức quản trị đại học. 

Với mục tiêu giáo dục toàn diện, chất lượng, bình đẳng, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký kết trên 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Học viện không ngừng vận động nhằm thay đổi phương pháp dạy học hướng đến việc đào tạo sinh viên đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu xã hội.

Ngoài ra, mục tiêu thương mại hóa, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học ra phạm vi bên ngoài Học viện cũng là một điểm nhấn trong mô hình kết nối trường đại học và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong mối quan hệ hai chiều, dựa trên nền tảng nghiên cứu, giảng dạy, thực hành, Học viện Phụ nữ Việt Nam hy vọng sẽ tham gia tư vấn chiến lược, tư vấn quản lý, xây dựng chính sách… để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp đối tác và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (áo dài xanh) cùng các đại biểu

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Sơn (Công ty TNHH Đầu Tư và thương mại du lịch Bảo Sơn) sẽ phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động: Tuyển dụng cử nhân, thực tập sinh, du học; tuyển chọn và đào tạo các sinh viên của Học viện theo chương trình Internship trong và ngoài nước; đào tạo dự bị cử nhân làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức....

Theo đó, Tập đoàn Bảo Sơn sẽ tuyển chọn sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư của Học viện tham gia chương trình đào tạo kỹ sư, thực tập sinh định hướng làm việc tại nước ngoài đối với sinh viên có nguyện vọng.

Ngoài ra, phía Tập đoàn sẽ tham gia quá trình xây dựng, đánh giá chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra. Tập đoàn còn tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế cho sinh viên các khối ngành khác nhau và tham gia đào tạo sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Công tác xã hội...

Cùng với đó, Tập đoàn tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của Học viện tại các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng trong nước. Tổ chức hội thảo định hướng nghề nghiệp, tác phong, hệ thống kỹ năng làm việc, tuyển dụng và việc làm trong môi trường quốc tế cho sinh viên của Học viện.

Thông qua sự hợp tác, Học viện sẽ có điều kiện xây dựng chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tế của xã hội, tạo cơ hội cho sinh viên được rèn luyện các kỹ năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp sau khi ra trường. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần tạo cơ hội để các doanh nghiệp chủ động đặt hàng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm