Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM: Chung tay vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của trẻ em
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (bên trái), Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, tặng hoa chúc mừng bà Mai Thị Ngọc Mai tái cử Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM. Ảnh: Sỹ Khoa
Sáng 10/12, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xác lập tầm nhìn chiến lược nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm quyền của trẻ em trên địa bàn Thành phố.
"Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Hội sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo Quyết định 1444/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của UBND TPHCM. Đại hội không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn là thời điểm xác lập tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo, hướng đến nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm quyền của trẻ em trên địa bàn Thành phố", bà Mai Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, cho biết.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ngành, đoàn thể cùng các đối tác trong nước và quốc tế, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM đã triển khai nhiều chương trình mang tính chiều sâu và bền vững. Các hoạt động truyền thông - tập huấn được mở rộng về quy mô lẫn chất lượng; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt ở cấp cơ sở.
Hội cũng đã tập trung các mô hình can thiệp khẩn cấp cho trẻ được thực hiện thường xuyên, bài bản, kịp thời và hoàn toàn miễn phí, tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ từ phía gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương. Song song đó, các chương trình chăm lo an sinh, học bổng, dinh dưỡng, trang thiết bị học tập và hỗ trợ sinh kế đã giúp hàng nghìn trẻ em và gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Ảnh: Sỹ Khoa
Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Chi hội phó Chi hội Luật sư, phát biểu tại Đại hội: "Thực trạng xã hội hiện có 3 môi trường trẻ em đang phải đối mặt. Thứ nhất: Gia đình là trường học đầu tiên của trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng là nơi an toàn. Thứ hai: Học đường là nơi ươm mầm tương lai của đất nước nhưng cũng có thể để lại tổn thương sâu sắc. Thứ ba: Mạng xã hội và môi trường cộng đồng ngày càng trở thành rủi ro lớn".
Theo Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, trong hơn 10 năm qua, Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM đã tư vấn, can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp cho hàng trăm trẻ em; tổ chức hơn 170 phiên tòa tuyên truyền cho trên 30.000 người tham dự; trực tiếp tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhiều trẻ em tại nhiều toà án nhân dân các cấp.
Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM là việc mở rộng mạng lưới đối tác hợp tác, cả trong và ngoài nước. Hội đã ký kết nhiều chương trình phối hợp liên tịch với Sở LĐTB&XH (trước đây), Sở Y tế (sau này), Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TPHCM, Công an TPHCM, Sở Tư pháp TPHCM, Hội LHPN TPHCM, Thành Đoàn TPHCM… nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền trẻ em, can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp trong các vụ bạo lực, xâm hại và mua bán trẻ em. Bên cạnh đó, các dự án hợp tác với các Tổ chức như: Tổ chức SCI, TFCF, World Share, SCC, PE&D, EA, Rồng Xanh… đã góp phần mở rộng nguồn lực để Hội triển khai các chương trình quy mô lớn, tiếp cận được nhiều nhóm trẻ em yếu thế.

Đoàn Chủ tịch Đại hội, từ trái qua: Bà Tô Thị Kim Hoa, ông Phạm Đình Nghinh, bà Mai Thị Ngọc Mai, bà Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Sỹ Kha
Nói về việc huy động nguồn lực xã hội để mở rộng các chương trình hỗ trợ trẻ em, bà Mai Thị Ngọc Mai cho biết: “Công tác bảo vệ trẻ em không thể thành công nếu chỉ dựa vào nỗ lực của riêng một tổ chức. Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM trân trọng sự đồng hành của các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đội ngũ tình nguyện viên. Sức mạnh của sự sẻ chia và hợp tác chính là chìa khoá để xây dựng một Thành phố an toàn, nhân văn và bình đẳng hơn cho tất cả trẻ em".
Đại hội Đại biểu lần thứ nhất cũng xác định rõ các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025-2030. Trong đó nổi bật là việc tiếp tục kiện toàn tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm; phát triển thêm chi hội; phát triển mạng lưới; mở rộng mô hình văn phòng tư vấn và điểm kết nối cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em ở cơ sở; tăng cường truyền thông số, theo hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý vụ việc; nâng cao chất lượng hoạt động can thiệp và chăm lo an sinh cho các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM cũng sẽ chú trọng việc phát huy quyền tham gia của trẻ em theo hướng cụ thể, đa dạng, các câu lạc bộ, nhóm trẻ em nòng cốt; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện, tham mưu chính sách theo quy định của Luật Trẻ em.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đặt mục tiêu xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả - nhân văn - chuyên sâu, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong mạng lưới bảo vệ trẻ em của Thành phố. Hội sẽ đẩy mạnh sự kết nối đa ngành, đa lĩnh vực; tăng cường huy động nguồn lực xã hội; hợp tác sâu rộng với các cơ quan báo chí, truyền thông; đồng thời mở ra nhiều cơ hội để người dân, đặc biệt là trẻ em, có tiếng nói và được bảo vệ tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Sỹ Khoa
Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, chúc mừng và biểu dương các thành tích đã đạt được của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM và kỳ vọng vào các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới. "Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói trẻ em vì đây là điều quan trọng nhất của Hội Bảo vệ trẻ em", bà Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh.
Cũng tại Đại hội, bà Mai Thị Ngọc Mai, bà Tô Thị Kim Hoa, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Phạm Đình Nghinh, bà Trương Thị Tuyết, bà Lâm Kiên Định đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì Đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Sỹ Khoa
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó bà Mai Thị Ngọc Mai là Chủ tịch; bà Nguyễn Thị Thanh, bà Tô Thị Kim Hoa, ông Phạm Đình Nghinh là Phó Chủ tịch; bà Lâm Kiên Định, bà Trần Gia Bảo, bà Huỳnh Thị Thuý Phương, ông Mai Huyền Linh là Uỷ viên thường vụ; bà Nguyễn Thị Nghĩa, bà Trương Thị Tuyết, bà Võ Thị Minh Tiến, bà Lê Thị Kim Trinh, bà Lê Thị Ngọc Mỹ, bà Nguyễn Thị Mùi, bà Trần Thị Thiên Hương, ông Nguyễn Văn Điều, ông Đại Đức Thích, ông Đỗ Ngọc Thanh, bà Nguyễn Thị Mỹ Điệp, bà Phạm Thị Nhung, bà Phan Thanh Minh, ông Nguyễn Hữu Lâm là Uỷ viên Ban Chấp hành. Các ông, bà Đỗ Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Điều, Lâm Kiên Định trong Ban kiểm tra.