"Hội không xin kinh phí ai hết"

Phạm Thuỷ
01/07/2023 - 08:19
"Hội không xin kinh phí ai hết"

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại Hội nghị

“Lực lượng cán bộ nữ TPHCM đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong việc phát triển Thành phố, đặc biệt là trong việc chăm lo xây dựng tổ ấm, tế bào của xã hội. Thành phố phải đảm bảo về ngân sách và các điều kiện hoạt động cho Hội, Hội không đi xin ai hết”, theo ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.
Hội không xin kinh phí ai hết - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo TP với cán bộ Hội LHPN các cấp năm 2023. Ảnh: PV

Ngày 30/6, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của TPHCM năm 2023. Bên cạnh các chủ đề hoạt động hội, công tác cán bộ, cơ cấu tỷ lệ hội viên nữ thì kinh phí hoạt động và công tác phân bổ ngân sách cho Hội LHPN cấp xã phường là một trong các vấn đề được thảo luận sôi nổi tại Hội nghị, đối thoại.

Chỉ tiêu đầu việc tương đương, kinh phí mỗi phường mỗi khác

Theo đó, đại diện Hội LHPN huyện Nhà Bè chia sẻ, thông qua chương trình phát vay nguồn vốn hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, năm 2021- 2022 Hội LHPN Nhà Bè đã phát vay cho 420 chị với số tiền là 17,41 triệu đồng. Cũng qua chương trình Hội đã đồng hành cùng các chị trong quá trình khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh. Chủ trương này quy tụ các chị sinh hoạt với tư cách hộ vay vốn, là cơ hội tuyên truyền lồng ghép chính sách liên quan tới phụ nữ, đồng thời vận động doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, tích cực tham nghĩa vụ gia xây dựng phát triển địa phương mình. Nhờ đó, công tác xây dựng lực lượng tại cơ sở cũng đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Đại diện Hội viên chi hội Phụ nữ nhà Bè mong muốn lãnh đạo TPHCM sớm phê duyệt dự án 100 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để tiếp tục chuỗi thành công trong công tác hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, góp phần xây dựng, ổn định, nâng cao cuộc sống gia đình tại địa phương nói riêng, TPHCM nói chung.

Chủ tịch Hội LHPN Phường Cát Lái (TP Thủ Đức) đề cập đến bất cập kinh phí hoạt động của Hội cấp xã, phường. Cụ thể, thành phố Thủ Đức có 34 phường trong đó có 20 phường được phân bổ kinh phí 20 triệu đồng/ năm, 6 phường được trợ cấp phân bổ từ 30 đến 34 triệu đồng/năm, 4 phường được cấp kinh phí từ 10 đến 15 triệu đồng/năm và có 2 phường được cấp kinh phí 40 triệu đồng/năm. Dù kinh phí khác nhau nhưng khối lượng công việc tại Hội LHPN các cấp lại được phân công như nhau. Điều này gây khó khăn trong quá trình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội LHPN TPHCM giao.

Hội không xin kinh phí ai hết - Ảnh 2.

Hội viên Hội Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, tham gia đối thoại.

Tương tự, chi hội Hội LHPN Bình Thạnh cho biết, tại quận, mức kinh phí là 100 đến 150 triệu/ năm nhưng tại cấp phường xã thì mức kinh phí được phê duyệt là 10 đến 15 triệu đồng. Với mực kinh phí này thì rất khó để chi hội xã phường có thể hoàn thành tốt chỉ tiêu khối lượng hoạt động chi hội cấp trên giao.

Trao đổi với các chi hội, đại diện Sở tài chính TPHCM cho biết, hiện nay kinh phí hoạt động cho Hội LHPN và các quận về cơ bản đảm bảo tuy nhiên về hoạt động của Hội LHPN tại các cơ sở thị xã, phường thì chưa được đảm bảo theo yêu cầu. 

Sở Tài chính thông tin là do quy định về định mức phân bổ ngân sách của Trung ương cho từng địa phương. Trước đây ngân sách TP uỷ thác nguồn vốn cho bên tổ chức tài chính chuyển cho bên Hội LHPN cho vay. Các chị quản lý nguồn vốn vay rất hiệu quả, chặt chẽ, tạo được công ăn việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống gia đình. Tuy nhiên năm 2015, bắt đầu từ khi thực hiện chính sách mới có quy định là ngân sách nhà nước thì không được cho vay nên chính sách cũng có thay đổi và đang điều chỉnh.

"Đảm bảo kinh phí hoạt động của Hội là trách nhiệm của Thành phố"

Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị Sở tài chính về rà soát lại để hướng dẫn cho các địa phương làm sao cho phù hợp, tránh để tiêu chí quy định mỗi nơi mỗi khác. Hội Phụ nữ, hội Nông dân, các đoàn thể tham gia vào công việc của thành phố, thành phố phải đảm bảo về ngân sách và các điều kiện hoạt động, các hội, đoàn thể không đi xin ai hết. Trách nhiệm chúng ta phải bố trí đủ kinh phí, đủ phương tiện để cho các hội, đoàn hoạt động. Và rộng hơn nữa đó là chúng ta phải tạo cơ chế, những chính sách  để phát huy nguồn lực, phát huy tối đa những tài năng, sự đóng góp của phụ nữ. Để phát huy tối đa thì câu chuyện đào tạo là câu chuyện phải đi liền. Cần xây dựng đề án và cơ chế đặt hàng, về cơ bản là có ngân sách. Làm sao tất cả các gia đình trên địa bàn thành phố tập trung xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện Sở Văn hoá thể thao đang được giao làm tiêu chí gia đình hạnh phúc nhưng chúng tôi đề nghị Hội phụ nữ nên nhận và chủ trì chương trình này.

Báo cáo công tác Hội, tại Hội nghị, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết, bên cạnh công tác xã hội nổi bật thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã tăng cường các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trong nền kinh tế số cùng với TPHCM triển khai hiệu quả các chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 -2026. Các cấp Hội phối hợp đào tạo nghề 8.010 học viên, trong đó 6.029 lao động nữ được giới thiệu việc làm sau đào tạo. Từ nguồn vốn do các cấp Hội quản lý đã hỗ trợ 7.254 hội viên phụ nữ với số dư nợ 108,473 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế phát vay 9.515 thành viên với số dư nợ 167,186 tỷ đồng.

Hội không xin kinh phí ai hết - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Nhận định vai trò to lớn của phụ nữ trong quá trình phát triển xã hội nói chung, TPHCM nói riêng bà Tiêu Yến Trinh, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TPHCM (HAWEE) cho biết, trong những năm vừa qua chúng ta cũng thấy Hội LHPN TPHCM đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển xã hội, kinh tế TPHCM, đặc biệt những đóng góp rất đa dạng, ngành nghề, hỗ trợ và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội. Trước những đóng góp đáng trân trọng như vậy, HAWEE rất trân trọng đồng hành với Hội LHPN TPHCM. Vai trò của phụ nữ không chỉ còn gói gọn trong gia đình mà đã vươn ra thế giới. Hiện nay, các doanh nghiệp trên thế giới và cả doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng văn hoá bình đẳng giới cho nên vị thế của phụ nữ ngày nay thực sự được ghi nhận và chấp nhận. Trong lĩnh vực nguồn nhân lực chúng tôi nhận thấy nhà tuyển dụng rất thích nữ, đặc biệt trong giá trị học hỏi nhanh, cam kết và làm việc rất gọn gàng, hiệu quả.

Hội không xin kinh phí ai hết - Ảnh 4.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Bên lề Hội nghị đối thoại, bà Trịnh Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - đã có cuộc trao đổi nhanh với Báo Phụ nữ Việt Nam.

+ Xin chào bà, bà vui lòng chia sẻ một vài nhận định, cảm quan từ góc nhìn của Hội về hội nghị đối thoại ngày hôm nay?

Hội viên TPHCM rất phấn khởi khi Quố hội thông qua NQ 98 thay thế NQ 54. Trong đó có những đột phá mới để tạo điều kiện cho TPHCM phát triển. Hội viên Hội LHPN TPHCM thành phố đang ở trong tâm thế rất vui và sẵn sàng cùng với TPHCM tham gia đóng góp ý kiến cũng như phản biện xã hội đối với những nội dung dự án sẽ triển khai thời gian tới. Ở trách nhiệm của mình thì những nội dung có liên quan chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các cấp hội để thực hiện bằng những giải pháp, bằng những chương trình cụ thể để tham gia cùng với Thành phố thực hiện thành công nghị quyết mới của QH. Qua đối thoại hôm nay cho thấy lãnh đạo TPHCM đã đánh giá ghi nhận xác đáng vai trò của Hội LHPN.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND Thành phố đã chính thức đặt hàng một số nội dung ví dụ đề án phát triển phụ nữ trong các lĩnh vực, trong đó có gợi ý những vấn đề để có cơ chế, có nguồn lực, có kinh phí cho việc thực hiện đề án. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Hội LHPH TPHCM chủ trì trong câu chuyện xây dựng Gia đình hạnh phúc, một chương trình hứa hẹn thu hút, gắn kết các nguồn lực để xây dựng hạt nhân của xã hội, cũng chính là góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội, để nâng cao đời sống cũng như tăng cường cơ hội phát triển của từng cá nhân cũng như toàn xã hội. Một tín hiệu vui mà chúng tôi đã chờ đợi cũng đã tới. Đó là đề xuất sửa chữa Nhà văn hoá phụ nữ thành phố để phục vụ tốt hơn nhu cầu của hội viên phụ nữ trên địa bàn Thành phố cũng như các tỉnh lân cận cũng đã được đồng chí Chủ tịch UBND TPHCM gợi mở phương thức đầu tư bằng ngân sách nhà nước, nhằm tháo gỡ khó khăn hiện nay mà Nhà văn hoá đang loay hoay chưa tìm ra phương thức để sửa chữa. Tín hiệu cho thấy rằng lãnh đạo thành phố đã quan tâm đến công tác của Hội một cách cụ thể. 

Trên đà này Hội LHPN TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường cũng như tham mưu để các cấp hội tổ chức nhiều hơn nữa các hội nghị đối thoại để lãnh đạo trực tiếp nghe để tháo gỡ các khó khăn và đây cũng là chủ trương của ban Thường vụ Thành uỷ khi  ban hành Quyết định 935 về quy chế tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, người đứng đầu chính quyền với nhân dân. Chúng tôi nhận thấy, bằng sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc TPHCM cũng như sự quan tâm lắng nghe ý kiến nhân dân, trong đó có Hội viên Hội LHPH, chúng tôi rất là tin tưởng trong thời gian tới, TPHCM sẽ có nhiều đột phá thực hiện tốt NQ 98 mà Quốc hội vừa thông qua.

+ Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm