Hội LHPN Bắc Ninh: Ra mắt 10 mô hình "Chợ an toàn thực phẩm"

Hội LHPN Bắc Ninh ra mắt mô hình "Chợ an toàn thực phẩm" phường Việt Yên
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức ra mắt 10 mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” tại 10 xã trung tâm trên địa bàn tỉnh, nhằm lan tỏa thông điệp vì sức khỏe cộng đồng,
Thực hiện Đề án 938 của Chính phủ "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" giai đoạn 2017-2027, với chủ đề năm 2025 "An toàn thực phẩm", Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức ra mắt thành công 10 mô hình "Chợ an toàn thực phẩm" tại 10 xã trung tâm trên địa bàn tỉnh.
Mô hình "Chợ an toàn thực phẩm" được triển khai tại các địa phương có chợ dân sinh quy mô lớn, lượng hàng hóa và người mua bán đông nhằm từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của tiểu thương trong việc bảo đảm vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Qua đó, góp phần hình thành các cụm/điểm kinh doanh thực phẩm văn minh, sạch, an toàn,
Bên cạnh hoạt động ra mắt mô hình "Chợ an toàn thực phẩm", Hội LHPN Bắc Ninh đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho hơn 500 cán bộ, hội viên, tiểu thương là thành viên của mô hình.

Hội LHPN Bắc Ninh tổ chức ra mắt mô hình "Chợ an toàn thực phẩm" phường Chũ
Thông qua chương trình tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, các tiểu thương được nghe cán bộ Ban Công tác phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh truyền đạt kiến thức an toàn thực phẩm, các quy định mới của pháp luật, trách nhiệm của người kinh doanh thực phẩm và những hành vi bị nghiêm cấm trong buôn bán, chế biến thực phẩm; cùng lan tỏa thông điệp nhân văn: "Bán có tâm - bán có tầm", "Mỗi tiểu thương là người gác cổng cho sức khỏe cộng đồng".
Nội dung tập huấn được trình bày sinh động, dễ hiểu, gắn với thực tế tại các chợ, giúp tiểu thương nắm rõ lợi ích khi kinh doanh hàng hóa an toàn cũng như những rủi ro pháp lý nếu vi phạm quy định.
Các thành viên tham gia mô hình đã cùng ký cam kết thực hiện "3 không, 3 có" ("3 không" gồm: Không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc; không sử dụng hóa chất cấm, phụ gia độc hại; không để mất vệ sinh khu vực buôn bán. "3 có" gồm: Có kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm; có trách nhiệm với người tiêu dùng; có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong kinh doanh).

Hội LHPN Bắc Ninh tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các thành viên của mô hình "Chợ an toàn thực phẩm xã Lục Nam
"Việc ra mắt các mô hình "Chợ an toàn thực phẩm" là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, tiểu thương và người tiêu dùng; từng bước xây dựng hình ảnh "Chợ văn minh - Hàng hóa an toàn - Xã hội bình an", hướng tới phát triển bền vững và đảm bảo sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh", bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, cho biết.
Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình "Chợ an toàn thực phẩm"; đẩy mạnh truyền thông, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình; thông qua các hành động cụ thể, khẳng định vai trò tích cực của các cấp Hội trong công tác bảo vệ quyền lợi, sức khỏe phụ nữ, trẻ em và cộng đồng.