Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hội LHPN các tỉnh miền Trung khẩn trương hỗ trợ người dân trong mưa lũ

An Nhi
Hội LHPN các tỉnh miền Trung khẩn trương hỗ trợ người dân trong mưa lũ

Hội viên phường Đông Quang (Thanh Hóa) hỗ trợ người dân ứng phó ngập úng

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng nhanh và gây ngập lụt diện rộng trong những ngày qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng bám sát cơ sở, đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ứng phó thiên tai.

Ngay khi nước tràn vào các khu dân cư trũng thấp ven lưu vực sông Yên, sông Bưởi và sông Mã, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo khẩn Hội LHPN các xã liên quan đến khu vực gần sông và trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phối hợp với lực lượng xung kích thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo đó, tại xã Như Xuân, hội viên phụ nữ các thôn đã nhanh chóng phối hợp cùng Ban công tác thôn và Công an xã hỗ trợ gặt lúa chạy lũ cho các gia đình hội viên. Lực lượng phụ nữ phường Đông Quang cũng kịp thời có mặt tại các điểm trũng để cùng người dân ứng phó ngập úng. Trong khi đó, tại phường Đồng Tiến và xã Đông Sơn, cán bộ, hội viên phụ nữ khẩn trương giúp bà con thu gom, vận chuyển đồ đạc sinh hoạt và hàng tấn thóc lúa lên các vị trí cao ráo để tránh hư hỏng; vận động người già, neo đơn di chuyển đến nơi tạm lánh an toàn.

Hội viên, phụ nữ các thôn trên địa bàn xã Như Xuân phối hợp với Ban công tác thôn và Công an xã hỗ trợ người dân cắt lúa do bị ngập nước

Trước tình hình nước lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh đã khẩn trương chỉ đạo: "Yêu cầu các cấp Hội cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải duy trì trực chiến 24/24 giờ để nắm chắc danh sách các gia đình neo đơn, yếu thế, chủ động phương án hỗ trợ sơ tán kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết" .

Đồng thời, Thường trực Hội LHPN tỉnh cũng quán triệt sâu sát ngay khi nước bắt đầu rút ở từng khu vực, các cơ sở Hội cần chủ động huy động lực lượng hội viên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt và kịp thời thăm hỏi, động viên để bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ."

Các lực lượng phối hợp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại xã Đồng Tiến

Hội viên phường Đông Sơn hỗ trợ đưa người già đến nơi tạm lánh an toàn

Còn tại Quảng Trị, đợt mưa lũ dồn dập diễn ra trước đó đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề về hạ tầng, điển hình như tuyến đường Trường Ninh - Trường Sơn được đầu tư 100 tỷ đồng vừa mới hoàn thành, bàn giao đã xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở taluy nghiêm trọng, đất đá tràn ngập mặt đường khiến việc lưu thông bị chia cắt và buộc chính quyền phải cắm biển cấm đường bảo đảm an toàn. Cùng với sự cố giao thông trên, mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường liên thôn, nhà cửa và cảnh quan trên địa bàn xã Tà Rụt bị ảnh hưởng nặng. 

Trước tình hình đó, Hội LHPN xã Tà Rụt đã nhanh chóng phát động đợt ra quân cao điểm với tinh thần "Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó". Cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã được kêu gọi đồng loạt xuống đường dọn dẹp nhà cửa, khơi thông cống rãnh, thu gom bùn đất, rác thải và ưu tiên hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu. Tinh thần đoàn kết, sẻ chia được lan tỏa qua khẩu hiệu hành động: "Mỗi chị em một việc làm - Mỗi chi hội một công trình - Chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ", góp sức cùng chính quyền đưa cuộc sống người dân Tà Rụt sớm trở lại ổn định.

Hội LHPN xã Tà Rụt đã nhanh chóng phát động đợt ra quân cao điểm với tinh thần "Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó"

Theo thông tin cập nhật mới nhất, tình hình mưa lũ tại Bắc Trung Bộ đang ở mức báo động rất cao:

Tại Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành khẩn Công điện số 01-CĐ/TU trong ngày 17/9, yêu cầu tạm hoãn các cuộc họp chưa cấp bách, đồng thời giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh báo cáo định kỳ 3 giờ một lần để tập trung toàn lực ứng phó ngập lụt và sạt lở đất. Mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân đã vượt báo động ba hơn 1 mét, sông Yên tại trạm Chuối vượt báo động ba 0,8 mét, khiến hàng loạt khu dân cư vùng trũng tại Nông Cống, Thành Vinh, Thạch Bình và nhiều địa phương bị ngập sâu, chia cắt nghiêm trọng; nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch như 15, 15C, 16, 217 cũng đã xuất hiện tình trạng sạt lở mặt đường và ngập nước.

Tại Nghệ An, mưa lớn diện rộng kết hợp việc các nhà máy thủy điện tăng cường xả lũ khiến mực nước các sông dâng nhanh, gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư và làm hàng chục cầu tràn ngập sâu, cô lập giao thông. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, chính quyền và các nhà trường tại nhiều địa phương như thị xã Hoàng Mai (các trường khu vực Quỳnh Thiện, Quỳnh Lập...) và các xã lân cận đã chủ động thông báo cho hàng nghìn học sinh tạm thời nghỉ học.

Ý kiến của bạn
Bình luận