Hội LHPN Hòa Vang hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống sau dịch Covid

Phạm Thương
25/11/2021 - 07:38
Hội LHPN Hòa Vang hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống sau dịch Covid

Hội LHPN huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) trao sinh kế cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Hội LHPN huyện Hòa Vang

Nhiều phụ nữ nông thôn ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) bị tác động nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Trước tình hình đó, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập để nâng cao đời sống.

Hội viên phụ nữ ở huyện Hòa Vang chủ yếu sống bằng nghề nông và buôn bán nhỏ. Dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng tới công việc và thu nhập của nhiều chị em. Đặc biệt với các chị em có hoàn cảnh vốn dĩ khó khăn nay gặp dịch bệnh lại càng khó khăn hơn.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) trước kia là công nhân may. Vợ chồng chị chí thú làm ăn với mong muốn phát triển kinh tế và nuôi các con ăn học nên người như bao gia đình khác. Tuy nhiên, biến cố đã ập đến với gia đình chị. Hai năm trước, chồng chị Bích bị suy thận giai đoạn cuối. Hiện anh phải nghỉ việc đi chạy thận. Anh chị có 4 người con, con lớn đang học đại học, đứa nhỏ nhất mới được 3 tuổi.

Chị Bích chia sẻ: "Tôi vừa sinh con út được 1 tuổi thì chồng lâm bệnh nặng. Gia đình cứ tưởng anh bị sỏi thận thôi ai ngờ lại là suy thận nặng. Vợ chồng tôi nghỉ làm công nhân hết cả rồi. Tôi chuyển sang buôn ve chai, kiếm tiền nuôi cả gia đình và có thời gian chở chồng đi chạy thận, khám bệnh. Con đầu của tôi đang học đại học, cháu cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nên hay đi làm thêm để có tiền ăn. Tôi chỉ ráng hỗ trợ tiền học phí thôi. Vừa rồi, các chị phụ nữ ở huyện có hỗ trợ tôi tiền mua đàn gà về nuôi thêm, tôi rất mừng. Mùa dịch này đi buôn ve chai không được nhiều. Giờ tôi chỉ trông chờ vào đàn gà này, cố gắng nuôi và gây đàn, phòng khi con cái cần đóng tiền thì mình bán ít con để đóng".

Cũng thuộc diện hộ nghèo và vừa được hỗ trợ sinh kế từ Hội LHPN huyện Hòa Vang trao tặng với mức 3 triệu đồng, chị Phạm Thị Yến Nhi (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) phấn khởi cho biết: "Vừa rồi, các chị bên huyện Hội cho tôi tiền mua được đàn gà giống 100 con. Tôi nuôi nay mỗi con cũng nặng gần 1 ký rồi. Hy vọng gà không bị dịch bệnh gì để Tết có thêm đồng thu nhập, mua sắm cho các con bộ đồ mới".

Bà Lê Huyền Trâm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Vang cho biết: "Dịch Covid-19 khiến nhiều chị em phụ nữ khó khăn nên Hội LHPN huyện đã vận động nguồn tài trợ để hỗ trợ chị em chăn nuôi gà và heo. Hội LHPN huyện Hòa Vang vừa trao sinh kế cho 13 chị với tổng kinh phí là 47 triệu đồng. Chúng tôi mong muốn, qua sự giúp sức từ Hội, các chị có thể phát triển kinh kế, đảm bảo được cuộc sống gia đình".

Hội LHPN Hòa Vang hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống sau dịch Covid - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ Hòa Vang gói bánh ủng hộ lực lượng phòng chống dịch Covid-19

Không chỉ hỗ trợ hội viên phụ nữ ổn định sản xuất, phát triển kinh tế khi dịch Covid-19 tạm lắng, mà ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, Hội LHPN huyện Hòa Vang cũng triển khai nhiều việc làm thiết thực, giúp tiêu thụ nông sản cho các hội viên. Huyện Hòa Vang có nhiều chị em tham gia các hợp tác xã về rau, củ quả nên mùa dịch gặp khó khăn về vận chuyển khiến việc tiêu thụ bị "đứng lại" trong một thời gian. Trước tình hình đó, các cấp Hội LHPN huyện đã tìm cách hỗ trợ cho các chị tiêu thụ hơn 12 tấn bí đao, ớt, bí đỏ, rau các loại...

Trong đợt dịch vừa qua, Hội LHPN huyện Hòa Vang đã vận động và trao hỗ trợ 1.801 suất quà, 7,5 tấn rau củ quả cho hội viên, phụ nữ khó khăn, với số tiền hơn 460 triệu đồng; hỗ trợ 1.940 suất ăn cho hội viên phụ nữ khó khăn, hội viên phụ nữ trong vùng cách ly y tế, với số tiền 26 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN huyện vận động hội viên phụ nữ và các mạnh thường quân hỗ trợ các suất ăn cho hội viên phụ nữ khó khăn, bị phong tỏa, các lực lượng chống dịch với nhiều mô hình: bánh chưng xanh, đi chợ giúp dân, phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chương trình “Bánh gói xanh nghĩa tình”, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ khó khăn, bị phong tỏa trên 1.300 suất ăn với số tiền 50 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng các nhu yếu phẩm cần thiết, nước uống các loại: 78.400.000đ; 60 hộp khẩu trang y tế; nước sát khuẩn, mũ chống bắn giọt, tai đeo giả...

“Hiện dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các cấp Hội phụ nữ huyện Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Bên cạnh công tác nắm tình hình, cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống để kịp thời tuyên truyền, định hướng trong dân, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ huyện nhà hãy tiếp tục hành động bằng việc làm cụ thể chung tay cùng huyện, thành phố ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 nhằm mang lại sự bình an cho thôn xóm…”, bà Lê Huyền Trâm cho hay.

Những việc làm trên của các cấp Hội trên địa bàn huyện Hòa Vang không chỉ góp phần giúp hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn khi dịch bùng phát mạnh mà còn tạo sinh kế giúp chị em có thêm điều kiện để gia tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm