pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hội LHPN Lâm Đồng truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Tiểu phẩm truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết do hội viên phụ nữ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, thể hiện
Chương trình truyền thông được tổ chức tại các xã Phi Liêng (huyện Đam Rông), xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng) và xã Sơn Điền (huyện Di Linh). Đây là 3/7 địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai Dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Tại các buổi truyền thông, ban tổ chức chiếu phim tài liệu "Tảo hôn thời 4.0: Hệ lụy kép"; hội viên phụ nữ các xã Phi Liêng, Đa Quyn, Sơn Điền biểu diễn các tiểu phẩm truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết; tổ chức giao lưu hỏi – đáp liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết; nghe đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phổ biến kiến thức, giải pháp phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình...

Lãnh đạo huyện Đam Rông cùng cán bộ, hội viên phụ nữ và và người dân tham dự buổi truyền thông phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Bà Lù Thị Ái Trâm, Trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, cho biết: với sự đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của bà con, thông qua các buổi truyền thông tại cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng tại các thôn đặc biệt khó khăn; qua đó, từng bước thay đổi hành vi cho phụ nữ và cộng đồng trong việc chung tay đẩy lùi, xóa bỏ vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết.
Hiện nay, tình trạng kết hôn cận huyết của người dân tộc thiểu số đã giảm nhưng vẫn xảy ra ở một số dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng. Trước thực trạng đó, các ngành, các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Tiết mục văn nghệ do hội viên phụ nữ xã Phi Liêng, huyện Đam Rông thể hiện
Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Hội bằng các hình thức như tuyên truyền miệng, hội thi, nói chuyện chuyên đề, phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Hội... Thông qua các hoạt động, nhận thức của hội viên, phụ nữ về tảo hôn, hôn nhân cận huyết có nhiều chuyển biến tích cực.
Một số hình ảnh hoạt động trong đợt truyển thông: