Hội LHPN Lạng Sơn: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở phát huy hiệu quả
Bà Trần Thanh Nhàn (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Sáng 16/1, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Theo báo cáo, năm 2025 là một năm đặc biệt cả hệ thống chính trị của tỉnh tập trung triển khai chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đảm bảo chất lượng, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Bà Trần Thanh Nhàn (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ngành Lạng Sơn tham dự hội nghị
Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng như: Phong trào "Xây dựng người Phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới", cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"… Qua đó nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở đã phát huy hiệu quả. Các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao quyền năng kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng các đối tượng phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh, năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ vững ổn định, có bước phát triển tích cực, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra (5/8 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch); vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ ngày càng được phát huy; tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu đóng góp ý kiến

Các đại biểu dự Hội nghị
Đặc biệt, các chương trình, đề án lớn như "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Đề án 01 hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, Đề án 938 tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một sô vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2021… được tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, huy động tốt các nguồn lực xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Tổng kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025 đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội được trên 12 tỷ đồng hỗ trợ các hộ gia đình phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, qua các hoạt động đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. Có 14 tập thể, 35 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 2.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Việc triển khai nhiệm vụ ở một số cơ sở chưa thật sự đồng đều; điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn; yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra nhiều thách thức mới.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. UBND tỉnh Lạng Sơn khen thưởng tổng kết "Đề án 939"- "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; hoạt động nhận ủy thác vốn vay 2025 và phát động thi đua năm 2026 gắn với triển khai đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035".