Phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, tăng thu hút hội viên tại Ninh Bình
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình
Những đồng vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Bình đã không chỉ giúp hội viên, phụ nữ có thêm nguồn lực sản xuất, kinh doanh, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, dám nghĩ, dám làm, vươn lên ổn định cuộc sống.
Động lực thu hút hội viên
Tại phố Bắc Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đã trở thành "bà đỡ" để nhiều chị em phụ nữ vượt qua rào cản phát triển kinh tế.
Từ một hộ khó khăn, chị Bùi Thị Thu mạnh dạn vay vốn mở hàng bán đồ ăn sáng. Nhờ chịu khó, tính toán hợp lý, đến nay, mô hình nhỏ ấy mang lại thu nhập 10-15 triệu đồng/tháng, giúp gia đình chị ổn định cuộc sống. Tương tự, cũng nhờ nguồn vốn hỗ trợ, chị Phạm Thị Luyện, với mô hình kinh doanh đồ chay, thu nhập đều đặn 9-12 triệu đồng/tháng. Những con số này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là động lực để chị em tự tin làm chủ cuộc sống của mình.
Chị Nguyễn Thị Hồng, Cụm trưởng cụm Bắc Sơn, phường Hoa Lư cho biết, không dừng lại ở hỗ trợ vốn, thông qua các cụm vay, nhiều phụ nữ trong phường còn được tham gia diễn đàn, hội nghị, hoạt động tuyên truyền về xây dựng hình ảnh người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới, phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng.
Từ đó, chị em thêm kiến thức, thêm bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định mình, góp phần thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên chi hội phố Bắc Sơn lên 137 người.
Hiện nay, cụm vay vốn phố Bắc Sơn quản lý 23 thành viên với tổng dư nợ 690 triệu đồng. Nhiều chị em đã gắn bó với nguồn vốn Quỹ từ 5-7 chu kỳ, coi nguồn vốn như người bạn đồng hành tin cậy cho hành trình phát triển kinh tế của gia đình mình.
"Có thể thấy phương thức cho vay của Quỹ thông qua tổ chức Hội thời gian qua được triển khai hiệu quả, góp phần đảm bảo nguồn vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và kịp thời. Thông qua đó, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Hội và đời sống hội viên phụ nữ trên địa bàn", chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ thêm.
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Ninh Bình là nguồn lực tài chính có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế được tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đại biểu chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình
Theo chị Vũ Thị Giang, Cụm trưởng cụm Bình An, xã Phú Sơn, từ khi được tiếp cận và thành lập cụm vay vốn của thôn Bình An đến nay, rất nhiều phụ nữ sau khi được vay vốn đã sử dụng hiệu quả, phát triển sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như chị Hoàng Thị Thương, chị Nguyễn Thị Liên, chị Trần Thị Len… Các hội viên vay vốn chủ yếu đầu tư chăn nuôi, sản xuất nhỏ, sử dụng vốn đúng mục đích, hình thành thói quen tiết kiệm, 100% thành viên trả gốc, lãi đúng hạn, không phát sinh nợ quá hạn. Qua các hoạt động vay vốn tại địa phương đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập và tạo thói quen tiết kiệm trong mỗi gia đình.

Bà Trịnh Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển báo cáo kết quả hoạt động của Qũy năm 2025
Thông qua hoạt động của quỹ, vai trò vị thế của tổ chức Hội LHPN ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Hội. Đồng thời chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
Đặc biệt hơn cả, qua quá trình triển khai thực hiện Quỹ, các thành viên vay vốn đều được nâng cao kiến thức về nhiều mặt. Chị em mạnh dạn, tự tin khẳng định vai trò và vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội.
Phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Bình
Câu chuyện của những hội viên, phụ nữ ở thôn Bình An hay phố Bắc Sơn chính là lát cắt phản ánh hiệu quả chung của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Bình. Năm 2025, dù chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quỹ vẫn duy trì hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Ninh Bình có 2.431 thành viên vay vốn, sinh hoạt tại 159 cụm vay, với tổng dư nợ hơn 35,3 tỷ đồng. Các khoản vay chủ yếu phục vụ phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; mức vay tối đa 30 triệu đồng/thành viên, thời hạn linh hoạt từ 12-16 tháng. Song song với đó, 100% thành viên tham gia gửi tiết kiệm bắt buộc, với tổng số tiền tiết kiệm năm 2025 đạt trên 10,4 tỷ đồng, bình quân gần 4,3 triệu đồng/người.
Qua đó cho thấy, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển không chỉ là kênh hỗ trợ tài chính vi mô mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy tinh thần tự lực, tự tin, dám nghĩ, dám làm của phụ nữ, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Không chỉ làm tốt vai trò tài chính vi mô, Quỹ còn chú trọng truyền thông, nâng cao năng lực cho phụ nữ. Trong năm 2025, Quỹ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng, ứng phó biến đổi khí hậu, phân loại rác thải tại hộ gia đình tại 19 đơn vị, thu hút hơn 3.600 lượt hội viên tham gia. Các mô hình xã hội như "Đường cây phụ nữ" được triển khai, góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà Lê Thị Lựu - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh đánh giá hoạt động của Quỹ
Đánh giá về hiệu quả hoạt động, bà Lê Thị Lựu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khẳng định: Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển không chỉ là kênh vốn ưu đãi mà còn là công cụ quan trọng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vị thế phụ nữ, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, có sự tham dự của Thường trực Hội LHPN tỉnh, các ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo, cán bộ Quỹ, đại diện Hội LHPN 10 xã, phường đang thực hiện giải ngân, đại diện các tổ vay vốn, các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tại Hội nghị, các tham luận từ cơ sở đã làm rõ hiệu quả thiết thực của nguồn vốn Quỹ đối với phụ nữ.
Dịp này, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã khen thưởng 2 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý, điều hành và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ năm 2025, tạo động lực để Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ trên con đường phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống trong thời gian tới.