Hội LHPN Lạng Sơn tích cực xây dựng "Chị em biên giới tốt đẹp" Việt Nam - Trung Quốc
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (giữa), Chủ tịch Hội LHPN Lạng Sơn, cùng đại biểu phụ nữ một số tỉnh tham gia hoạt động giao lưu phụ nữ các nước MeKong - Lan Thương năm 2026 tại Trung Quốc.
Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy phụ nữ hội nhập quốc tế, nhất là với nước bạn láng giềng Trung Quốc. Qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cũng như vun đắp tình hữu nghị Việt- Trung.
Thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 8/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.
Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền của Hội.
Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18 của Trung ương Hội và bản ghi nhớ hợp tác với Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2024 - 2029. Qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, bình đẳng giới, kinh tế số, khởi nghiệp sáng tạo... cho hội viên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Lạng Sơn, tham gia hội nghị Hoạt động “Chị em biên giới tốt đẹp” Việt Nam - Trung Quốc năm 2026
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Các cấp Hội đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về hội nhập quốc tế. 100% Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, đưa thông tin về cơ sở, thường xuyên quán triệt văn bản pháp lý về hiệp định phân giới cắm mốc trên đất liền, công tác quản lý biên giới, tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ tích cực phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", thông tin đối ngoại… đến đông đảo hội viên.

Quang cảnh hội nghị hợp tác, giao lưu phụ nữ các nước MeKong - Lan Thương năm 2026
Hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác giữa phụ nữ Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) được duy trì, tổ chức các hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Duy trì các buổi giao lưu, thăm hỏi động viên giữa hai bên; thực hiện tốt 4 nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giao lưu giai đoạn 2024 - 2029 đã được ký kết.
Từ năm 2021 đến nay, Hội cử cán bộ tham dự 10 diễn đàn, hội thảo, giao lưu về đối ngoại, hợp tác quốc tế, 23 lượt cán bộ công tác nước ngoài; đón tiếp 4 khách quốc tế theo quy định về quản lý hoạt động đối ngoại, vận động thành công 3 dự án phi Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, đời sống cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng giám hộ bảo vệ cho 1 phụ nữ là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về.

Phụ nữ hai nước Việt - Trung tham gia trải nghiệm, thực hành làm sản phẩm thủ công từ thổ cẩm và học tập các mô hình phát triển kinh tế.

Đặc biệt, từ ngày 23 đến 26/3/2026, Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã tham dự chuỗi hoạt động hợp tác, giao lưu phụ nữ các nước MeKong - Lan Thương năm 2026 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Cùng tham dự Hội nghị còn có Đoàn đại biểu Hội LHPN các tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng và Tuyên Quang.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh đã tham dự hoạt động giao lưu hữu nghị qua biên giới "Chị em biên giới tốt đẹp" Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề "Phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc đồng lòng gắn kết, cùng sáng tạo tương lai tốt đẹp" ở thị trấn Bằng Tường. Tại đây, Đoàn đã thăm Trung tâm Giao lưu văn hóa Trung Quốc - Quốc tế, nghe giới thiệu về văn hóa thổ cẩm dân tộc Choang và các sản phẩm tiêu biểu như trang phục, đồ trang sức, khung dệt cùng nhiều hiện vật truyền thống gắn với đời sống văn hóa của dân tộc Choang; đồng thời cùng tham gia trải nghiệm, thực hành làm sản phẩm thủ công từ thổ cẩm.
Đoàn cũng tham gia các hoạt động khảo sát, tham quan các mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, làng nghề truyền thống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành…tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc…

Phụ nữ tham gia các hoạt động được tổ chức tại Hữu Nghị Quan, thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước Trung- Việt

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN Lạng Sơn (thứ 2 từ trái sang), tham quan Triển lãm thư pháp và hội họa tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Trong chương trình hội nghị với chủ đề "Tập hợp sức mạnh phụ nữ MeKong - Lan Thương, vững bước vào kỷ nguyên mới", phụ nữ hai nước Việt - Trung cùng nhìn lại mối quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời cũng như tập trung trao đổi kinh nghiệm về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển bền vững, qua đó chia sẻ nhiều thực tiễn tiêu biểu và những định hướng đáng chú ý…
Ở cấp cơ sở; Hội LHPN thôn, bản các xã biên giới Lạng Sơn cũng đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ về hoạt động bảo vệ biên giới, đối ngoại, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Trung Quốc. Tiến hành hoạt động kết nghĩa thôn bản giáp biên giữa nhân dân và phụ nữ hai bên biên giới. Tăng cường các hoạt động qua lại thăm hỏi, mua bán, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ... Qua đó nâng cao hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, góp sức xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển.