Hội LHPN phường Việt Hưng: Từ lắng nghe đến đồng hành thiết thực
Hội LHPN phường Việt Hưng hỗ trợ chị Thủy (bên trái) cách giới thiệu và bán sản phẩm trên các nền tảng số
Là một trong số những đơn vị triển khai sớm và hiệu quả chương trình "Tháng nghe phụ nữ nói" của Thủ đô Hà Nội, Hội LHPN phường Việt Hưng đã nhanh chóng biến những diễn đàn lắng nghe ý kiến thành hành động đồng hành thiết thực.
Nhịp cầu sinh kế từ những chiếc làn nhựa thủ công
Đến thăm gia đình chị Đặng Thị Thu Thủy (sinh năm 1991) ở Tổ 6 phường Việt Hưng vào một buổi chiều, chúng tôi thấy chị đang cặm cụi đan từng chiếc làn nhựa thủ công. Hoàn cảnh gia đình chị Thủy khá vất vả khi phải nuôi 4 con nhỏ, cả hai vợ chồng đều là lao động tự do với nguồn thu nhập bấp bênh. Chồng chị chạy xe thuê, còn chị buôn bán tự do nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Để khắc phục khó khăn và có thêm chi phí trang trải sinh hoạt gia đình, ngoài việc đi chợ hằng ngày, chị Thủy đã tranh thủ học thêm nghề đan làn, túi thủ công bằng sợi nhựa.
Các sản phẩm làn, túi nhựa do tự tay chị Thủy đan không chỉ có màu sắc tinh tế, kiểu dáng đẹp mắt mà còn rất bền chắc, có thể lau rửa, vệ sinh dễ dàng và tái sử dụng nhiều lần. Đây là giải pháp hữu hiệu để thay thế túi nylon khi đi chợ, đi làm, vừa tiện lợi lại an toàn cho môi trường.
Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm trong việc tiếp thị, quảng bá và chưa biết cách tìm kiếm khách hàng trên thị trường rộng lớn, các sản phẩm làn nhựa làm ra của chị Thủy chủ yếu chỉ bán túc tắc, nhỏ lẻ cho một vài người quen, thu nhập mang lại chẳng được bao nhiêu.

Chị Đặng Thị Thu Thủy, Tổ 6 phường Việt Hưng, Hà Nội
Mọi chuyện bắt đầu khởi sắc khi hoàn cảnh và mong muốn phát triển sinh kế của chị Thủy được phản ánh tại chương trình "Tháng nghe phụ nữ nói" do Hội LHPN phường Việt Hưng tổ chức. Trò chuyện với chúng tôi, chị Thủy bộc bạch: "Túi đan này em mất khoảng nửa tháng học nghề từ bạn bè, đan một chiếc mất khá nhiều công đoạn tỉ mỉ từ việc làm khung, quấn hoa cho đến đan hoàn thiện. Ban đầu mang ra chợ bán khó lắm vì hầu như ai cũng quen dùng túi nylon cho tiện. Rất may sau đó em được các chị ở Hội LHPN phường tìm đến tận nhà động viên, hỗ trợ và đồng hành. Các chị hướng dẫn em cách chụp ảnh, quay video sản phẩm, rồi trực tiếp tổ chức livestream bán hàng giúp em trên các trang truyền thông của Hội. Nhờ các chị nhiệt tình hỗ trợ bước đầu, sản phẩm của em đã được rất nhiều người biết đến, lượng đơn hàng tăng lên rõ rệt, giúp em có thêm nguồn thu nhập trang trải gia đình và chăm lo cho các con. Về lâu dài, các chị còn hướng dẫn và hỗ trợ em làm thủ tục để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp em yên tâm mở rộng sản xuất".
Câu chuyện nhỏ của chị Thủy là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ việc Hội LHPN phường Việt Hưng chủ động triển khai sớm phong trào "Tháng nghe phụ nữ nói" trên địa bàn, biến những ý kiến phản ánh của chị em thành hành động hỗ trợ thực tế.

Thành phẩm túi thủ công bằng sợi nhựa do chị Đặng Thị Thu Thủy đan
Chuyển hóa tiếng nói hội viên thành hành động thiết thực
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đợt sáp nhập, tổ chức lại các tổ dân phố từ tháng 7/2026, quy mô mạng lưới Hội LHPN phường Việt Hưng có sự thay đổi lớn khi sáp nhập từ 62 chi hội xuống còn 32 chi hội. Việc sáp nhập giúp gọn đầu mối nhưng cũng khiến địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng hội viên ở mỗi chi hội tăng lên đáng kể, đặt ra bài toán khó cho cán bộ Hội trong việc duy trì sinh hoạt và giữ vững sự liên kết sát sao với đời sống của chị em.
Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Hội LHPN phường Việt Hưng đã chủ động xây dựng kế hoạch "Tháng nghe phụ nữ nói" một cách bài bản, sâu rộng. Hội triển khai đa dạng các kênh tiếp nhận ý kiến như họp chi hội định kỳ, hòm thư góp ý, thiết lập các nhóm Zalo kết nối 24/7 và trực tiếp xuống tận khu dân cư để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của các nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong buổi tọa đàm phát động phong trào, các đại biểu cán bộ, hội viên đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.
Các nội dung tập trung vào giải pháp thu hút hội viên trẻ, đổi mới hình thức sinh hoạt chi hội, ứng dụng chuyển đổi số, và đặc biệt là đề xuất Hội phường có chính sách hỗ trợ thiết thực giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có ý tưởng làm ăn nhưng chưa tìm được thị trường tiêu thụ cho sản phẩm.

Ngày 5/10/2026, Hội LHPN phường Việt Hưng tổ chức hội nghị Tọa đàm "Nâng cao chất lượng hoạt động Hội, sinh hoạt hội viên đáp ứng yêu cầu hiện nay" và phát động kế hoạch "Tháng nghe Phụ nữ nói" năm 2026.
Ngay sau khi tiếp thu ý kiến và nắm bắt hoàn cảnh thực tế của chị Thủy, Hội LHPN phường Việt Hưng đã lập tức vào cuộc hành động. Không chỉ hỗ trợ chị Thủy kiến thức chuyển đổi số cơ bản để biết cách viết bài, tạo hình ảnh quảng cáo trên mạng xã hội, Hội còn tổ chức buổi livestream giới thiệu trực tiếp sản phẩm làn nhựa thủ công trên kênh Zalo và Fanpage của Hội. Buổi phát sóng đã thu hút hơn 1.000 lượt tương tác, chia sẻ và chốt hàng loạt đơn hàng ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Hội LHPN phường còn chủ động phối hợp với UBND phường đưa sản phẩm thủ công của chị Thủy lên trang thông tin điện tử - Chợ thương mại điện tử của phường, tạo kênh kết nối và tiêu thụ sản phẩm lâu dài, bền vững.
Chia sẻ về tinh thần làm việc này, chị Trần Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, nhấn mạnh: "Hoạt động Hội muốn thực sự hiệu quả thì không nằm ở số lượng phong trào tổ chức nhiều hay ít, mà cốt lõi là từng hoạt động có giải quyết đúng vướng mắc, đáp ứng đúng nguyện vọng của hội viên hay không. Việc lắng nghe phải luôn đi liền với hành động kịp thời, giúp chị em giải quyết những vấn đề thực tế trong sinh kế và cuộc sống hằng ngày".

Chị Trần Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng, Hà Nội
Lan tỏa hành trình nhân văn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh
Không dừng lại ở việc hỗ trợ ban đầu cho một cá nhân, từ thành công bước đầu của mô hình làn nhựa thủ công, Hội LHPN phường Việt Hưng đang cùng chị Thủy hướng tới những mục tiêu dài hơi và mang tính bền vững hơn. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục đồng hành giúp chị Thủy mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời hỗ trợ chị truyền dạy nghề đan làn nhựa cho con em của các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn. Về lâu dài, Hội dự kiến sẽ tham mưu thành lập tổ hợp tác sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ yếu thế, giúp chị em từng bước tự chủ kinh tế gia đình.
Hành trình từ việc lắng nghe tâm tư tại diễn đàn đến xắn tay giải quyết triệt để rào cản sinh kế cho chị em của Hội LHPN phường Việt Hưng đã chứng minh một thực tế, khi tổ chức Hội coi vướng mắc của hội viên như công việc của chính mình, mọi chính sách hay phong trào đều sẽ kết trái ngọt. Việc triển khai hiệu quả chương trình "Tháng nghe phụ nữ nói" không chỉ tháo gỡ khó khăn tức thời cho từng gia đình mà còn bồi đắp niềm tin sâu sắc của hội viên, phụ nữ đối với tổ chức Hội cơ sở.

Cách làm chủ động, mộc mạc mà quyết liệt tại phường Việt Hưng đang tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa cán bộ Hội và quần chúng Nhân dân. Mỗi ý kiến được trân trọng lắng nghe, mỗi hoàn cảnh khó khăn được nắm bắt và nâng đỡ kịp thời chính là nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức Hội LHPN phường Việt Hưng ngày càng đoàn kết, vững mạnh, gần gũi và giàu giá trị nhân văn.