Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/11/2025 - 11:14 (GMT+7)

Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở

Trần Lê
Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở

Nhiều mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh triển khai, góp phần xây dựng Vùng mỏ giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Giai đoạn 2021-2025, phong trào phụ nữ và công tác Hội tỉnh Quảng Ninh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Từng hoạt động, từng con số không chỉ thể hiện những bước phát triển mà còn là tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của phụ nữ đất mỏ giàu truyền thống.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh tự hào bởi các mục tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ đều trúng, đúng, phù hợp với thực tiễn, trong đó 9/9 nhóm chỉ tiêu được Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII đề ra đều đạt và vượt. Có kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh, với nhiều chuyển biến rõ nét từ cơ sở.

Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh (thứ tư từ trái sang), trao quà cho phụ nữ trong Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 2.

Những mảnh ghép tạo nên dấu ấn nhiệm kỳ

Ở từng địa phương, từ thành phố, nông thôn đến nơi biên giới, biển đảo, những mô hình sáng tạo, hiệu quả, thiết thực của phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã góp sức dựng xây quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Giữ hồn văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại

Ở xã Hoành Mô, Câu lạc bộ (CLB) hát Then, đàn Tính đang trở thành điểm sáng trong bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phong trào "5 có, 3 sạch, 3 an".

Chị Vi Thị Đẹp, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoành Mô, cho biết, hiện nay trên địa bàn xã duy trì 3 CLB hát Then, đàn Tính (CLB hát Then xã Hoành Mô, CLB hát Then, đàn Tính thôn Đồng Thắng, CLB hát Then, đàn Tính thôn Khu Chợ) với hơn 40 thành viên tham gia. CLB nhằm gìn giữ và phát huy làn điệu Then, đàn Tính, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Tày.

Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 3.

Các thành viên CLB hát Then, đàn Tính tích cực tham gia hoạt động văn hóa - văn nghệ

Tham gia CLB, chị em có điều kiện để giao lưu, giải trí sau những giờ lao động vất vả; đồng thời được hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương, phát huy vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Để duy trì và phát triển CLB, Hội LHPN xã đã tích cực tham mưu, đề xuất hỗ trợ hoạt động của CLB; phối hợp tổ chức lớp truyền dạy, lồng ghép sinh hoạt CLB trong các hoạt động cộng đồng.

Chị Vi Thị Đẹp, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoành Mô

Chủ tịch Hội LHPN xã Vi Thị Đẹp cho biết thêm, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình CLB, thu hút đông đảo hội viên trẻ tuổi và học sinh tham gia; phối hợp với nhà trường, thôn, bản lan tỏa làn điệu hát Then, đàn Tính.

Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 4.

Bà Lèo Thị Lường, Chủ nhiệm CLB hát then, đàn tính xã Hoành Mô truyền dạy hát then cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã Hoành Mô

Góp sức giữ biển, đảo xanh - sạch - văn minh

Ở đặc khu Vân Đồn, dấu ấn phụ nữ được thể hiện rõ nét qua những mô hình "sống xanh". Tại 72/72 chi hội phụ nữ của đặc khu, hoạt động phân loại - xử lý rác tại nguồn đã trở thành thói quen hằng ngày, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ. Nhờ đó, lượng rác thải vận chuyển giảm mạnh, môi trường các khu dân cư sạch hơn, đồng thời tạo nguồn phân bón cho cây trong vườn nhà.

Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 5.
Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 6.

Hội viên, phụ nữ đặc khu Vân Đồn lan tỏa mô hình "sống xanh"

"Chỉ riêng trong năm 2025, mô hình "Biến rác thành tiền" đã thu về gần 60 triệu đồng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ trẻ mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ mua cây xanh, thùng phân loại rác. Cùng với đó, những trạm tái chế rác, những đoạn đường hoa do phụ nữ quản lý… đã tạo cảnh quan sạch, đẹp cho nhiều tuyến phố của Vân Đồn", chị Trịnh Thị Mến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam đặc khu, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Vân Đồn cho biết.

Những mô hình "sống xanh" của phụ nữ Vân Đồn là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong tỉnh.

Nuôi dưỡng khát vọng làm giàu của phụ nữ

Ở phường Đông Triều, câu chuyện của chị Vũ Thị Xuân, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố Vân Giang, đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ nông thôn. Xuất phát điểm khó khăn, năm 2019, chị Xuân đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng. Từ 10 con lợn, 2.000 cá giống, 5 sào hành, 1 sào tỏi, chị kiên trì vừa sản xuất vừa học hỏi từ các lớp tập huấn do Hội LHPN và Hội Nông dân tổ chức.

Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 7.
Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 8.
Hội LHPN Quảng Ninh: Dấu ấn nhiệm kỳ chuyển biến rõ nét từ cơ sở- Ảnh 9.

Hội LHPN phường Đông Triều đồng hành cùng hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế

Kết quả, mô hình cho tổng thu nhập trên 130 triệu đồng/năm, tạo thu nhập ổn định cho gia đình chị Xuân. Trên hành trình vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, chị Xuân luôn nhận được sự đồng hành của Hội LHPN phường Đông Triều. Không chỉ hỗ trợ kết nối tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, Hội LHPN phường còn hỗ trợ chị Xuân về nhân lực thu hoạch, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Hội LHPN phường luôn hoạt động với phương châm hướng về cơ sở. Hội viên, phụ nữ cần gì, cán bộ Hội sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, tạo động lực và niềm tin cho chị em phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Triều

Không chỉ riêng chị Xuân, nhiều chị em tại phường Đông Triều đang trở thành những "đốm lửa nhỏ", lan tỏa phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Câu chuyện từ xã Hoành Mô, đặc khu Vân Đồn và phường Đông Triều là những lát cắt, cho thấy sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Quảng Ninh trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2021-2025.

Đó là tiền đề để phụ nữ tỉnh Quảng Ninh bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra vào ngày 28/11. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình phụ nữ, kết quả công tác Hội, phong trào phụ nữ tỉnh trong thời gian qua, những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ Quảng Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại hội sẽ tập trung trí tuệ thảo luận, xác định mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh thời gian tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận