Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

An Khê
20/01/2021 - 12:11
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội cho Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. 

Công tác Hội và phong trào phụ nữ đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đề ra. 

Phong trào phụ nữ ngày càng có chiều sâu, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa, thể hiện ở sự lựa chọn vấn đề ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm để triển khai, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp. 

Trong năm, Hội thực hiện tốt tham gia phòng, chống dịch COVID-19; triển khai sâu rộng đợt thi đua chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam; giúp 623 hộ gia đình đạt các tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch", 168 hộ thoát nghèo; triển khai 16 mô hình điểm "Khu dân cư không rác thải"... 

Bên cạnh đó, các cấp Hội duy trì và nhân rộng mô hình đường cây, đường hoa phụ nữ; vận động hơn 53.000 hội viên, phụ nũ, gia đình tham gia BHYT; tặng 725 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ tham gia các tổ thu gom rác thải... 

Với những kết quả đạt được, năm 2020, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Cờ thi đua Chính Phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội và nhiều Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh biểu dương, đánh giá cao kết quả nổi bật của Hội LHPN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và phong trào phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Ông cũng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tổ chức thực hiện, lan tỏa các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn với nhiệm vụ đặc thù của địa phương, đơn vị. 

Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt là việc tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được nhận Bằng khen của Trung ương Hội, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm