Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Đổi mới, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Đỗ Thị Thúy (Ban Tuyên giáo - Chính sách, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên)
07/01/2022 - 18:33
Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp”, trong năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ Hưng Yên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19…

Ngày 6/1/2022, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2022. Dự hội nghị có bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ôngTrần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, song Ban Thường Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo đúng hướng, kịp thời, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, đảm bảo tiến độ, chất lượng, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Các cấp Hội tham gia có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã bám sát các chủ trương, Nghị quyết của tỉnh, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội đạt kết quả cao. Đã có nhiều chương trình, việc làm sáng tạo được các cấp Hội triển khai, thực hiện đó là: tuyên truyền, vận động, xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây mới 26 "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng; trồng mới gần 30 km đường hoa, nâng tổng số chiều dài gần 600 km; phát động "Mỗi phụ nữ một cây xanh", thu hút trên 17.000 phụ nữ tham gia; thành lập mới mô hình "Nhà sạch - Vườn đẹp", "Nhà sạch - Ngõ sạch", gắn biển cho 1.500 hộ gia đình đạt tiêu chí... Tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội đã vận động ủng hộ được gần 1,3 tỷ đồng; trao sinh kế cho hàng trăm phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Đổi mới, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên ký giao ước thi đua năm 2022 với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành Hội và đơn vị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn các kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong năm 2021, nêu bật cách làm, những đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên phụ nữ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… Đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế, những giải pháp, đề xuất, kiến nghị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2022. Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2022 với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành Hội và đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho Hội LHPN tỉnh; trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 9 cá nhân là lãnh đạo các ban, sở ngành của tỉnh; 75 tập thể, 62 cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2021 được Trung ương Hội, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Đổi mới, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp - Ảnh 2.

Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp Hội Phụ nữ trong năm 2021 đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong công tác tham gia phòng chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội… Đồng thời đề nghị các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để triển khai tổ chức các hoạt động hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ chấp hành các quyết định của chính quyền về đền bù, giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho dự án. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới cách làm hay, động viên chị em phụ nữ tích cực tham gia phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo vệ môi trường. Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp", trong năm 2022, các cấp Hội Phụ nữ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Triển khai các công trình, phần việc thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống của hội viên phụ nữ. Tiếp tục nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, nâng cao hiệu quả vai trò của Hội LHPN các cấp trong việc chăm lo quyền lợi thiết thân của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường…

Nhân dịp này, Công ty cổ phần tập đoàn nghiên cứu xử lý nước sạch AQUA Việt Nam trao tặng cho Hội LHPN tỉnh Hưng Yên gói an sinh xã hội phòng chống dịch Covid - 19 gồm: 11 Máy lọc nước, 110.000 khẩu trang y tế, sữa dinh dưỡng cho cán bộ, hội viên phụ nữ với trị giá 501 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm