Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Các mô hình truyền thông mang thông điệp thiết thực

Hoàng Sa
28/12/2023 - 13:02
Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Các mô hình truyền thông mang thông điệp thiết thực

Phần thi sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm

Hưởng ứng tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, Hội LHPN tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thi các mô hình sáng tạo và hiệu quả thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phòng chống bạo lực gia đình năm 2023.

Hội thi được tổ chức với hình thức thi 2 vòng: Vòng sơ khảo sẽ tổ chức tại cấp huyện với 8 Hội thi. Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện sẽ lựa chọn đội thi tham gia vòng thi chung kết.

Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Các mô hình truyền thông mang thông điệp thiết thực- Ảnh 1.

Một số đội thi đã sử dụng trình chiếu hình ảnh qua màn hình led góp phần bổ trợ cho phần trình bày thêm hấp dẫn

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025.

Hội thi được tổ chức nhằm góp phần đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả thực chất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Thúc đẩy các mô hình sáng tạo và hiệu quả thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng, chống bạo lực gia đình tại các vùng triển khai thực hiện Dự án 8.

Tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về các hình thức, giải pháp hiệu quả trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội và thu hút hội viên.

Tham dự vòng sơ khảo cấp huyện, 76 đội thi với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh là Uỷ viên BCH Hội LHPN cấp xã, thành viên Tổ truyền thông cộng đồng, hội viên phụ nữ vùng triển khai thực hiện Dự án 8. Các đội thi đã trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, xử lý tình huống pháp luật và sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm. Nội dung xoay quanh kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật, tập trung vào những điểm mới, vai trò của hội phụ nữ trong phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng xử lý các tình huống thực tế trong tuyên truyền và vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh Lào Cai: Các mô hình truyền thông mang thông điệp thiết thực- Ảnh 2.

Nhiều đội thi đã kết hợp chia sẻ hiệu quả của các mô hình truyền thông do các cấp Hội LHPN triển khai để mang đến hội thi thông điệp thay đổi nếp nghĩ, cách làm và dần dần xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình

Tuy triển khai trong thời gian ngắn nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu về kịch bản, trang phục, đạo cụ cùng việc luyện tập tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm, hầu hết các đội tham gia đã có những phần thể hiện sáng tạo, đặc sắc lôi cuốn, hấp dẫn phản ánh thực trạng xã hội, chia sẻ cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Từ đó kêu gọi mọi người cùng có trách nhiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình cùng các thông điệp ý nghĩa về hạnh phúc gia đình.

Qua các phần tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 8 đội thi xuất sắc nhất. 

Bà Giàng Thị Bằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi - cho biết: Trong  2 ngày, các đội thi luyện tập, làm quen sân khấu và tập trung thể hiện các nội dung thi kỹ năng xử lý tình huống pháp luật và sáng tạo sân khấu hoá bằng các tiểu phẩm của mình về nội dung, cách thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.
Đây là dịp để các tuyên truyền viên, thành viên tổ truyền thông cộng đồng thể hiện khả năng tuyên truyền của mình. Đồng thời là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện nâng cao kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống nhằm vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm chung tay xây dựng cuộc sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Thông qua hội thi, các cấp Hội tiếp tục nhân rộng, lan tỏa những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm