Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và biểu dương 75 gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu

PV
26/07/2022 - 10:30
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và biểu dương 75 gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thu Hà trao quà tặng các gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu.

Chiều 25/7, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị biểu dương gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu trong xây dựng "Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh".

Hội nghị biểu dương gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu trong xây dựng "Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh" được tổ chức vào chiều ngày 25/7 với sự tham gia của đại diện Hội LHPN các cấp và các đại biểu đại diện cho những gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lác ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và mẹ Nguyễn Thị Cún ở xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường; biểu dương 75 gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu trong xây dựng "Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh".

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương 75 gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị biểu dương gia đình phụ nữ chính sách tiêu biểu trong xây dựng “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

Chăm lo cho các gia đình chính sách

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Từ năm 2016-2022:

- Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, tặng sổ tiết kiệm trị giá hơn 1 tỷ đồng; vận động hơn 18.000 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ.

- Thực hiện cuộc vận động xây dựng "Mái ấm tình thương", các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ xây mới 154 ngôi nhà, trị giá hơn 7 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Công ty cổ phần ATA Holdings hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng/nhà cho các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tại huyện Tam Đảo và huyện Yên Lạc…

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy tinh thần tự hào và lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, những người đã hy sinh xương máu để bình yên có được hôm nay. Đồng thời, những hoạt động ý nghĩa này cũng giúp nhiều hội viên, gia đình chính sách vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm