Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội

Trường Hùng
28/06/2020 - 21:06
Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội

Tiểu phầm về bảo vệ môi trường -"Chuyện bên suối" được biểu diễn tại hội trường UBND xã An Thịnh.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức truyền thông về vấn đề Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội.

Cụ thể, vào lúc 20h, ngày 27/6, bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái cùng các cán bộ của Hội đã phối hợp của các cấp Hội ở xã, huyện tổ chức buổi tuyên truyền về nội dung trên tại hội trường UBND của 3 xã (Tân Hợp, An Thịnh, An Bình) ở huyện Văn Yên.

Buổi tuyên truyền nhấn mạnh các vấn đề Bảo vệ môi trường như: Hạn chế sử dụng rác thải nhựa; Ý thức thu gom rác thải; Tránh việc vứt các bao, lọ thuốc bảo vệ thực vật một cách bừa bãi trong sản xuất nông nghiệp… Về Phòng chống tệ nạn xã hội, đơn vị nhấn mạnh vào nội dung xây dựng gia đình, đặc biệt là vấn đề phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội
 - Ảnh 1.

Hội viên hội phụ nữ và người dân xã An Thịnh lắng nghe truyền thông về bảo vệ môi trường và phòng chống tệ nạn xã hội

Ngoài ra, để buổi tuyên truyền thoải mái, gần gũi đối với các chị em, Hội đã sử dụng những phương pháp truyền thông có hiệu quả như tổ chức trò chơi, xây dựng tiểu phẩm liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Trong số đó có tiểu phẩm "Chuyện bên suối" phản ánh thực trạng người dân vứt rác thải (túi nylon, nhựa, gia cầm chết…) bừa bãi ra suối, gây ô nhiễm nguồn nước chung và gây những hiểu lầm không đáng có trong mối quan hệ xóm giềng. Khi xuất hiện sự cãi vã này, cán bộ hội viên hội phụ nữ đã nhanh chóng vào cuộc, kết hợp với những hàng xóm quanh đó và trưởng thôn giải thích cho họ hiểu về tác hại của việc làm này, qua đó giải quyết mâu thuẫn giữa hai người.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội
 - Ảnh 2.

Tiểu phẩm truyền thông về vấn đề vứt rác thải bừa bãi ở xã Tân Hợp

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội
 - Ảnh 3.

Hội viên hội phụ nữ xã An Thịnh sử dụng rác thải như chai nhựa, báo... để trình diễn thời trang

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội
 - Ảnh 4.

Các cháu nhỏ ở xã An Binh sử dụng nylon, vỏ hộp sữa.... để trình diễn thời trang

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội
 - Ảnh 5.

Người dân trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường và phòng chống tệ nạn xã hội

Trước cách tuyên truyền gần gũi đó, hàng trăm chị em hội viên hội phụ nữ có mặt tại từng hội trường đều vui vẻ, thích thu và hiểu thêm về những nguy hại của việc vứt rác một cách bừa bãi. Cũng qua đây, họ thu lượm được những kiến thức hữu ích trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Được biết, buổi tuyên truyền trên nằm trong việc thực hiện Đề án 712/QĐ-TTg về "Thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020" mà Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã lựa chọn thí điểm tại 6 xã của huyện Văn Yên (Tân Hợp, An Thịnh, An Bình, Lâm Giang, Mậu Đông, Đông Cuông) từ năm 2018.

Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức truyền thông Bảo vệ môi trường và Phòng chống tệ nạn xã hội
 - Ảnh 6.

Bà Hoàng Phương Thúy (áo phông xanh) cùng các đại biểu, hội viên hội phụ nữ về dự buổi truyền thông

Từ khi tham gia đề án này, các cán bộ của Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã được đi tập huấn nhiều nơi để học hỏi về cách thức tuyên truyền một cách có hiệu quả, sáng tạo, phong phú như đem việc xây dựng các tiểu phẩm, các tiết mục văn nghệ mà trang phục sử dụng là những đồ tái chế trong biểu diễn.

"Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện đề án, Hội đã tổ chức được đội ngũ tuyên truyền viên ở 6 xã đã nêu trên. Mỗi xã sẽ có một đội ngũ tuyên truyền viên, mỗi đội sẽ có 10 người, trong đó có những thành viên đến từ hội phụ nữ, đoàn thanh niên, trưởng thôn…", bà Lê Thu Hoài, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh Yên Bái cho biết.

Trước đó, ngày 25/6, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức buổi tuyên truyền về chủ đề trên tại xã Lâm Giang. Sang tuần, dự kiến sẽ tổ chức nốt ở 2 xã còn lại: Mậu Đông, Đông Cuông

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm