Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/12/2025 - 09:52 (GMT+7)

Hội LHPN TP Cần Thơ thực hiện chính sách dân số bằng mô hình "3 sinh, 2 không"

Kim Thanh (thực hiện)
Hội LHPN TP Cần Thơ thực hiện chính sách dân số bằng mô hình "3 sinh, 2 không"

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

Thực trạng mức sinh tại thành phố Cần Thơ hiện đang ở mức thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của địa phương. Trước thách thức này, Hội LHPN thành phố đã chủ động phối hợp với Chi cục Dân số - Xã hội để triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từ thay đổi nhận thức cho chị em đến việc xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.

Để tìm hiểu kỹ hơn về những nỗ lực này, PV Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ.

+ Thưa bà, thời gian qua Hội LHPN thành phố đã có những hoạt động phối hợp cụ thể nào với Chi cục Dân số - Xã hội để thực hiện các mục tiêu về dân số?

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh: Giữa Hội LHPN thành phố và Chi cục Dân số - Xã hội có sự phối hợp rất chặt chẽ. Hàng năm, chúng tôi xây dựng chương trình phối hợp tập trung vào 4 nội dung chính, cụ thể: 

Thứ nhất là công tác truyền thông tại cộng đồng thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Thứ hai là xuất bản các tài liệu truyền thông ngắn gọn để phát đến hội viên và các gia đình. Thứ ba là tham mưu các cơ chế chính sách đặc thù, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân dành cho những gia đình hoặc địa bàn thực hiện tốt chính sách dân số. Cuối cùng là tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia am hiểu kiến thức sâu rộng từ ngành dân số và bệnh viện phụ sản.

+ Hiện nay có một bộ phận chị em phụ nữ, đặc biệt là cán bộ công chức, thường có tâm lý ngại sinh con. Hội có giải pháp gì cho vấn đề này?

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh: Đúng là tốc độ phát triển lớn đang tác động đến tư tưởng của chị em rất nhiều. Áp lực về sinh kế và gia đình khiến nhiều người ngại sinh. Hai năm gần đây, chúng tôi tập trung vào đối tượng cán bộ công chức, những người làm việc trong doanh nghiệp hay chủ hợp tác xã vì họ có điều kiện để nuôi con và chăm sóc thai kỳ tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai mô hình "Nam giới đồng hành cùng sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em" từ năm 2020 nhằm phát huy vai trò của người chồng, người cha trong gia đình để cùng đồng hành với phụ nữ.

+ Từ những nỗ lực thay đổi nhận thức đó, Hội đã cụ thể hóa bằng các mô hình trực tiếp như "3 sinh, 2 không" hay "Khỏe mẹ, khỏe con". Bà có thể chia sẻ rõ hơn về các mô hình này?

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh: Các mô hình này giúp chị em dễ nhớ để thực hiện. "3 sinh" gồm: Sinh con không mắc dị tật bẩm sinh, sinh đủ 2 con, sinh con có khoảng cách giữa 2 lần sinh an toàn". 

"2 không" là không phân biệt giới và không lựa chọn giới tính thai nhi.

Riêng mô hình "Khỏe mẹ, khỏe con, gia đình hạnh phúc", chúng tôi chú trọng quản lý bà mẹ mang thai và hướng dẫn các mốc sàng lọc quan trọng: Đo độ mờ da gáy từ 11 đến 13 tuần 6 ngày; làm xét nghiệm Double test, Triple test và siêu âm hình thái ở 3 tháng cuối. Trẻ sinh ra cũng được sàng lọc sơ sinh lấy máu gót chân và tiêm chủng đầy đủ. Thực tế tại các nơi triển khai điểm, hầu như chưa thấy trường hợp trẻ nào bị suy dinh dưỡng, chị em tham gia đều thực hiện khám thai rất tốt.

+ Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức Đại hội, hướng đi sắp tới của Hội trong công tác dân số sẽ tập trung vào đâu, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh: Hội vừa tổ chức Đại hội và hiện có rất nhiều việc, nhưng chúng tôi sẽ sớm tiếp tục chương trình phối hợp này. Trong nhiệm kỳ này, chúng tôi đã cơ cấu một cán bộ ở Trường Đại học Y dược Cần Thơ vào Ban chấp hành để đồng hành cùng chị em trong việc tuyên truyền chính sách và chăm sóc sức khỏe, tâm lý. 

Tới đây, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình câu lạc bộ dân số, đồng thời lồng ghép vào mô hình "Gia đình liên thế hệ giúp nhau phát triển" các hoạt động tư vấn tiền hôn nhân để các gia đình trẻ có kế hoạch sinh con sớm trong giai đoạn sức khỏe còn đảm bảo tốt nhất.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận