Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hội LHPN TPHCM và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý

Thế Anh
Hội LHPN TPHCM và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý

Đại diện Hội LHPN hai địa phương trao đổi cùng bà Nguyễn Kim Loan về tiềm năng phát triển và mở rộng thị trường cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình

Ngày 18/9, Hội LHPN TPHCM phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường và thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2027 giữa hai địa phương, đồng thời hưởng ứng sâu rộng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". 

Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, bà Trần Vũ Kim Thiên - đại diện Liên minh Hợp tác xã TPHCM. 

Về phía tỉnh Đồng Tháp, đón tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Kiều Tiên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Lê Minh Khánh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Sở Công Thương.

Hội LHPN TPHCM và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý - Ảnh 1.

Hoạt động thu hút đông đảo hội viên tham gia, với nhiều những chia sẻ về thị trường cũng như chất lượng sản phẩm

Tại phường Cao Lãnh, đoàn đã đến thăm, tìm hiểu quy trình sản xuất và trao đổi kinh nghiệm của 2 mô hình kinh tế tiêu biểu. Tại Công ty TNHH mỹ nghệ Minh Khoa, đơn vị chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ lục bình phục vụ xuất khẩu, chia sẻ với đoàn, bà Nguyễn Kim Loan - Giám đốc công ty - cho biết, cơ sở đã đi vào hoạt động từ năm 2012 và hiện cung cấp khoảng 50 mặt hàng đa dạng. Mô hình này đang phát huy hiệu quả xã hội khi tạo ra việc làm tại nhà cho gần 2.000 lao động nữ địa phương.

Hội LHPN TPHCM và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (bên phải), trao đổi cùng bà Nguyễn Kim Loan, Giám đốc Công ty TNHH mỹ nghệ Minh Khoa, về quy trình sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ lục bình xuất khẩu.

Tiếp đó, đoàn tiến hành khảo sát tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới (ấp Tịnh Long, phường Cao Lãnh), đơn vị chuyên sản xuất và tiêu thụ trái xoài. Đại diện hợp tác xã cho biết lực lượng lao động chính tham gia sản xuất tại đây chủ yếu là chị em phụ nữ. 

Hội LHPN TPHCM và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý - Ảnh 3.

Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới chia sẻ với đoàn công tác về mô hình sản xuất, kinh doanh xoài do lao động nữ làm chủ lực

Tại buổi làm việc, đơn vị cũng giãi bày những khó khăn hiện tại và bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tìm kiếm đầu ra tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.


Hội LHPN TPHCM và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý - Ảnh 4.

Đoàn công tác đánh tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Đồng Tháp

Chuyến khảo sát thực tế đã tạo không gian mở để các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng do chính bàn tay phụ nữ làm ra. Qua đó, đại diện TPHCM và Đồng Tháp đã cùng nhau trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh và tăng cường liên kết nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể vươn xa hơn nữa.

Bên cạnh chuỗi hoạt động giao thương và kết nối, đoàn công tác đã đến viếng thăm Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở phường Cao Lãnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tri ân, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của cụ - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Hội LHPN TPHCM và Đồng Tháp chia sẻ kinh nghiệm tại các hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ quản lý - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu thành kính tri ân tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Hoạt động về nguồn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận