Hội LHPN Việt Nam: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

PV
26/02/2024 - 21:56
Hội LHPN Việt Nam: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ

Cùng với các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội của Hội LHPN Việt Nam là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

Thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được các cấp Hội tổ chức bằng nhiều hình thức, trong đó nêu bật ý nghĩa, giá trị lịch sử lớn lao, những đóng góp và sự hi sinh của các tầng lớp nhân dân và các thế hệ phụ nữ trong chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ cũng như những thành tựu đã đạt được trong xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên, phát triển đất nước nhằm tô đậm, làm sâu sắc thêm ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam khai mạc Triển lãm “Phụ nữ với Điện Biên” vào lúc 16h30- 17h00 chiều ngày 4/3/2024 tại sân hành lễ tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là món quà tri ân tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng hào hùng trên mảnh đất Điện Biên lịch sử. Triển lãm “Phụ nữ với Điện Biên” với 3 nội dung chính: Góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ; vì một Điện Biên phát triển; Điện Biên - điểm hẹn của tương lai.

Tham dự triển lãm có đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Bảo tàng tỉnh Điện Biên, các đơn vị văn hóa, di sản, thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chiều cùng ngày 4/3/2024, Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động “Tự hào Điện Biên - Phụ nữ khát vọng phát triển” và xuống đường “Rực rỡ sắc màu Điện Biên” hưởng ứng Lễ phát động (tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và đường Võ Nguyên Giáp, Thành phố Điện Biên Phủ) và Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Điện Biên nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ (tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng, thành phố Điện Biên Phủ).

Hội LHPN Việt Nam: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

Thăm quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh minh họa

Các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội của Hội LHPN Việt Nam 

* Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ

Nhằm tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, trong những ngày đầu tháng 3/2024, Hội LHPN Việt Nam tổ chức các đoàn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước: Dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình; dâng hương tại Bến Nhà Rồng- Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh; Viếng Lăng Bác, Nhà 67 Khu di tích Phủ Chủ tịch và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn; viếng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP Hà Nội; Dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại nhà tù Sơn La tỉnh Sơn La.

Tại tỉnh Điện Biên, Lễ dâng hương tại các khu di tích lịch sử sẽ diễn ra vào sáng ngày 5/3/2024 với khoảng 400 đại biểu tham dự gồm: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên Đảng và Nhà nước; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đại diện các ban Đảng; đại diện các ban, đơn vị TW Hội; đại diện Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động: dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên, Nghĩa trang Tông Khao, Nghĩa trang Độc Lập, Nghĩa trang Him Lam; Trồng cây lưu niệm; Thăm quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

* Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội

Hội LHPN Việt Nam đã phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên và các tỉnh lân cận hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã vận động ủng hộ xây dựng 70 nhà đại đoàn kết, 2 mái ấm tình thương trong đó 4 nhà trao trực tiếp tại 4 xã điểm và 2 mái ấm tình thương tại 2 xã trong Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương": xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) và xã Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà) trong chuyến về nguồn của đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam. 

Hội LHPN Việt Nam dự kiến trao tặng gần 500 suất quà và tiền mặt tặng mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn tại 5 xã với trị giá 360 triệu đồng; trao 50 suất quà tặng vợ liệt sĩ Điện Biên và cựu chiến sĩ Điện Biên tại chương trình giao lưu “Thắm mãi tình quân dân” trị giá 50 triệu đồng; thăm và tặng quà chiến sĩ và con nuôi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, đồn biên phòng Pa Thơm và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên trị giá 20 triệu đồng; tặng 55 loa di động (loa kéo) cho các xã và đồn biên phòng trị giá hơn 300 triệu đồng.Tổng giá trị quà, hiện vật và tiền mặt là hơn 4 tỷ đồng. 

Thời gian diễn ra các hoạt động từ chiều ngày 4/3/2024 đến sáng ngày 6/3/2024. 

Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ của Quỹ vì tầm vóc Việt, Công ty TNHH Quốc tế Unilever, Công ty Vinamilk.

Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Thắm mãi tình quân dân”  và màn dân vũ tập thể “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên” 

Chương trình nghệ thuật được tổ chức vào 20h00 - 22h00 ngày 5/3/2024 tại tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ nhằm khắc hoạ ký ức hào hùng và tình cảm quân dân gắn bó keo sơn trong thời kỳ đấu tranh oanh liệt của quân và dân ta. Tại chương trình, các đại biểu sẽ giao lưu với các khách mời là cựu chiến sĩ Điện Biên, nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử, cùng ôn lại những chiến công hào hùng, những hi sinh thầm lặng mà ngời sáng tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân và dân tại chiến trường ác liệt Điện Biên Phủ. Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng 50 suất quà tri ân tới cựu chiến sĩ Điện Biên, vợ liệt sĩ Điện Biên của tỉnh Điện Biên.

Sự kiện có sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo tỉnh  Điện Biên; đại diện các ban Đảng; đại diện các ban, đơn vị TW Hội; đại diện Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước; đại diện các Mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, cựu chiến sĩ Điện Biên, cán bộ, hội viên phụ nữ tại tỉnh Điện Biên.

Kết thúc chương trình là màn biểu diễn dân vũ tập thể “Phụ nữ cả nước với Điện Biên” với bản mashup 3 bài hát: Qua miền Tây Bắc, Chiến thắng Điện Biên, Inh Lả ơi do nhạc sĩ Lưu Hà An hòa âm, phối khí. 

Chương trình dự kiến được livestream trực tiếp trên fanpage của Hội LHPN Việt Nam.

Hội thảo và Liên hoan các mô hình/hoạt động sáng tạo phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) góp phần thúc đẩy bình đẳng giới

Hội thảo và Liên hoan các mô hình/hoạt động sáng tạo phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của các DTTS góp phần thúc đẩy bình đẳng giới do  Hội LHPN Việt Nam chủ trì tổ chức, diễn ra từ 5 - 6/3/2024 tại hội trường khách sạn Him Lam, tổ 6 phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, gồm lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ ngành TW, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại biểu Hội LHPN và một số mô hình/hoạt động tiêu biểu (đại diện vùng, miền) thuộc địa bàn 50 tỉnh/thành triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021-2025.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát huy tập tục văn hoá tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới; toạ đàm, giao lưu khách mời chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm về phát huy tập tục văn hoá tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới; liên hoan các mô hình/hoạt động gồm 7 đội tham dự thuộc các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Cà Mau dự thi các tiểu phẩm truyền thông về các vấn đề bình đẳng giới đáng quan tâm như sinh đẻ an toàn, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, phòng chống bạo lực gia đình…

Các hoạt động triển lãm, chương trình trải nghiệm của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

* Sự kiện Khai mạc và trao tặng bộ ảnh triển lãm “Mẹ yêu con”

Triển lãm “Mẹ yêu con” bao gồm 30 bức ảnh đầy cảm xúc về những khoảnh khắc nhỏ giữa mẹ và con, tuy đời thường nhưng đầy ấm áp và yêu thương được Nhiếp ảnh gia Lê Bích thực hiện trên cung đường dọc các tỉnh miền núi phía Bắc cho đến miền Trung. Trong khuôn khổ sự kiện có giao lưu chia sẻ của nhà báo Trần Mai Anh, mẹ của cậu bé Thiện Nhân và cũng là người thành lập Quỹ “Thiện Nhân & những người bạn”, đồng thời cũng là một nhân vật xuất hiện trong bộ ảnh của triển lãm lần này. Bên cạnh đó còn có sự chia sẻ của nhà thơ Đinh Quang Dũng, tác giả của tập thơ “Trái tim thơm tho” lấy cảm hứng từ câu chuyện của nhà báo Mai Anh và cậu con trai Thiện Nhân. Đặc biệt trong sự kiện còn có lễ Trao tặng bộ ảnh triển lãm “Mẹ yêu con” của Nhiếp ảnh gia Lê Bích tới Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Hội LHPN Việt Nam: Đa dạng hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ- Ảnh 2.

Triển lãm “Mẹ yêu con”

Sự kiện khai mạc vào lúc 15h00 ngày 1/3/2024, triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến 15/3/2024 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Tham dự triển lãm có Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;  Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa, di sản, nhiếp ảnh gia, sinh viên các trường Đại học, đơn vị thông tấn, báo chí trên địa bàn Hà Nội.

* Chương trình trải nghiệm “Tín ngưỡng thờ Mẫu: Tâm - Đẹp - Vui”

Chương trình là hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về Tín ngưỡng thờ Mẫu một cách toàn diện, chính xác và chân thực; góp phần làm đa dạng sản phẩm tour đêm tại Hà Nội, giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế một không gian trải nghiệm mới đậm chất dân tộc và nghệ thuật di sản; là cầu nối để giới thiệu, quảng bá văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ, giúp công chúng nhận diện một cách hệ thống toàn diện về bản sắc và giá trị của nét đẹp di sản này. 

Chương trình ra mắt diễn ra vào ngày 8/3/2024 và dự kiến sẽ được giới thiệu rộng rãi tới công chúng vào những buổi cố định trong tuần tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ban quản lý di tích phố cổ Hà Nội; Hội LHPN quận Hoàn Kiếm và các quận, huyện ở Hà Nội; Đại diện UNESCO tại Hà Nội; Các công ty Du lịch ở Hà Nội; Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam; các đơn vị văn hóa, di sản, thông tấn, báo chí…

* Sự kiện Khai mạc triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử và nhân vật lịch sử mang tên “Theo dấu chân Đại tướng” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nghệ An tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển lãm gồm 110 bài thơ là tâm huyết và trí tuệ sáng tác của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về vị tướng tài ba trong suốt hơn 20 năm. Đây là lời tri ân, tưởng nhớ vị tướng nhân hậu của dân tộc Việt Nam, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một thiên tài quân sự của thế giới với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sự kiện dự kiến khai mạc vào ngày 13/3/2024 tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An, đường Đào Tấn, Phường Cửa Nam, thành phố Vinh. 

Tham dự triển lãm có đại diện các đơn vị văn hóa, lịch sử, các bảo tàng; các cơ quan thông tấn, báo chí; công chúng trên địa bàn thành phố Vinh.

* Sự kiện Khai mạc triển lãm triển lãm Tranh truyện Hàng Trống Hà Nội

Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống Hà Nội” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng họa sĩ Phan Ngọc Khuê phối hợp tổ chức với mong muốn giới thiệu kho tàng truyện dân gian xưa, đặc biệt là Tranh truyện Hàng Trống và lan tỏa tình yêu với một dòng tranh truyền thống của Hà Nội đang dần mai một. Triển lãm giới thiệu 10 bộ Tranh truyện Hàng Trống hội tụ đầy đủ phương diện nghệ thuật của các nghệ nhân dân gian đã tạo nên một phong cách nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt trong sự kiện còn có lễ Trao tặng bộ Tranh Hàng Trống của họa sĩ Phan Ngọc Khuê tới Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện khai mạc vào lúc 15h00 chiều ngày 8/3/2024. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 31/3/2024 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Tham dự triển lãm có đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; Các bảo tàng, di tích trên địa bàn Hà Nội; Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật; Đại diện làng nghề tranh Hàng Trống; Hội Mỹ thuật Việt Nam; các đơn vị văn hóa, di sản, thông tấn, báo chí…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm