Hội LHPN Việt Nam cùng Koica chung tay hỗ trợ phụ nữ khó khăn vì dịch Covid-19

H.Y
23/04/2020 - 17:13
Hội LHPN Việt Nam cùng Koica chung tay hỗ trợ phụ nữ khó khăn vì dịch Covid-19
Sáng 23/4, nhằm chung tay phòng chống Covid-19, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc Koica tặng quà hỗ trợ phụ nữ khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội).

Hơn 700 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng sẽ được gửi tới chị em có hoàn cảnh khó khăn tại 6 quận, huyện của Hà Nội, trong đó quận Đống Đa có hơn 100 suất quà. Buổi lễ trao quà với sự có mặt của bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Cho Han-Deok - Giám đốc Quốc gia Văn phòng Koica Việt Nam; bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo quận Đống Đa và Hội LHPN quận Đống Đa.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội LHPN quận Đống Đa, chia sẻ, Đống Đa là một trong những quận có tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nhất thành phố với lưu lượng dân di chuyển nhiều, có nhiều bệnh viện, đặc biệt là ổ dịch lớn - Bệnh viện Bạch Mai, và điểm cách ly tại bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện Thận.

Ông Cho Han-Deok, Giám đốc Koica Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc vượt qua đại dịch Covid-19. Ông cho biết, Koica sẵn sàng hỗ trợ những người yếu thế thông qua Câu lạc bộ Koica Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh giá trị của sự đoàn kết quốc tế, tin tưởng lẫn nhau và hợp tác để vượt qua đại dịch Covid-19.

Hội LHPN Việt Nam cùng Koica chung tay hỗ trợ phụ nữ khó khăn vì Covid-19 - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hương (thứ 3 từ trái qua) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ông Cho Han-Deok - Giám đốc Quốc gia Văn phòng Koica Việt Nam (thứ 2 từ phải qua), bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (bìa phải) tặng quà bệnh nhân chạy thận.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phương Mai và 1 nhóm bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai, đang trú trên địa bàn phường Phương Mai.

Tại buổi thăm và tặng quà, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã gửi tới chị em lời chúc sức khỏe; động viên chị em cố gắng làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế; nỗ lực vượt khó trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm